Ngày 22/9, TAND Cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Đoàn (SN 1989, quê tỉnh Long An) 10 năm tù về các tội Hiếp dâm trẻ em và 4 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Tổng hình phạt Đoàn phải chấp hành 14 năm tù giam.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 7/2015, Đoàn và em Trần Thị Trúc L. (SN 2002) có tình cảm yêu đương với nhau. Do cha mẹ đi làm xa nên L. nhiều lần hẹn Đoàn đến nhà mình chơi.
Một tháng sau ngày quen nhau, Đoàn và L. tự nguyện quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Thời điểm cả hai quan hệ, L. chưa đủ 13 tuổi.
Đến ngày 27/9/2015, mẹ L. phát hiện con nôn ói nên đưa đi khám bệnh thì phát hiện L. có thai được 7 tuần tuổi. Khi gặng hỏi, L. kể lại việc đã quan hệ tình dục với Đoàn.
Bức xúc trước việc con mình bị xâm hại, mẹ L. làm đơn tố cáo hành vi của Đoàn lên công an, đồng thời đưa con đi bỏ thai.
Tháng 11/2015, khi cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc, Đoàn đưa em L. trốn về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sống và kiếm việc làm. Đến đầu năm 2016, đôi nam nữ chuyển đến Tây Ninh rồi L. tiếp tục có thai lần thứ hai.
Ngày 20/11/2016, khi L. sắp sinh con nhưng không có ai chăm sóc, Đoàn đưa L. về nhà mẹ ruột để nhờ mẹ chăm sóc. Tiếp đến, Đoàn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
TAND tỉnh Long An đã đưa Đoàn ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn tổng hình phạt 14 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài bản án hình sự, Đoàn còn phải bồi thường cho phía bị hại gần 20 triệu đồng.
Sau bản án này, Đoàn không kháng cáo. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân kháng cáo yêu cầu Đoàn bồi thường thêm 80 triệu đồng tiền công nuôi con và tiền bồi thường danh dự nhân phẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định những yêu cầu của phía gia đình bị hại không có trong quy định của pháp luật, cũng không được đề cập ở cấp sơ thẩm nên quyết định bác kháng cáo của mẹ bị hại, tuyên y án sơ thẩm.