Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế

Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế

Thứ 5, 09/11/2017 | 11:36
0
Do ảnh hưởng của cơn Bão số 12 và đợt mưa lũ lớn vừa qua, một đoạn bờ biển có chiều dài khoảng 3,3km tại xã Vinh Hải (Thừa Thiên – Huế) bị xâm thực, mở ra một cửa biển mới.

Theo báo Tiền Phong, tin từ UBND xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, do tác động của triều cường dâng cao kết hợp với sóng lớn, tuyến bờ biển của xã này bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, mở thêm cửa biển mới thông vào đồng ruộng, khu nuôi trồng thủy sản của dân bên trong.

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế

Nước biển tràn vào bờ ở đoạn cửa biển mở vào đất liền (Ảnh: báo Dân Trí).

Từ sau cơn Bão số 12 và đợt lũ lụt khốc liệt trên địa bàn, tại bờ biển Vinh Hải có khoảng 3,3km bị xâm thực. Nước biển ăn vào sát chân Tỉnh lộ 21, chỉ còn cách công trình giao thông này 0,5m. Riêng khu vực bờ biển thôn 4, xã Vinh Hải bị xâm thực ăn sâu vào bên trong hơn 10m so với hiện trạng ban đầu cách đây vài hôm. Nghiêm trọng hơn, hệ thống đê ven biển được xây dựng kiên cố bằng bê tông tại Vinh Hải cũng bị sóng đánh vỡ từng đoạn. Nước biển xé toang dải cát và rừng phi lao cũ, mở thêm cửa biển mới nối thông vào đồng ruộng, ao hồ nuôi trồng thủy sản bên trong, ảnh hưởng đến gần 200ha đất nông nghiệp.

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế (Hình 2).

Sạt lở nặng tại biển Vinh Hải do biển xâm thực (Ảnh: báo Dân Trí).

Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Hữu, quyền Chủ tịch UBND xã Vinh Hải cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1/11, nước biển xâm thực đã mở ra một cửa biển có chiều dài hơn 100m. Nước biển đã ăn sâu vào đất liền khá lớn.

Trước thực trạng này, chính quyền cùng với người dân đã rọ đá gia cố tạm thời. Ông Hữu mong muốn cấp trên sớm có các biện pháp chống sạt lở và xây bờ kè ở đây để dân yên tâm.

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế (Hình 3).

Bờ biển Vinh Hải tan hoang, đê bảo vệ bằng bê tông kiên cố bị sóng lớn đánh vỡ nhiều đoạn (Ảnh: báo Tiền Phong).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Bùi Thanh Hà đã về kiểm tra tình hình mưa lũ và sạt lở do biểm xâm thực ở xã Vinh Hải. Phó Bí thư yêu cầu sau lũ huyện phải nhanh chóng tổng hợp, đề xuất phương án xử lý sạt lở bờ biển Vinh Hải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa của bà con.

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế (Hình 4).

"Hà bá" uy hiếp vào ngay sát nhà dân (Ảnh: Phi Hoàng - Đình Tuấn).

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế (Hình 5).

Một cửa biển mới có chiều rộng khá lớn, mà trước đây khu vực này chính quyền địa phương đã triển khai trồng cây dương và cây dứa để chống sạt lở (Ảnh: Phi Hoàng - Đình Tuấn).

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ biển ở huyện này, báo Thừa Thiên – Huế cũng thông tin, cửa biển Lăng Cô cũng đang bị xâm thực nghiêm trọng. Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, xâm thực biển gây sạt lở ngay tại cửa biển dài hơn 120m (khu vực tại trạm Biên phòng Lăng Cô). Cửa biển trước đây rộng 100m, nay đã rộng ra khoảng 200m. Kè đá và các bao cát được xây dựng cuối năm 2016 cũng đã bị nước biển đánh gần hết. Nước xoáy sâu phía dưới nên kè đá bị sập.

Xã hội - Cận cảnh một cửa biển mới mở sau mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế (Hình 6).

Sóng biển "nuốt chửng" vào đất liền khiến người dân xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc hết sức lo lắng (Ảnh: Phi Hoàng - Đình Tuấn).

Tại cửa biển Vinh Hiền ở phía thôn Hải Bình, xã Lộc Bình nước trong đầm cầu Hai chảy ra mạnh cũng làm sạt lở sâu khoảng 10m, dài 100m. Ở hạ nguồn sông Bù Lu, thuộc thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh sạt lở cũng đang diễn ra phức tạp, tiếp tục sạt lở sâu vào khu dân cư 1m, dài 300m. Cách đó không xa, cửa biển Lạch Giang cũng bị sạt lở gần 1m với chiều dài khoảng 150m.

Lãnh đạo các địa phương bị sạt lở cho biết, các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn; đồng thời, cử cán bộ theo dõi hai điểm xung yếu thường xuyên để có các phương án di dời dân nếu còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, sau lũ, huyện sẽ có đề xuất với lãnh đạo tỉnh sớm có phương án khắc phục sạt lở do xâm thực. Riêng tại biển Vinh Hải, cần phải có phương án chống xâm thực lâu dài, chứ không thể bằng rọ đá.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

 

Nhìn lại diễn biến của bão số 12, mưa, lũ và công tác dự báo

Thứ 4, 08/11/2017 | 14:51
Bão số 12 đi vào khu vực Phú Yên – Khánh Hòa gây ra mưa lũ diện rộng. Bên cạnh đó là công tác dự báo kịp thời của các ban ngành chỉ đạo.

Tìm phương án cứu biển Cửa Đại trước tình trạng sạt lở

Thứ 7, 26/08/2017 | 07:36
Chiều 25/8, viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc bàn giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại.

Nơi duy trì nhịp sống của các công trình biển

Thứ 6, 21/07/2017 | 08:00
Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là một mắt xích quan trọng, góp phần đảm bảo cho các công trình biển được hoạt động bình thường và hiệu quả.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.