Cán bộ Đà Nẵng dùng hải sản trong bữa cơm trưa tại công sở

Cán bộ Đà Nẵng dùng hải sản trong bữa cơm trưa tại công sở

Thứ 4, 04/05/2016 | 13:55
0
Trưa 4/5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng cán bộ, người lao động tại Trung tâm hành chính dùng bữa ăn từ hải sản của ngư dân ở Cảng cá Thọ Quang.

Trưa nay 4/5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng cán bộ Sở, ban, ngành Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng đều ở lại sử dụng cơm tra gồm hải sản, cá tươi theo công văn mà chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký vào ngày 1/5.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu căng tin Trung tâm hành chính đưa hải sản, cá tươi vào phục vụ bữa trưa cho hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm. Việc này được tiến hành thực hiện ít nhất trong vòng 1 tuần, kể từ ngày 5/5, cho đến khi tình hình buôn bán thủy sản tại Đà Nẵng trở lại bình thường.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, phòng căng tin Trung tâm hành chính Đà Nẵng đã sớm thực hiện trước việc lãnh đạo TP Đà Nẵng đã ban hành. Trong ngày đầu tiên sử dụng hải sản trong bữa cơm trưa tại Trung tâm hành chính, căng tin đã chuẩn bị hơn 200 suất cơm cùng đồ ăn. Tất cả hải sản, bao gồm: tôm, cá nục, cà ngừ, mực... đều được cung cấp từ Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Có mặt trong bữa cơm trưa nay, có đầy đủ lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng như ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch), Đặng Việt Dũng, Phùng Tấn Viết, Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch), cũng như lãnh đạo các Sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm hành chính.

Phát biểu trong bữa cơm trưa nay, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, chia sẻ cùng báo chí: "Ngày thường, chúng tôi cũng cùng gia đình dùng cá, hải sản ở nhà. Nhưng thời điểm này, chúng tôi thay vì ăn ở nhà lại cùng cán bộ, viên chức, người lao động dùng bữa trưa có cá tươi ở Trung tâm hành chính. Đây là cách ủng hộ, khẳng định thiết thực nhất cho bà con ngư dân, tiểu thương trong tình hình hiện tại".

Người đứng đầu TP Đà Nẵng tiếp tục trao đổi trong bữa cơm: "Sau khi có thông tin cá chết dọc bờ, nhiều thông tin đồn thổi xuất hiện. Điều này làm ảnh hưởng tình hình đánh bắt cá và tiêu thụ cá không chỉ của Đà Nẵng mà nhiều địa phương lân cận. Mà kinh tế Việt Nam dựa hẳn vào kinh tế biển, nếu cứ để

Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.