Cuộc tập trận chung giữa hai nước đồng minh Mỹ, Hàn Quốc được tiến hành theo nhiều giai đoạn.
Cụ thể, Seoul và Washinton đã vạch ra kịch bản theo đó Bình Nhưỡng khiêu khích trước và sau đó là một cuộc xung đột leo thang.
Cao trào của diễn biến này sẽ là một cuộc phản công trên khắp khu vực biên giới từ phía Hàn Quốc và Mỹ.
Cuộc tập trận Mỹ-Hàn được tổ chức ở thành phố biên giới Pocheon, cách khu vực phi quân sự hóa về phía nam chỉ khoảng 20km.
Khu vực phi quân sự hóa (DMZ) chính là nơi chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai với một bên là Hàn Quốc và bên kia là Triều Tiên.
Cuộc tập trận đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc có sự tham gia của 3.000 binh lính từ cả hai bên cùng khoảng 100 xe tăng, xe bọc thép; 120 súng hạng nặng, 45 trực thăng và hơn 40 chiến đấu cơ.
Trên sườn một ngọn đồi tại Pocheon, cách khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên khoảng 30 km, các mục tiêu được quân đội Hàn Quốc dựng lên nhanh chóng bị hỏa lực chôn vùi.
Chúng là những con số lớn và hình vẽ mô phỏng xe tăng mang biểu tượng ngôi sao đặc trưng của Triều Tiên.
Thông qua một chiếc loa, một binh sĩ thông báo mục tiêu cần theo dõi. Ngay sau đó, một chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc gầm rú bay vụt qua, thả bom chính xác vào mục tiêu.
Tiếp sau đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của máy bay do thám tối tân E-737 "Mắt hòa bình", có khả năng