Cái kết cho người đàn ông nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Cái kết cho người đàn ông nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 01/12/2021 | 20:55
0
Chiều 12/1, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Xue Xiao Rong (SN 1980), quốc tịch Trung Quốc, 1 năm 6 tháng tù về tội ở lại Việt Nam trái phép.

Tại phiên toà, Xue Xiao Rong thừa nhận, ở Trung Quốc đã có vợ con. Cuối 2019, từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp bằng thị thực du lịch.

Trong quá trình lưu trú ở Tp.Hải Phòng, bị cáo làm việc tại 1 công ty thực phẩm đông lạnh. Bị cáo được gia hạn thị thực 3 lần, lần thứ 3 là hạn đến ngày 21/8/2020.

Khoảng tháng 6/2020, bị cáo quen biết và có tình cảm với chị Mai Thị T. (SN 1997), ngụ tỉnh Hải Dương. Trong quá trình sống chung, bị cáo giấu nhẹm việc mình đã có gia đình ở quê nhà và muốn cưới chị T. làm vợ.

Ngày 6/11/2020, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nơi lưu trú, bị cáo không xuất trình được hộ chiếu, thị thực do đang gửi đi gia hạn.

Sau đó khi biết không thể gia hạn được, Xue Xiao Rong không đến Công an Tp.Hải Phòng làm việc mà cùng chị T. vào Tp.Đà Nẵng thuê trọ ở, để trốn tránh sự kiểm tra, xử lí của lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng.

Ngày 16/12/2020, Xue Xiao Rong bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và yêu cầu xuất cảnh về nước trước ngày 21/12/2020.

Xue Xiao Rong chuyển tiền nhờ bạn đóng tiền phạt cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng. Đồng thời, bị cáo tìm cách để làm thị thực ở Tp.Đà Nẵng nhưng chi phí cao nên vẫn chưa gia hạn được.

Ngày 27/1/2021, Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú ở địa phương thì phát hiện Xue Xiao Rong lưu trú mà không có thị thực, không được đăng kí lưu trú với cơ quan chức năng.

Khi được nói lời sau cùng, Xue Xiao Rong mong muốn, chị T. sẽ chờ đợi mình trong quá trình thụ án.

Khi được hỏi về nguyện vọng này của bị cáo, chị T. cho biết sẽ không chờ. Lý do vì bị cáo đã lừa dối, không nói sự thật về việc đã có vợ con ở quê.

Hồ sơ điều tra - Cái kết cho người đàn ông nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Bị cáo nhận mức án thích đáng. 

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, mặc dù biết rõ bản thân bị xử phạt nhưng bị cáo vẫn cố ý không chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, bị cáo vẫn ở lại Việt Nam trái phép, thay đổi nơi cư trú từ Tp.Hải Phòng vào Tp.Đà Nẵng.

Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lí hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của nước Việt Nam đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trị an trên địa bàn Tp.Đà Nẵng do đó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt mức án trên. Ngoài ra, bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung, trục xuất rời khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án tù.

 

Khởi tố tài xế chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:58
Với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, tài xế Trường đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.

Lào Cai: Đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:45
Tại kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng.

Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú

Thứ 4, 01/12/2021 | 09:59
Biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ phá rừng trái phép, sau nhiều ngày lẩn trốn, 4 đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú.
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.