Tạp chí The Diplomat ngày 11/8 đã đăng tải bài phân tích của tác giả Cheunboran Chanborey, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia (CISS) và là giảng viên Đại học Hoàng gia Phnom Penh về mối quan hệ của Campuchia với Mỹ và Trung Quốc.
Trong chiến lược xoay trục về châu Á, chính quyền của Tổng thống Obama đã tăng cường mở rộng quan hệ với Campuchia, nhằm mục đích đáp trả tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực tiểu vùng sông Mekong.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Kể từ năm 2012, các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ đều đã có chuyến thăm Campuchia. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đến thăm Campuchia hồi tháng Ba năm nay.
Vai trò hợp tác quân sự giữa hai nước còn hạn chế nhưng duy trì ở mức bền vững bao gồm các hoạt động ghé thăm hải cảng, tập trận chung và các chương trình viện trợ quân sự.
Trong lĩnh vực kinh tế, Mỹ là thị trường nước ngoài lớn nhất của Campuchia, chủ yếu nhờ xuất khẩu hàng may mặc. Campuchia cũng là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ lớn thứ năm tại Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines, Việt Nam và Myanmar.
Mặc dù quan hệ Campuchia-Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện, hiện vẫn còn một số trở ngại ngăn cản hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa.
Bất đồng giữa Campuchia và Mỹ
Rõ ràng Campuchia và Mỹ ngày nay vẫn còn những khoảng cách nhất định. Những ký ức lịch sử từ thời thuộc địa và bị cô lập bởi phương Tây đã khiến các nhà lãnh đạo Campuchia hết thận trọng. Dưới góc nhìn của Campuchia, Mỹ là một cường quốc luôn sẵn sàng can thiệp vào công việc nội bộ của những qu