Một lượng lớn gỗ lậu quý hiếm bị lâm tặc đốn hạ ở khu vực rừng xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã được lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, muốn đưa số gỗ lậu này ra khỏi rừng, chính quyền phải thuê người dân dùng “phao” để vận chuyển.
Ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng hạt Kiểm Lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nơi phát hiện số gỗ lậu trên cách khu dân cư hơn 20km tính bằng đường đi bộ. Từ khu dân cư đến địa điểm khai thác này, phải đi mất 1 ngày mới tới nơi, địa hình vô cùng hiểm trở”.
Sau khi thống kê, số lượng gỗ được phát hiện là 429 hộp, chiều dài trên 3m. Đa phần là gỗ quý thuộc từ nhóm 2 đến nhóm 6, trong đó chủ yếu là gỗ táu.
Tổng số gỗ bị khai thác trái phép lên tới 97m³. Có thể thấy, đây là vụ phá rừng phòng hộ có quy mô lớn nhất được phát hiện trong nhiều năm qua tại địa bàn.
Liên quan tới vụ việc, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết: “Số gỗ trên đang được chính quyền thuê người dân đưa từ hiện trường về trạm Kiểm lâm Khe Núng trên thượng nguồn sông Gianh, với chi phí 5,5 triệu đồng/m³”.
Vì địa hình rất hiểm trở nên việc vận chuyển số gỗ trên ra khỏi rừng gặp rất nhiều khó khăn. Người dân phải dùng “phao” để buộc vào các hộp gỗ, sau đó lợi dụng dòng nước suối để đưa gỗ ra ngoài.
Dòng suối được ngăn thành từng bậc để chặn nước, các hộp gỗ được gắn "phao" và nối vào với nhau, sau đó xả nước để cho gỗ trôi dần xuống phía dưới hạ nguồn.
Được biết, với cách vận chuyển bằng “phao” này, có thể sẽ mất khoảng 1 tháng mới đưa hết số gỗ lậu ra khỏi rừng.
“Điều cấp thiết bây giờ là nhanh chóng tìm ra nhóm đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, ông Tín nói.