Theo lời khai trong phiên tòa, ngày 2/10/2016, tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Lê Đinh Tiến Thành (SN 1994), ngụ quận Ngũ Hành Sơn, bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đuổi theo đòi đánh. Tức giận, Thành điện thoại cho Rin kể lại sự việc và hỏi: “Có hàng không cho ta mượn?”. Rin trả lời: “Có”, rồi về nhà lấy 1 cây mã tấu chạy đến gặp Thành. Sau đó, cả 2 cùng đi tìm đánh 4 thanh niên kia.
Sau đó, Rin và Thành thấy anh Phạm Công Anh Đ. (SN 1989), ngụ quận Liên Chiểu, đang ngồi nhậu với bạn. Thành chạy đến hỏi nhóm của anh Đ. có biết 4 thanh niên vừa đòi đánh mình hay không? Anh Đ. khó chịu trả lời: “Ai biết mi”. Thành bực mình, gây gổ với anh Đ., 2 bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Thành chạy ra chỗ Rin lấy mã tấu chém khiến anh Đ. bị thương tích 30%. Ngay sau đó, Rin chở Thành đi trốn và giấu mã tấu ở bụi cây gần nhà. Đến ngày 7/10/2016, Rin mang mã tấu đến công an giao nộp rồi bỏ trốn vào Bình Dương và TP.HCM.
Ngay sau đó, cơ quan công an quyết định truy nã toàn quốc đối với Rin. Ngày 4/9, Rin đến Công an TP.Đà Nẵng tự thú.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Thành đã bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người.