Cái giá phải trả của 'bợm' nhậu khi uống cốc bia trị giá 2,5 triệu

Cái giá phải trả của 'bợm' nhậu khi uống cốc bia trị giá 2,5 triệu

Thứ 5, 25/08/2016 | 06:07
0
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều quý ông tìm đến các quán nhậu để giải khát. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 46 được áp dụng, nhiều người đã phải trả giá đắt khi mỗi cốc bia có giá vài triệu bạc.

Tối ngày 24/8, Cục CSGT phối hợp với Đội CSGT số 6 (Hà Nội) đã lập chốt kiểm tra nồng độ trên đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm). Tại thời điểm đó, rất nhiều hàng, quán bia hơi đang phục vụ khách hết công xuất, đa phần là đàn ông.

Pháp luật - Cái giá phải trả của 'bợm' nhậu khi uống cốc bia trị giá 2,5 triệu

Chốt kiểm tra nồng độ chiều ngày 24/8

Song khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, nhiều quý ông đã tự động báo cho nhau để "né" công an bằng cách chọn những con đường an toàn hơn.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ và lập biên bản một số người dân vi phạm. Trong đó, có ông Trịnh Duy Đông (Tân Dân, Sóc Sơn) khi tiến hành đo nồng độ cồn tại chỗ phát hiện trong hơi thở lái xe đạt 0.2 miligam/lít khí thở.

Pháp luật - Cái giá phải trả của 'bợm' nhậu khi uống cốc bia trị giá 2,5 triệu (Hình 2).

Nếu trong hơi thở, nồng độ cồn chưa vượt quá 0.25 mg/l sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ông Đông cho biết, bản thân vừa mới uống được có 1 cốc thì ra về (?!): "Mình có biết tới Nghị định mới nhất của Chính phủ trong việc xử phạt hành chính khi tham gia giao thông. Bản thân mình cũng biết vụ 17 triệu tiền phạt cho 2 cốc bia rồi. Tuy nhiên, hôm nay có vài việc không tránh được, mới chỉ có uống một cốc thôi".

Pháp luật - Cái giá phải trả của 'bợm' nhậu khi uống cốc bia trị giá 2,5 triệu (Hình 3).

Ông Đông nói, sau lần này sẽ chừa!

Sau khi có kết quả kiểm tra nồng độ, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm 2.500.000 đồng, tạm giữ xe 1 tuần và tước giấy phép lái xe 1 tháng.

Ông Đông chia sẻ với PV: "Mình chừa rồi, đây sẽ là bài học quý giá cho mình và mình hứa lần sau sẽ không tái phạm".

Một trường hợp khác bị xử phạt trong tối ngày 24/8 là ông C.Q.T. (1974, Sóc Sơn) cũng bị xử phạt hành chính khi trong hơi thở chưa vượt quá mức nồng độ cho phép là 0.25mh/l và bị xử phạt từ 2.000.000 đồng

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.