Cán bộ xã “phát” bò chính sách cho người nhà bán làm thịt vì sợ... gầy

Cán bộ xã “phát” bò chính sách cho người nhà bán làm thịt vì sợ... gầy

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:09
1
10 con bò chính sách ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chủ yếu được phát cho cán bộ xã và người thân của họ. Điều đáng nói, trong số đó, 5 con đã bị chủ bán vào lò mổ giết thịt với lý do sợ... gầy. Vụ việc này đang gây bức xúc cho dư luận trong mấy ngày qua.

Những ngày qua, nhiều người dân xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bức xúc phản ánh với báo chí vấn đề chính quyền địa phương cấp bò chính sách không đúng đối tượng. Theo phản ánh, những người được cấp bò chủ yếu là cán bộ hoặc người thân của các vị này. Do không có nhu cầu nuôi, 5 con bò giống đã bị những người này đem bán cho lò mổ giết thịt.

Cán bộ xã “phát” bò chính sách cho người nhà bán làm thịt vì sợ... gầy

5 trong số 10 con bò giống đã bị chủ đưa vào lò mổ, giết thịt.

Qua tìm hiểu, PV được biết, từ hồi tháng 12/2017, khi đó UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cấp cho người dân xã Triệu Độ nhận 10 con bò đực theo diện hỗ trợ chăn nuôi để làm giống. Đầu năm 2018, có 10 hộ dân ở xã này được nhận bò theo hình thức vốn đối ứng. Mỗi con bò có giá khoảng 18 triệu đồng thì người được hỗ trợ chỉ cần bỏ 4 triệu là sẽ nhận được bò. Đồng thời, người nhận bò cũng cam kết sẽ phải chăm sóc ít nhất 48 tháng kể từ ngày nhận, trừ trường hợp bị ốm đau, dịch bệnh.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, 5 trong số 10 con bò giống đã bị chủ đưa đi mổ thịt. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người dân ở xã Triệu Độ tố cáo việc 10 con bò giống được phát thì có đến 8 con thuộc về cán bộ xã và người thân của họ.

Trong danh sách người được nhận bò có: Trưởng Công an xã Triệu Độ, cán bộ văn phòng UBND xã, vợ và em vợ của kế toán trưởng UBND xã, anh ruột của Trưởng Công an xã, anh ruột của Phó Chủ tịch UBND xã,...

Nói về việc 8/10 con bò giống được phát cho cán bộ xã cùng người nhà, ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ giải thích, tháng 12/2017, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện muốn phía xã đăng ký 10 con bò giống đưa về cho dân. Tuy nhiên vì thời gian đăng ký gần hết, chỉ còn 2 tiếng. Ông liên lạc về chính quyền xã xin ý kiến nhưng không được.

Cán bộ xã “phát” bò chính sách cho người nhà bán làm thịt vì sợ... gầy (Hình 2).

Ông  Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ giải thích về việc 5 con bò giống bị giết thịt. 

“Vì gấp quá, tôi phải liên hệ với các cán bộ xã, cùng người thân của họ và 1 số hộ dân có khả năng gửi tiền đối ứng để nhận 10 con bò diện chính sách hỗ trợ”, ông Hồng nói.

Liên quan tới việc 5/10 con bò đã bị mổ thịt, ông Hồng phân trần, chỉ có 1 số hộ do bò đưa về không quen với thức ăn và thời tiết, sợ bò sẽ gầy đi nên họ đã bán.

“Ngoài các hộ đã bán thì bò ở những cán bộ xã như ông Tuấn, ông Chiến hay người thân của cán bộ xã như ông Thành, ông Quốc vẫn còn”, ông Hồng khẳng định.

Theo lời giải thích của ông Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã thì số phận của 5 con bò giống phải dừng lại trên bàn mổ chỉ vì chủ sợ bò gầy sẽ mất tiền. Lý do mà vị Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ đưa ra khiến người dân vô cùng bức xúc. 

Việc 10 con bò chính sách được cấp về xã theo diện hỗ trợ chăn nuôi, nhưng các hộ dân, thậm chí là trưởng thôn cũng không hề hay biết về chính sách này, khiến nhiều người hoài nghi và đặt câu hỏi: “Liệu có phải cán bộ xã giấu người dân để “ưu ái” cho người nhà trong việc cấp bò hỗ trợ?”.

Ông Trần Phước Đức, Trưởng thôn Gia Độ, xã Triệu Độ cho biết, bản thân ông trước đó không hề biết có chuyện chính sách hỗ trợ 10 con bò đực về cho bà con trong thôn. Chỉ sau khi nghe tin người dân viết đơn bức xúc gửi lên các cấp về vấn đề này ông Đức mới biết sự việc. Hiện giờ danh sách hộ dân nhận được bò trong thôn ông cũng không nắm rõ.

Theo ông Lê Công Thương, Trưởng thôn An Lợi, xã Triệu Độ chia sẻ, nhiều người dân thắc mắc vì sao không nắm được việc hỗ trợ bò chính sách này. Trong một cuộc họp, lãnh đạo UBND xã Triệu Độ cho biết, người trực tiếp đưa thông tin hỗ trợ 10 con bò đực giống là ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho biết đã chỉ đạo phòng NN&PTNT kiểm tra lại danh sách các hộ dân được nhận bò hỗ trợ tại xã Triệu Độ, báo cáo cho huyện để có hướng xử lý.

Hải Long

Điều tra lại vụ nguyên Phó Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền chính sách

Thứ 6, 08/09/2017 | 21:43
Vị nguyên Phó Chủ tịch xã Ngọc Chánh bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có việc “ăn chặn” tiền chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ xã 'ăn chặn’ hơn 150 triệu tiền hỗ trợ chính sách của dân

Thứ 7, 05/12/2015 | 08:29
154 triệu đồng là số tiền mà Phan Anh Tuấn, cán bộ chính sách xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã “ăn bớt” của con em thuộc đối tượng chính sách tại địa phương.

Bắt khẩn cấp phó chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

Chủ nhật, 10/11/2013 | 20:59
Sau khi làm hồ sơ để hưởng tiền chế độ chính sách một lần dành cho người có công, người dân được Phòng LĐ-TB&XH huyện Đầm Dơi tiến hành kiểm tra, phê duyệt rồi giao cho UBND xã Ngọc Chánh thông báo cho người dân để nhận trợ cấp.

Khởi tố thêm 2 cán bộ xã ăn chặn tiền chính sách

Thứ 5, 13/06/2013 | 07:11
Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can Nguyễn Văn Nam - cán bộ tư pháp và Nguyễn Viết Chúc - kế toán xã Cát Văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng tác giả

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:30
Trong giây phút tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã không nén được cảm xúc, òa khóc,...
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.