Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng

Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 06/02/2018 | 20:17
0
Ngủ lại ki-ốt để canh giữ hàng hoá, đôi vợ chồng đã không kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

 

Clip: Hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng thiệt mạng ở chợ Chà Là

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, sáng 6/2, tại chợ Chà Là (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), người dân vẫn còn hoang mang, lo lắng khi hàng hóa chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng địa phương đang tích cực giúp đỡ người dân dọn dẹp hiện trường.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phán (huyện Đầm Dơi) cho biết, ngọn lửa bốc cháy vào khoảng 2h ngày 5/2 đã thiêu rụi gần như hoàn toàn đồ đạc của 5 căn ki-ốt, làm 2 người chết và 1 căn bị hư hỏng. Thống kê thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Tin nhanh - Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy.

Theo ông Liêm, đám cháy thiêu rụi 2 căn ki-ốt của ông Trà Thái Hoàng, 2 căn của ông Nguyễn Ngọc Minh và 1 căn của ông Trương Kim Linh. Các hộ này chuyên kinh doanh quần áo may sẵn, đồ điện tử... nên rất dễ bắt lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng bà con nhanh chóng dập lửa. Sau đó, lực lượng cứu hoả của huyện cũng xuống hỗ trợ. Đến khoảng hơn 4h sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người thiệt mạng.

Tin nhanh - Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng (Hình 2).

 

Tin nhanh - Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng (Hình 3).

Lực lương chức năng đang giúp đỡ người dân dọn dẹp.

Chia sẻ với PV, anh Trương Nguyễn Minh Phúc, hộ bị cháy 1 căn ki-ốt cho biết: "Vì khu vực kinh doanh và nhà cách xa nhau nên khi cháy tôi không hay biết gì. Ngay khi nhận được tin báo, khoảng 30 phút tôi đến thì đồ đạc đã cháy rụi hết rồi".

“Ki-ốt của tôi kinh doanh quần áo, mùng mền và xe đạp. Tôi mới về đợt hàng chuẩn bị bán Tết giờ thì xem như trắng tay, ước tính thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng”, anh Phúc buồn rầu nói.

Tin nhanh - Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng (Hình 4).

Tiểu thương tìm tài sản trong đống tro tàn.

Trong khi đó, ông Lâm Thanh Long, nhà liền kề với 5 căn bị cháy, cho biết: "Hầu như cả 5 ki-ốt đều bị cháy hoàn toàn, không ai đem được đồ đạc gì ra ngoài. Riêng ki-ốt của gia đình tôi thì ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Cũng may là do đêm qua trời không có gió nên các căn ki-ốt lân cận không bị cháy lan sang".

Ngoài các ki-ốt bị cháy rụi, đôi vợ chồng Trà Thái H. (35 tuổi) và bà Dương Ngọc T. (29 tuổi) không kịp thoát thân đã tử vong trong phòng ngủ. Đám cháy gần như thiêu rụi hoàn toàn ki-ốt chuyên kinh doanh đồ điện tử của gia đình này.

Tin nhanh - Cận cảnh đám cháy ở chợ Chà Là gần Tết, 2 vợ chồng thiệt mạng (Hình 5).

Hai chiếc quan tài “lạnh lẽo” nằm cạnh nhau.

Các nhân chứng cho biết, lúc lửa cháy ngùn ngụt những người dân cố gắng dùng mọi cách để dập tắt đám cháy. "Nhưng lửa cháy lớn quá, người ở ngoài không thể tiếp cận phá cửa được. Lửa mạnh khiến đôi vợ chồng không thể thoát ra ngoài được...", một nhân chứng kể lại.

Được biết, căn ki-ốt của hai vợ chồng do bà Dương Ngọc Tr. làm chủ. Hai vợ chồng có đứa con duy nhất 12 tuổi. Thông thường, con trai của ông H., bà Tr. ở cùng với bà nội trên TP.Cà Mau

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cây rừng liên tục chết tại rừng phòng hộ ở Cà Mau

Thứ 3, 06/02/2018 | 06:45
Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy, cây rừng không những không được phục hồi mà còn chết thêm và đang lan ra các khu vực khác.

Vụ đặt tiệc 120 triệu đồng ở Cà Mau: Khi “công chúa”... chạy làng

Thứ 6, 02/02/2018 | 09:01
Nếu như phần lớn nạn nhân của hotgirl quỵt tiền Bella “ngậm bồ hòn làm ngọt” hoặc cùng lắm là quay clip để cảnh báo người khác thì nạn nhân của cô “công chúa” đặt tiệc sinh nhật 120 triệu đồng ở Cà Mau đã quyết định báo với cơ quan chức năng và được hướng dẫn gửi đơn khởi kiện ra tòa theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị kiểm điểm Chủ tịch xã Rạch Chèo về vụ phá rừng để nuôi sò huyết tại Cà Mau

Thứ 5, 01/02/2018 | 13:07
Ngày 30/1, phòng TN&MT huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo nhanh kết quả xác minh vụ việc ngang nhiên chặt cây, hút đất bãi bồi đổ ra sông diễn ra tại ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.