Thời gian gần đây, ở Thừa Thiên - Huế lại tái diễn nạn khai thác địa sâm (hay còn gọi là giun biển) tại các vùng ven biển đề bán cho thương lái nhập sang Trung Quốc . Lần theo phản ánh của người dân, giữa trưa hè tháng 6, phóng viên báo Người Đưa Tin có mặt tại khu đầm phá thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) để tìm hiểu thực trạng khai thác địa sâm tại đây.
Tuy nhiên, khi đến nơi chỉ thấy lẻ tẻ một vài người đang thu hoạch hàu và buông lưới. Ven bờ phá, những đoạn được bồi lắng trồi lên nham nhở với các vết đào xới. Một ngư dân địa phương cho biết, những người khai thác địa sâm trong Quảng Nam, Quảng Ngãi không còn ở đây nữa. Mấy ngày qua, họ đào chỗ này hết rồi. Nghe đâu giờ họ đổ về khu vực gần cảng Chân Mây để tiếp tục khai thác.
Vào mỗi buổi chiều, dọc con sông Bù Lu có hàng chục người săn lùng địa sâm
Theo sự chỉ dẫn của người dân, PV báo Người Đưa Tin tiếp tục tìm về khu vực gần cảng Chân Mây. Khi qua đoạn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, đập vào mắt PV là cảnh tượng hàng chục người đang hì hục đào xới dọc con sông Bù Lu. Những người này đều mang theo một cái xô và một cái thuỗng nhỏ. Và thứ họ đang tìm kiếm chính là những con địa sâm đang nằm ẩn mình dưới lớp bùn bồi lắng.
Khi thấy người lạ, họ khá thận trọng. Hỏi ít khi trả lời mà chỉ nói bâng quơ hoặc gật đầu cho qua chuyện.
Nguồn địa sâm phong phú cùng với việc bán được giá đã thu hút rất nhiều người dân địa phương tham gia
Qua trao đổi, một người đàn ông nói giọng Quảng Nam cho biết, anh làm ng