Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng,

Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, "chắc uống ly cà phê rồi về"

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 18/01/2020 | 20:45
1
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, mỗi cán bộ, nhân viên tại thư viện tỉnh Nghệ An là 40.000 đồng/người, chỉ tương đương giá một ly cà phê.

Thư viện tỉnh Nghệ An cho thuê mặt bằng

Mới đây, nhiều cán bộ, nhân viên làm việc tại thư viện tỉnh Nghệ An ngỡ ngàng khi nhận được thông báo tiền chế độ Tết Canh Tý 2020 năm nay là 40.000 đồng/người.

Tin nhanh - Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, 'chắc uống ly cà phê rồi về'

Thư viện tỉnh Nghệ An được xây dựng 40 tỷ đồng.

Một cán bộ thư viện Nghệ An cho biết, mới có thông tin về mức thưởng Tết chứ chưa thấy văn bản ban hành chính thức. Tuy nhiên, việc thưởng Tết quá thấp đã khiến cho mọi người đang xôn xao lo lắng.

“Nếu với mức thưởng đó thì chỉ bằng ly cà phê ở ngoài quán. Hôm nào nhận chắc không ai muốn cầm, xuống uống cà phê rồi về”, người này cho hay.

Được biết, năm 2019, thưởng Tết của cán bộ, nhân viên tại thư viện tỉnh Nghệ An là 4 triệu đồng; còn năm 2018 là 5 triệu đồng.

Tin nhanh - Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, 'chắc uống ly cà phê rồi về' (Hình 2).

Thư viện đang cho một số đơn vị thuê mặt bằng.

Điều đáng nói, thư viện tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An được xây dựng 7 tầng khang trang, rộng lớn trên Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, với số vốn đầu tư xây lắp là 40 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 10/2010.

Hiện thư viện tỉnh Nghệ An đang cho một số đơn vị, doanh nghiệp thuê mặt bằng, văn phòng tại khuôn viên và trụ sở làm việc của mình như quán cà phê, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, lớp ngoại ngữ, phòng tập thể hình, cột viễn thông… với số tiền hàng chục triệu đồng một tháng.

Tin nhanh - Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, 'chắc uống ly cà phê rồi về' (Hình 3).

Số tiền thuê vào khoảng chục triệu/tháng.

Liên quan đến vụ việc khiến nhiều cán bộ nhân viên hoang mang, ông Dương Duy Tiến, Giám đốc thư viện tỉnh Nghệ An xác nhận về thông tin trên. Giải thích về mức thưởng Tết quá thấp, ông Tiến nói: “Năm nay tiền chia cho anh em lấy từ nguồn thu trừ đi nguồn chi, còn lại chừng nào thì chia cho anh em chừng đó”.

Vị giám đốc khẳng định, theo các văn bản hiện hành thì đơn vị đều làm đúng quy định. Phía lãnh đạo thư viện tỉnh Nghệ An cũng thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn của các gia đình cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, cơ quan phải tuân thủ đúng nguyên tắc tài chính của Nhà nước, không thể làm sai. Nếu giải quyết “linh động” cho cán bộ, nhân viên sẽ có đơn thư phản ánh, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về điều này.

Tin nhanh - Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, 'chắc uống ly cà phê rồi về' (Hình 4).

Các phòng ban tại thư viện tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, tiền chế độ Tết năm nay của thư viện Nghệ An không sai theo các quy định đã ban hành.

Trước đó, sở Lao động - thương binh và xã hội Nghệ An cho biết, kết quả thống kê kế hoạch thưởng tết năm 2020 sau khi khảo sát tại 272 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết âm lịch Canh Tý 2020 là 5,1 triệu đồng - 5,9 triệu đồng/người; cao nhất là 42,8 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản

Thứ 4, 15/01/2020 | 15:58
Kinh doanh hoạt động khó khăn, các giao dịch ít đi khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải cắt giảm chi phí, tối giản nhân sự. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, một số doanh nghiệp “chơi chiêu” như cắt bớt lương thưởng của nhân viên, cho nhân viên nghỉ tết sớm, hứa thưởng sang năm… để duy trì hoạt động.

Thưởng Tết lớn chỉ làm cho người lao động ỷ lại

Thứ 4, 08/01/2020 | 08:55
Cứ đến cuối năm là người người lại xôn xao kháo nhau xem doanh nghiệp nào thưởng Tết khủng hơn và coi đó như thang điểm để chấm mức độ thành công cũng như sự hào phóng của chủ doanh nghiệp. Sau khi đọc bài viết "Thưởng Tết 30.000 đồng và nước mắm: Cái Tết đã đói lại mặn", tôi xin đưa ra vấn đề để lập luận: Vì sao doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động?

Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là bao nhiêu?

Chủ nhật, 05/01/2020 | 10:44
Năm nay thưởng Tết Dương lịch bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019 nhưng mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.