Cảm động bức tâm thư tìm cha mẹ của bé gái TQ mồ côi đi bán rau

Cảm động bức tâm thư tìm cha mẹ của bé gái TQ mồ côi đi bán rau

Chủ nhật, 26/02/2017 | 10:07
0
“Bố mẹ có khỏe không? Năm 2008, con bị ốm nặng, bố mẹ đã bí mật đưa con đến nhà một người phụ nữ cao tuổi vào lúc nửa đêm. Nhưng giờ con đã khỏi bệnh và con mong được bố mẹ đón về", Yang Xiuxia viết.

Theo Dailymail, năm 2008, khi còn là trẻ sơ sinh mới một tháng tuôi bé gái Yang Xiuxia đã bị bố mẹ bỏ lại trước cửa ngôi nhà của người hàng xóm sau đó bố mẹ bé bỏ đi nơi khác sống. Cô bé được người hàng xóm tốt bụng ở thành phố Đông Quan, Trung Quốc nhận nuôi. Ở làng cô bé được gọi bằng cái tên Mao Mao.

Bà Huang Mengyi, 70 tuổi, người hàng xóm nhớ lại giây phút bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngay bên ngoài căn nhà của mình. “Tôi mở cửa và nhận ra đó chính là con của cặp vợ chồng trẻ hàng xóm. Tôi vội chạy tới nhà của bố mẹ Mao Mao nhưng không thấy tăm hơi của họ đâu. Có lẽ họ bỏ rơi Mao Mao vì cô bé bị sinh non và mắc bệnh viêm phổi”.

Dậy sóng mạng - Cảm động bức tâm thư tìm cha mẹ của bé gái TQ mồ côi đi bán rau

 Yang Xiuxia đang bán rau ngoài đường. 

Thương xót trước hoàn cảnh của cô bé, bà Huang, 1 bác sĩ quân đội nghỉ hưu, đã nhận nuôi Mao Mao. Bà Huang có một trang trại nhỏ và kiếm tiền nuôi Mao Mao bằng việc trồng rau.

Dù bị ruồng bỏ và chưa một lần gặp cha mẹ ruột của mình, nhưng Mao Mao vẫn nghĩ tới họ mỗi ngày.  Trong cuốn nhật kí của mình, Mao Mao viết: “Cha tôi đâu, mẹ tôi đâu? Cha mẹ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng khi thức dậy, tôi lại không nhìn thấy họ”.

Và cô bé luôn mơ ước một lần được cha mẹ đón trước cổng trường. Tuy nhiên, giấc mơ này mãi xa vời.

Năm lên 3, Mao Mao đã bắt đầu theo bà Huang đi bán rau. Kể từ đó đến nay, cô bé vẫn đều đặn xuống phố bán rau hằng ngày với hi vọng sẽ tình cờ gặp lại cha mẹ mình nếu họ quay lại Đông Quan.

Dậy sóng mạng - Cảm động bức tâm thư tìm cha mẹ của bé gái TQ mồ côi đi bán rau (Hình 2).

 Bé gái mồ côi và tấm biển hiệu ghi lại mong muốn tìm bố mẹ bên cạnh. 

Bên cạnh quầy rau của mình, Mao Mao đặt một "tâm thư" với nội dung: “Bố mẹ có khỏe không? Năm 2008, con bị ốm nặng, bố mẹ đã bí mật đưa con đến nhà một người phụ nữ cao tuổi vào lúc nửa đêm. Nhưng giờ con đã khỏi bệnh, và con mong được bố mẹ đón về. Nếu không, bà Huang sẽ phải giao con cho chính quyền khi bà qua đời. Con nhớ ngôi nhà của chúng ta, con nhớ bố mẹ”.

Những người đến mua rau của Mao Mao đã không khỏi cảm động trước câu chuyện của cô bé và chia sẻ những hình ảnh về Mao Mao lên mạng, hi vọng cha mẹ của cô bé sẽ đến đón con gái mình.

Dậy sóng mạng - Cảm động bức tâm thư tìm cha mẹ của bé gái TQ mồ côi đi bán rau (Hình 3).

 Cô bé đẩy xe rau đi bán. 

Câu chuyện cảm động về cô bé tìm cha mẹ cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các chương trình tìm người thân.

“Tôi hi vọng cha mẹ Mao Mao nếu còn sống sẽ đọc được thông tin về cô bé và tìm đến đón con về”, ông Zhang, người sáng lập nhóm “Hãy để tình yêu Come Home", một nhóm từ thiện chuyên giúp đỡ những người vô gia cư tìm gia đình ở Trung Quốc cho biết.

Xem thêm >> Xúc động lời tự sự của người mẹ nuôi con nhỏ một mình

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.