"Cần bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh, không nên cho thôi"

Dương Thị Thu
Thứ 4, 09/05/2018 | 12:32
20
Thông tin bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội sau khi bị kỷ luật đã khiến nhiều người không đồng tình và cho rằng, cần bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh.
'Cần bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh, không nên cho thôi'

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội. Hiện tại, bà Phan Thị Mỹ Thanh vẫn là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. 

Về thông tin bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội mà báo Người Đưa Tin đã đăng tải, trao đổi với PV với tư cách cá nhân, ông Hà Minh Sơn, nguyên là Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã có ý kiến của riêng mình.

PV: Thưa ông, bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội sau khi nhận hình thức kỷ luật “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” của Ban Bí thư. Đơn xin thôi của bà Phan Thị Mỹ Thanh thời điểm này có hợp lý hay không?

Ông Hà Minh Sơn: Thực tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật. Đề nghị này được đưa ra cùng thời điểm Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Tôi nghĩ rằng, bà Phan Thị Mỹ Thanh không cần gửi đơn thì việc xử lý với bà Phan Thị Mỹ Thanh cho đến thời điểm này chỉ còn là quy trình thủ tục, không thể khác được. Chỉ có điều, các quy trình là phải đầy đủ.

PV: Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi sau khi nhận kỷ luật và bị Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm. Điều này khiến dư luận xã hội có luồng ý kiến, bà Phan Thị Mỹ Thanh đang muốn thoái lui trong nhẹ nhàng và như vậy là khó có thể chấp nhận được. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

Ông Hà Minh Sơn: Thực tế, khi bà Phan Thị Mỹ Thanh gửi đơn, sẽ có 2 luồng ý kiến. Một là bãi nhiệm và cũng có thể đề xuất đồng ý cho thôi. Nhưng tôi nghĩ, dù làm gì cũng phải được lòng dân, để nhân dân thấy xử lý cán bộ vi phạm là đúng và nghiêm minh.

Còn với trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, quyết theo hình thức nào, Quốc hội sẽ có thăm dò. Một là, Quốc hội bãi nhiệm, nếu là thời gian trong kỳ họp phải hỏi ý kiến của Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình). Trường hợp thứ hai, nếu không vào đúng thời điểm kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền xử lý cho thôi hoặc bãi nhiệm và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất.

Trong trường hợp bà Thanh, chỉ còn ít ngày nữa là kỳ họp bắt đầu, tôi nghĩ sẽ đưa ra Quốc hội để bãi nhiệm.

Nếu còn làm công tác, tôi sẽ đề xuất đưa ra Quốc hội để bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh. Những trường hợp Ủy ban Thường vụ quyết định thường là cách xa kỳ họp, hoặc lý do chính đáng. Còn với trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, đã sát kỳ họp rồi, nếu Thường vụ Quốc hội quyết thì Quốc hội cũng sẽ có ý kiến.

PV: Vậy, xin hỏi ý kiến cá nhân ông về việc cho thôi hay bãi nhiệm với bà Phan Thị Mỹ Thanh?

Ông Hà Minh Sơn: Cho thôi là một sự nhẹ nhàng. Để nghiêm minh thì cần bãi nhiệm, cho thôi chỉ là với các Đại biểu Quốc hội chuyển công tác, hoặc vì lý do sức khỏe không đảm bảo đảm đương nhiệm vụ của một Đại biểu Quốc hội. Còn đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như bà Phan Thị Mỹ Thanh, để đảm bảo nghiêm minh thì nên áp dụng hình thức bãi nhiệm. Việc bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh chắc chắn sẽ được nhân dân đồng tình hơn nhiều.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nên bãi nhiệm bà Phan Thị Kim Thanh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Thứ 3, 08/05/2018 | 21:20
Thông tin với PV, lãnh đạo ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:49
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh vẫn hoạt động ĐBQH bình thường

Thứ 4, 25/04/2018 | 11:52
Trong khi chờ Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh hiện vẫn hoạt động Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bình thường tại đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai với tư cách Trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Chủ nhật, 22/04/2018 | 08:14
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 195 KL/TTCP đối với dự án Khu dân cư thương mại, dịch vụ tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) do công ty TNHH Cường Hưng làm chủ đầu tư. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh do liên quan đến việc ưu ái công ty này.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.