Cảm động cô gái 25 tuổi qua đời hiến tạng cứu 6 người

Cảm động cô gái 25 tuổi qua đời hiến tạng cứu 6 người

Thứ 7, 10/09/2022 | 15:31
0
Bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não không qua khỏi, trước khi qua đời, cô gái 25 tuổi có tâm nguyện hiến tạng cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Nghĩa cử cao đẹp

Ngày 10/9, tin từ Bệnh viện Chợ rẫy (Tp.HCM) cho biết, đơn vị này cũng Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM ghép thành công tạng của cô gái tên M.C, 25 tuổi, đã qua đời cho 6 người bệnh bị bệnh hiểm nghèo khác nhau.

Theo đó, vào ngày 19/8, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nữ, 25 tuổi, bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não nặng, chết não.

Dân sinh - Cảm động cô gái 25 tuổi qua đời hiến tạng cứu 6 người

Bác sĩ vận chuyển tạng cô gái 25 tuổi để ghép cho bệnh nhân khác.

Mẹ đã nén nỗi đau để hỗ trợ cho con gái mình thực hiện điều ước muốn cuối cùng của cô, là có thể chia sẻ những phần cơ thể còn có chức năng của mình, để cứu cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ rẫy cho biết, sau khi nhận thông tin gia đình bệnh nhân chết não đồng ý hiến tạng, các bác sỹ đã rà soát, sàng lọc danh sách người bệnh đăng ký chờ ghép tạng từ trước và thực hiện ghép tạng thành công cho 6 người gồm: 2 người nhận thận, 1 người nhận tim, 1 người nhận gan và 2 người nhận giác mạc, trong đó có một trẻ em 15 tuổi. 

"Mẹ rất là thương con nhưng cũng muốn làm theo di nguyện của con. Mẹ làm tất cả những gì con muốn để cho con có thể giúp đỡ cho mọi người, đem lại sự sống cho những người bệnh bị suy cơ quan nội tạng.

Tất cả những gì mẹ làm là muốn con được vui, hạnh phúc, toại nguyện khi mà làm được những điều tốt nhất cho đời, cho người", mẹ bệnh nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Cô gái này đã thể hiện điều ước nguyện đó qua thẻ đăng ký hiến tạng với Trung tâm Điều phối quốc gia vào tháng 7/2020 (số thẻ VN0002386).

Dân sinh - Cảm động cô gái 25 tuổi qua đời hiến tạng cứu 6 người (Hình 2).

Các bác sĩ chuẩn bị ghép tim cho bệnh nhân khác.

Đại diện Bệnh viện Chợ rẫy cho biết: "M.C. mong muốn có thể chia sẻ được tối đa những phần cơ thể cho nhiều người bệnh. Nhưng điều đáng tiếc là người bệnh bị suy phổi ở miền Bắc, thời gian thiếu máu của phổi không bảo đảm được khi di chuyển đoạn đường xa. Nên đành phải phụ lòng của M.C. Chúng tôi chỉ nhận được 1 quả tim, 1 lá gan, 2 quả thận và 2 giác mạc để ghép cho 6 người bệnh.  

Trước tiên Bệnh viện Chợ rẫy, xin phép được đại diện cho các bệnh nhân đã được ghép mô-tạng xin chân thành cám ơn M.C và mẹ M.C đã hỗ trợ cho M.C có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cứu được 6 người bệnh.

Đặc biệt, trong những người bệnh này có 1 bé trai 15 tuổi được nhận 1 quả thận để ghép. Đến nay, bé đã khỏe và được xuất viện. Bệnh nhân ghép thận là người lớn và 2 người bệnh ghép giác mạc đã tái khám với kết quả rất tốt. Bệnh nhân ghép tim chuẩn bị xuất viện.

Riêng người bệnh ghép gan do tình trạng bệnh nặng nên hiện vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực".

Sự sống hồi sinh từ cái chết

Nói lời biết ơn sâu sắc tới người hiến tạng đã cứu mình,  ông Nguyễn Ngọc A., SN 1967, ngụ tỉnh Bình Dương bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi giờ đây đã lấy lại được một phần ánh sáng để có thể đi tìm việc làm lo cho gia đình mình".

Trước đó, anh A. bị tổn thương giác mạc do tai nạn lao động và không còn nhìn thấy. Từ đó, anh bị mất việc làm, tất cả gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn vào vai người vợ.

Cũng theo anh A, sau khi hồi phục sức khỏe, việc đầu tiên là anh sẽ tìm việc làm, để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cùng vợ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc các con chu đáo.

Dân sinh - Cảm động cô gái 25 tuổi qua đời hiến tạng cứu 6 người (Hình 3).

Nam bệnh nhân được ghép tạng.

Còn một nữ bệnh nhân khác, được nhận thận từ cô gái 25 tuổi cho biết, hơn 3 năm qua, cuộc sống của em gắn với bệnh viện. Gia đình phải vất vả lo cho em chạy thận nhân tạo kể cả ngày lễ, Tết. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

"Khi nhận được thận hiến tặng, em rất biết ơn người hiến và gia đình đã dành tặng món quà quý giá cho em và những người bệnh khác, giúp chúng em qua được cơn ngặt nghèo, thắp lên hy vọng về cuộc sống”, nữ bệnh nhân cho biết.

Ngoài ra, thận của cô gái 25 tuổi cũng được ghép cho một bệnh nhi 15 tuổi, tại bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM. Phụ huynh bệnh nhi này rất vui mừng, không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn sâu sắc người hiến tạng và các bác sĩ đã hồi sinh cuộc đời con trai bà. Giúp cho bệnh nhi có thể đi học trở lại sau khi đã bỏ dở việc học 2 năm nay...

"Chúng tôi là những bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Chợ rẫy. Sau hơn một tuần nỗ lực cứu chữa nhưng không phục hồi được não của chị do tai nạn, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện tâm nguyện của chị, cũng là tâm nguyện của gia đình. Ý nguyện của chị và gia đình muốn hiến tạng để cứu sống những bệnh nhân chẳng may mắc bệnh cần đến ghép tạng mới sống được. Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn chị, biết ơn gia đình đã có tấm lòng thật là cao quý để giúp cho các bệnh nhân, giúp cho đời. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy được tạng thật tốt để có thể ghép tạng cho các bệnh nhân. Chúng tôi xin dành một phút mặc niệm cho chị", đại diện các bác sỹ thực hiện ê- kíp ghép tạng nói lời mặc niệm trước khi lấy tạng của cô gái hiến tặng để cứu bệnh nhân khác.

Nguyễn Lành

Ca ghép thận thành công cho bé trai 15 tuổi từ người hiến chết não

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:44
Bác sỹ Chuyên khoa 2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho bé trai 15 tuổi từ người cho chết não.

Vợ tỷ phú của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy xuất hiện, phủ nhận tin đồn mắc bạo bệnh

Thứ 5, 08/09/2022 | 06:00
Cuối tháng 8, truyền thông xứ Trung rộ tin tỷ phú Trần Lệ Hoa – vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy mắc bạo bệnh, lập di chúc vì sợ mất đột ngột.

Tp.HCM: Ra mắt phần mềm quản lý và điều phối hiến ghép tạng

Thứ 5, 23/06/2022 | 20:12
Giám đốc BV Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức chia sẻ, khó khăn nhất của việc hiến, ghép tạng là làm sao đảm bảo được tính minh bạch, khách quan cũng như tạo được niềm tin.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.