Cấm mang súng về nhà: Chẳng lẽ đêm hôm gọi người dậy bàn giao súng?

Cấm mang súng về nhà: Chẳng lẽ đêm hôm gọi người dậy bàn giao súng?

Thứ 4, 24/08/2016 | 16:05
0
“Không cho mang súng về nhà mà khắc phục được những vụ như giết người nghiêm trọng ở Yên Bái, tôi cho rằng rất khó”, ĐB Bùi Văn Xuyền nói.

Mới đây, thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã nhóm họp để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự kiến, dự án luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến ở kỳ họp thứ 2 và thông qua vào kỳ họp thứ 3.

Đáng chú ý, tại buổi họp, nhiều ý kiến dẫn chứng vụ việc ông Đỗ Cường Minh - nghi can trong vụ giết hại Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - để đề nghị thiết kế các điều khoản của pháp luật chặt chẽ hơn. Có ý kiến đề xuất, người đi làm nhiệm vụ xong phải nộp lại súng, không được mang súng về nhà.

Pháp luật - Cấm mang súng về nhà: Chẳng lẽ đêm hôm gọi người dậy bàn giao súng?

ĐBQH Bùi Văn Xuyền trong một lần trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: Dương Thu).

PV báo Người Đưa Tin đã có trao đổi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về vấn đề này.

- Ông có ý kiến như thế nào trước đề xuất không cho người thi hành công vụ mang súng về nhà?

ĐB Bùi Văn Xuyền: Đề xuất này nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý vũ khí nói chung, nhất là sau khi xảy ra vụ việc giết người nghiêm trọng ở Yên Bái. Tôi thấy, giao súng cho người thi hành công vụ, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng.

Ví dụ với đối tượng cảnh vệ, làm việc 24/24, nếu cứ phải bàn giao súng khi rời trụ sở thì rất mệt mỏi với thủ tục hành chính. Lực lượng cảnh vệ thường phải bảo vệ yếu nhân, hoặc bất chợt có nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo đi công tác ngay trong đêm. Chẳng lẽ đêm hôm lại gọi người dậy để bàn giao súng hay sao? Như thế sẽ vô cùng phức tạp. Chưa kể đến việc, bàn giao đi bàn giao lại nếu có phát sinh hỏng hóc thì quy trách nhiệm cho ai cũng khó.

- Được biết, đề xuất này nhằm hạn chế tình trạng các đối tượng được trang bị súng lạm dụng ngoài mục đích công vụ. Ông nghĩ sao về điều này?

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.