Kiên Giang: Lấy xe công đi dự đám cưới con 'sếp'

Kiên Giang: Lấy xe công đi dự đám cưới con 'sếp'

Thứ 5, 18/02/2016 | 00:54
0
Lợi dụng ngày nghỉ Tết, nhiều chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã sử dụng xe công đi đám cưới con gái của đồng nghiệp sai quy định.

Sáng nay (17.2), trao đổi với phóng viên Dân Việt tại trụ sở, ông Nguyễn Quốc Cường - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang - cho biết: Sau khi có thông tin về một số đơn vị trong và ngoài ngành dùng xe biển xanh đi dự đám cưới con gái ông Đinh Văn Măng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện An Biên - tại thị trấn Thứ Ba (An Biên) chiều 13.2 (tức mùng 6 Tết Bính Thân - 2016) không đúng quy định, ảnh hưởng đến uy tín ngành thuế, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh ngay sau đó đã có văn bản yêu cầu ông Măng báo cáo, giải trình sự việc. Đồng thời, lãnh đạo các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc báo cáo nhanh về tình hình tặng quà, nhận quà và sử dụng xe công không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân.

Pháp luật - Kiên Giang: Lấy xe công đi dự đám cưới con 'sếp'

Công văn của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang yêu cầu báo cáo việc quản lý và sử dụng tài sản công trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

Theo đó, đã có 3 chi cục thuế thừa nhận là đã dùng xe công không đúng quy định đi dự đám cưới con gái ông Măng, nhưng tự đổ xăng, gồm: Đoàn Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp; đoàn Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận và đoàn Chi cục Thuế thị xã Hà Tiên.

Ông Cường cũng cho biết, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh sẽ sớm họp kiểm điểm và xử lý nghiêm lãnh đạo các chi cục này để làm gương cho các chi cục khác. Sau đó, báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Kiên Giang.

Được biết, trước đó ở tỉnh Kiên Giang vào 2 ngày nghỉ cuối tuần của tuần cuối tháng 12.2015, ông Nguyễn Văn Phích - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Rạch Giá - cũng đã tổ chức tiệc mừng tân gia rầm rộ tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao với sự hiện diện của hàng chục quan chức lớn - nhỏ từ tỉnh, TP.Rạch Giá và huyện Gò Quao về dự, với hàng chục xe công đậu chật kín lối đi. Việc này đã gây hiệu ứng không tốt đối với lãnh đạo TP.Rạch Giá và ông Phích.

Cho đến khi dư luận bức xúc, phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi thì

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.