Cá sủ vàng còn sống của ngư dân Quảng Bình được trả giá 500 triệu

Cá sủ vàng còn sống của ngư dân Quảng Bình được trả giá 500 triệu

Thứ 5, 26/11/2015 | 08:25
0
Khác với những con cá Sủ vàng trước đây, con cá Sủ vàng mà ngư dân Nguyễn Tiến Nhật câu được hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí khi bắt lên, nó vùng vẫy rất mạnh đòi xuống nước.

Như đã đưa tin, ngư dân câu được cá Sủ vàng quý hiếm là anh Nguyễn Tiến Nhật (SN 1979), trú thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Anh Nhật nhớ lại quá trình bắt được “cục vàng”: “Bình thường tôi đi biển, nhưng vào mỗi đợt trăng lên, tôi ở nhà rồi đi câu ở vùng cửa biển kiếm thêm thu nhập. Khoảng 06h30 phút sáng 24/11, tôi ra cửa Gianh (thuộc xã Thanh Trạch) để câu cá. Chỉ sau đó ít phút, tôi phát hiện có một con cá cắn câu. Nhưng vì cá to, lại khỏe mạnh nên phải gần một tiếng sau tôi mới lừa đưa cá lên bờ.

Công nghệ - Cá sủ vàng còn sống của ngư dân Quảng Bình được trả giá 500 triệu

Con cá Sủ vàng quý hiếm do ngư dân Nguyễn Tiến Nhật câu được

Khi đưa cá lên bờ, tôi thấy con cá rất lạ, toàn thân ánh lên màu vàng rất đẹp. Vì trước đây, tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện về cá sủ vàng, nên tôi đã lờ mờ đoán ra đây chính là một con cá thuộc loài quý hiếm ấy”.

Cá Sủ vàng được thả lại vùng cửa Gianh để người dân đến xem, đến hết ngày thì vợ chồng anh Nhật đưa cá về nhà.

Con cá sau đó được thả trong một cái bồn rộng, có bình sục khí và nước mặn. Khi PV tới nhà và ngỏ ý muốn xem cá quý, anh Nhật đã không ngần ngại bắt lên cho chúng tôi tận mắt “mục sở thị”.

Theo quan sát, con cá sủ vàng dài khoảng 50cm, nặng 2,8kg, toàn thân (vây, vảy cá) đều ánh lên một màu vàng đẹp mắt.

Cận cảnh cá sủ Vàng tiền tỷ khỏe mạnh vùng vẫy trên tay ngư dân

Điều đặc biệt, không giống với những con cá Sủ vàng được bắt trước đây, mang vào đất liền trong tình trạng đã chết và được bảo quản đông lạnh, con cá Sủ vàng được ngư dân Nguyễn Tiến Nhật bắt được đang còn sống và bơi lội. Khi bắt lên tay, cá tỏ ra khỏe mạnh, vùng vẫy rất mạnh.

Được biết, đây là loại cá lớn nhất trong họ cá Đù thuộc bộ cá Vược, kích thước có thể đạt đến 160cm, nặng trên 120 kg.

Bằng kinh nghiệm đi

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.