Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100

Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100

Thứ 7, 27/07/2013 | 14:37
0
Chiếc máy bay chiến đầu tàng hình F-35 thứ 100 đã bước sang giai đoạn cuối cùng của quá trình lắp ráp và chuẩn bị chuyển giao cho Không quân Mỹ.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100

Chiếc máy bay chiến đầu tàng hình F-35 thứ 100 có số hiệu là AF-41 sẽ trở thành viên đầu tiên của phi đội F-35 tại căn cứ không quân Luke ở bang Arizona, Mỹ. Dự kiến, căn cứ không quân này sẽ có 6 ohi đội F-35 đồn trú với tổng số 144 chiếc.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 2).
Trước khi chuyển giao cho căn cứ không quân Luke dự kiến vào năm tới, chiếc AF-41 sẽ được kiểm tra kỹ lượng các hệ thống, bao gồm: điện tử, nhiên liệu, động cơ và thực hiện một loạt chuyến bay thử nghiệm.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 3).
Vào tháng 6 vừa qua, Không quân Mỹ đã quyết định tăng số lượng phi đội F-35 tại căn cứ không quân Luke lên 6 phi đội với 144 chiếc chiến đấu cơ F-35. Đây sẽ là căn cứ có số lượng máy bay chiến đấu F-35 nhiều nhất trên thế giới.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 4).
Căn cứ không quân Luke cũng là một trung tâm huấn luyện quốc tế dành cho chiến đấu cơ F-35A. Với 14 nhà cung linh kiện F-35 tại bang Arizona, bang này thu về khoảng 98 triệu USD từ chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 5).
Một nhân viên kiểm tra quá trình lắp ráp chiếc máy bay chiến đấu F-35 thứ 100.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 6).
Dự án phát triển F-35 được xem là một trong dự án có sự góp mặt của nhiều đối tác quốc tế nhất trên thế giới. Ngoài Mỹ, đầu tư cho dự án F-35 còn có 8 quốc gia khác gồm: Vương quốc Anh (2,5 tỷ USD) Italy (1 tỷ USD); Hà Lan (800 triệu USD); Canada (400 triệu USD); Thổ Nhĩ Kỳ (175 triệu USD); Australia (144 triệu USD); Na Uy (122 triệu USD); Đan Mạch (110 triệu USD).

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 7).
F-35 được phát triển với 3 biến thể chính, chủ yếu là phù hợp với phương án cất hạ cánh trên đường băng thường, hay trên tàu sân bay và hạ cánh thẳng đứng.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 8).

F-35 là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 9).

F-35 sử dụng 1 động cơ General Electric/Rolls-Royce F136 có đốt sau

 

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 10).
Tiêm kích tàng hình F-35 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không hiện đại hàng đầu thế giới như: radar mạng pha điện tử chủ động AN/APG-81, hệ thống ngắm mục tiêu quang.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 11).
Tiêm kích tàng hình F-35 thiết kế với khoang vũ khí trong thân nhằm tối ưu khả năng tành hình trước radar đối phương.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 12).
Khoang trong thân mang được tối đa 4 tên lửa đối không tầm trung AIM-120, AIM-9 hoặc 2 tên lửa đối không, 2 tên lửa đối đất hoặc 4 bom có điều khiển.

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 13).

 

Tiêu điểm - Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100 (Hình 14).

Theo Tri thức trẻ

Lý do Mỹ hoãn gửi 4 chiến đấu cơ F-16 đến Ai Cập

Thứ 4, 24/07/2013 | 17:37
Bốn chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã được lên kế hoạch bay tới Ai Cập vào sáng thứ Ba hôm qua (23/7) như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá hơn 1 tỷ USD mỗi năm mà Mỹ dành cho Ai Cập. Tuy nhiên lô hàng đã bị hoãn lại vì lý do “chính trị”.

Chiến hạm săn ngầm Việt Nam nhường nước ngọt cho phi công Mỹ

Thứ 6, 19/07/2013 | 19:48
“Cảm ơn các bạn đã cứu chúng tôi từ lòng biển cả. Nếu không có nước ngọt của các bạn lọc từ cát và sỏi đá Trường Sa Việt Nam, chúng tôi đã chết khát và chẳng thể trở về. Lòng mến khách của các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

Việt Nam sẽ có thêm 2 chiến hạm tàng hình

Thứ 2, 08/07/2013 | 16:50
Tiếp sau 2 tàu hộ vệ tên lửa có khả năng tàng hình Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) đã chuyển giao cho hải quân Việt Nam trong năm 2011, Nga đang đóng tiếp 2 tàu hộ vệ tên lửa cùng lớp "Gepard-3.9" để bàn giao vào năm 2016 và 2017.

Ngành kinh doanh vũ khí mang về cho Nga 7 tỷ USD

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:35
Kể từ đầu năm 2013, Nga đã bán vũ khí và thiết bị quân sự được hơn 7 tỷ USD, giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Alexander Fomin cho biết như vậy.

Ảnh: Chiến hạm hàng đầu của Pháp đến Việt Nam

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:37
Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre có khả năng tiếp nhận 16 chiếc trực thăng hạng nặng, 4 tàu đổ bộ, 70 xe tăng, 450 binh lính... vừa ghé thăm Việt Nam.

Sân bay Mỹ đóng cửa sau khi máy bay cắm đầu xuống đất

Thứ 3, 23/07/2013 | 09:16
Cơ quan quản lý Cảng New York và New Jersey của Mỹ cho biết sân bay La Guardia tại thành phố New York ngày 22/7 đã phải đóng cửa sau khi một chiếc máy bay của Hãng Southwest Airlines được cho là gãy mũi trên đường băng trong lúc hạ cánh.

Mỹ: Máy bay không người lái rơi xuống đường cao tốc

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:00
Một chiếc máy bay không người lái đang trong quá trình thử nghiệm hôm qua đã bị rơi xuống đường cao tốc ở Florida, Mỹ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.