“Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo

“Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo

Thứ 7, 26/01/2019 | 11:30
0
Trước 23 tháng Chạp, thương lái khắp nơi tấp nập đổ về “cái nôi” nuôi cá chép đỏ - làng Thủy Trầm để chọn những lồ cá đẹp nhất, vận chuyển về địa phương chuẩn bị cung cấp cho ngày cúng ông Công ông Táo.

Làng Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) nổi tiếng là “cái nôi” nuôi cá chép đỏ, đã thành thương hiệu trên cả nước. Vào những ngày cuối tháng Chạp, người dân Thủy Trầm lại tất bật rút nước ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Càng gần ngày 23 tháng Chạp, làng Thủy Trầm càng tấp nập kẻ bán, người mua. Thương lái từ khắp các tỉnh thành như Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội “đổ bộ” về tìm mua cá chép đỏ.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo

Hàng năm, làng Thủy Trầm đã tự sản xuất cá giống, duy trì và cải thiện được nguồn cung cho thị trường cả nước.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 2).

Mỗi độ giữa tháng Chạp, người dân Thủy Trầm bắt đầu rút nước ao, bắt cá giao cho thương lái.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 3).

Hầu hết diện tích ruộng đất ở làng Thủy Trầm được ưu tiên làm ao nuôi thả cá chép đỏ để đảm bảo cung cấp phương tiện cho ông Táo chầu trời dịp cuối năm.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 4).

Sau khi thu hoạch, cá được cho vào bao nilon chứa nước và bơm oxy để chuyển lên bờ.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 5).

Ông Hùng, một trong những người nuôi cá chép đỏ lâu năm tại Thủy Trầm cho biết: “Nhà tôi theo nghề nuôi cá chép đỏ đã hơn 20 năm, mỗi năm xuất từ 2 đến 2,5 tạ cá vàng đỏ. Giá năm nay dao động 80.000-90.000 đồng/kg”.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 6).

Cá được chuyển vào các “lồ ép” (bể xi-măng) trước khi thương lái đến chọn và giao dịch.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 7).

Sau khi thương lái chọn mua cá, người dân lại vớt cá từ “lồ ép” và đưa lên xe cho khách. Mỗi thùng chứa có thể chứa từ 1,5-1,8 tạ cá chép đỏ. Nhờ có nước và khí oxy nên cá vẫn sống khỏe mạnh, không bị ngạt khi được vận chuyển đi xa.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 8).

Ngoài những xe tải tới chở hàng tấn cá, nhiều thương lái dùng xe máy để vận chuyển cá thu mua từ các hộ gia đình tới một điểm tập kết, chờ xuất đồng loạt.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 9).

Một thương lái thu mua cá chép đỏ chuẩn bị đưa lên thị trường tại Lào Cai.

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 10).

Ở thời điểm hiện tại, giá bán buôn cho các thương lái dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg với khoảng 40 con. Giá bán lẻ tại các chợ khoảng 15.000 đến 20.000 đồng một bộ (3 con).

Tin nhanh - “Cái nôi” cá chép đỏ tấp nập mua bán trước ngày cúng ông Công ông Táo (Hình 11).

Theo ông Bùi Văn Trữ, Chủ tịch làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm, hiện cả thôn có khoảng 90% hộ gia đình nuôi cá chép đỏ.

“Cái nôi” cá chép đỏ Thủy Trầm tấp nập mua bán dịp cận Tết

Thu Huyền - Thủy Tiên

Cận cảnh con cá chép vàng "khủng" được tiểu thương rao bán ở chợ

Thứ 4, 12/12/2018 | 16:12
Sau khi mua được con cá chép có màu vàng "khủng" từ một ngư dân, chị Huệ đã đem con cá này ra chợ để bán.

Thanh Hóa: Làng nuôi cá chép đỏ "cháy" hàng dịp Tết ông Táo

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:49
Dù giá cá chép vàng ngày Tết ông Táo tăng mạnh hơn nhiều năm trước, nhưng nhiều hộ dân nuôi cá tại Thanh Hóa vẫn "cháy" hàng.

Những lưu ý khi chọn mua cá chép cúng ông Công ông Táo

Thứ 4, 07/02/2018 | 14:45
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép, bởi đây là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Tuy nhiên, để mua được cá chép đẹp là điều không phải ai cũng biết.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.