Cám cảnh xuống sân bay phải đi bộ gần 1km để đi hãng taxi mình chọn

Cám cảnh xuống sân bay phải đi bộ gần 1km để đi hãng taxi mình chọn

Thứ 5, 21/01/2021 | 19:25
0
Việc khai thác vận tải hành khách mặt đất ở sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) đang khiến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi tại đây bị bỏ ngỏ.

Những ngày qua, PV Tạp chí Người đưa tin Pháp luật nhận được phản ánh của nhiều hành khách khi đáp chuyến bay xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế) phải đi bộ gần 1km, ra khỏi cổng sân bay mới được lên hãng taxi mình liên lạc để di chuyển về nhà.

Tiêu dùng & Dư luận - Cám cảnh xuống sân bay phải đi bộ gần 1km để đi hãng taxi mình chọn
Tiêu dùng & Dư luận - Cám cảnh xuống sân bay phải đi bộ gần 1km để đi hãng taxi mình chọn (Hình 2).
Tiêu dùng & Dư luận - Cám cảnh xuống sân bay phải đi bộ gần 1km để đi hãng taxi mình chọn (Hình 3).

Hình ảnh nhiều người phải cuốc bộ ra đến cổng sân bay Phú Bài mới được di chuyển bằng hãng taxi mình chọn.

Nhận được phản ánh, PV đã có mặt tại đây và không khó để  bắt gặp hình ảnh nhiều hành khách vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Phú Bài phải “tay xách nách mang” hành lý, có người tay bồng tay bế con nhỏ đang đi bộ ra khỏi cổng sân bay.

Một hành khách cho hay, sau khi xuống máy bay đã gọi cho hãng taxi Mai Linh nhưng nhận được thông báo của tài xế là phải đi bộ ra cổng vì bảo vệ không cho đón khách trong khu vực sân bay. Việc này khiến ông rất mệt mỏi, phiền phức và mất thời gian.

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV, dù cấm các hãng taxi khác nhưng riêng hãng taxi Thành Công vẫn được phép ra vào và đón trả khách trong khu vực thuộc sân bay.

3771301079226398883

VIDEO: HÀNH KHÁCH "TAY XÁCH NÁCH MANG" HÀNH LÝ CUỐC BỘ RA CỔNG SÂN BAY

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cho biết, hiện tại cảng chỉ có 1 đơn vị đang thực hiện nhượng quyền taxi là hãng Thành Công. Và để đảm bảo công bằng cho đơn vị nhượng quyền, phía cảng đã yêu cầu tất cả các hãng taxi còn lại không được đón khách trong khu vực sân bay.

Có thể hiểu, nhượng quyền taxi là hình thức bán quyền khai thác vận tải hành khách mặt đất tại các sân bay. Theo đó, hiện hoạt động khai thác vận tải mặt đất tại sân bay Phú Bài đang được “độc quyền” bởi một đơn vị vận tải là hãng taxi Thành Công.

Trước thực trạng này, một tài xế taxi tỏ ra bức xúc, sân bay là điểm công cộng, không phải nhà riêng mà chỉ để được một hãng taxi đón khách. Còn nếu taxi Thành Công trúng thầu thì chỉ bố trí điểm đón đậu riêng chờ khách cho hãng này trong sân bay, còn không thể cấm các hãng khác vào đón khách ra được.

2278560449475207784


VIDEO: MỘT TÀI XẾ TAXI BỨC XÚC VIỆC KHÔNG ĐƯỢC VÀO KHU VỰC SÂN BAY PHÚ BÀI ĐÓN KHÁCH

Việc không được quyền lựa chọn dịch vụ đi lại khi chỉ có duy nhất một hãng taxi được đón khách trong khu vực sân bay đã tạo tâm lý không thoải mái về di chuyển với nhiều hành khách khi vừa đặt chân xuống Huế. Đồng thời, thực trạng này cũng dẫn đến sự lộn xộn, mất trật tự ngay trước cửa ngõ ra vào khu vực sân bay khi những hãng taxi khác ngoài taxi Thành Công thường đậu đỗ vật vờ ngoài phạm vi.

Ông Giáp Hoà, đại diện hãng taxi Vàng cho biết: “Vừa qua họp hiệp hội Taxi, chúng  tôi cũng đã kiến nghị về việc để tất cả các hãng taxi đều được phép khai thác tại sân bay nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, ưu tiên cho khách hàng được nhiều lựa chọn, không thể “độc quyền” một hãng như thế được”.

Liên quan hình ảnh nhiều hành khách phải cuốc bộ  ra cổng sân bay để di chuyển bằng hãng taxi mình chọn, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho hay, việc khách đi ra ngoài cũng có nhiều thành phần khách nhau, có người không đi được ô-tô họ ra bắt xe ôm, có người ra để bắt xe buýt.

Nhưng vị này cũng nhấn mạnh, hiện nay phía cảng đã báo cáo cho tổng công ty và cũng chuẩn bị cho việc đấu thầu hoạt động  taxi để tránh sự “độc quyền” về vận tải.

 Lê Kông

Huế nỗ lực giảm “đòn đau” vì đại dịch Covid-19

Thứ 3, 19/01/2021 | 15:09
Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thừa Thiên-Huế đã có những giải pháp để nỗ lực vượt qua.

Thừa Thiên-Huế: Cho thuê nhà trái phép thu tiền tỷ nhiều năm

Chủ nhật, 17/01/2021 | 18:15
Trên diện tích đất Nhà nước cho thuê, một công ty ở Thừa Thiên-Huế nhiều năm nay vẫn cho một đơn vị khác thuê tài sản không đăng ký sở hữu thu hơn 3 tỷ đồng.

Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế

Thứ 4, 06/01/2021 | 15:49
Sau khi nghiệm thu xong trên giấy tờ, chủ đầu tư đã 7 lần gửi đi văn bản cho công ty Tây Hồ yêu cầu làm cho xong các hạng mục chưa thi công trên thực tế.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.