Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc

Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 21/09/2019 | 21:14
0
Nhiều món ăn truyền thống của người Thái, người Mường Tây Bắc như: Bánh chưng đen, cốm, bánh ngũ sắc, bánh dày, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy… thu hút du khách thập phương.

Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội chợ ẩm thực với các món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc

Những sản vật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc của vùng Tây Bắc.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, ngay sau khi đêm khai mạc với tên gọi "Tinh hoa từ huyền thoại" được diễn ra, nhân dân và du khách thập phương đã cùng hoà mình vào chuỗi các sự kiện trong lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò, khám phá ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 2).

Các du khách thích thú với những món đồ thổ cẩm.

Trong các sự kiện thì hoạt động về ẩm thực Tây Bắc nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là nơi để những người dân Mường Lò giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Có mặt tại Hội chợ ẩm thực chị Trần Lý (Thái Nguyên) bày tỏ sự thích thú: “Trong đêm khai mạc, chúng tôi đã được mãn nhãn với màn múa đại xoè. Hôm nay, chúng tôi quyết định đi thăm quan, khám phá ẩm thực nơi đây. Quả thật ẩm thực rất phong phú, tôi rất thích món thịt lợn sấy”.

Tham quan gian hàng cốm Tú Lệ, cô Nguyễn Thị Thu Phương (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từ Hà Nội lên Mường Lò, được hoà mình vào không gian lễ hội nhiều màu sắc, đặc biệt tôi rất thích vị ngọt thơm của cốm. Được biết, cốm Tú Lệ là thức quà vặt nổi tiếng nên tôi quyết định mua về cho cả nhà cùng thưởng thức. Tôi muốn lên nơi đây thêm nhiều lần nữa”.

Được biết, lễ hội văn hoá, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019 diễn ra trong 6 ngày từ 20 – 25/9.

Một số hình ảnh ẩm thực có "1-0-2" tại lễ hội Mường Lò:

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 3).

Các du khách lựa chọn những món đồ, đồ ăn mà mình thích.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 4).

Gạo nếp Tú Lệ - đặc sản riêng có của vùng Tây Bắc với chất lượng gạo dẻo, ngọt thơm...

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 5).
Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 6).

Cốm Tú Lệ cũng là một thức quà vặt không thể bỏ lỡ.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 7).

Mỗi du khách đến đây đều nhanh tay lựa chọn cho mình những túi cốm thơm...

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 8).

Những túi cốm này có giá 120.000 đồng/kg, đã được hút chân không và để ngăn đá tủ lạnh dùng được lâu...

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 9).

Không lo bị mốc, hỏng, khi cần ăn có thể mang ra giã đông, nấu chè cốm...

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 10).

Món xôi ngũ sắc hút du khách.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 11).

Đặc biệt, món thịt lợn hun khói với vị ngọt thơm cay...

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 12).

khiến du khách xuýt xoa khi thưởng thức.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 13).

Thịt hun khói Mường Lò đã được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 14).

Táo mèo cũng là một đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Văn hoá - Cận cảnh những đặc sản “có 1-0-2” ở vùng Tây Bắc (Hình 15).

Còn đây là thịt trâu hun khói đã được đóng gói hút chân không, đảm bảo vệ sinh.

 

Clip: Choáng ngợp với màn đại xoè 5.000 người ở Yên Bái

Thứ 7, 21/09/2019 | 07:43
Màn biểu diễn đại xoè hội tụ 5.000 quần chúng và nghệ nhân dân gian trong đêm khai mạc lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò 2019 đã để lại nhiều cảm xúc đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Yên Bái: Cứu thành công 2 ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người", ghi nhận 4 ca tử vong

Thứ 3, 17/09/2019 | 15:04
Thông tin từ bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh viện vừa cứu chữa thành công 2 bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng ghi nhận 4 ca tử vong.

Thiếu nữ xinh đẹp ở Yên Bái mất tích: Giọt nước mắt tuyệt vọng của người mẹ “tìm con ở đâu bây giờ?”

Thứ 4, 04/09/2019 | 19:00
Tiếp tục xuống Hà Nội tìm con gái mất tích từ tháng 7 nhưng vẫn không có kết quả. Những địa chỉ báo nơi con gái cô Tuyến đang ở đều không có thật. Người mẹ nghèo đau đớn, thất vọng và sợ hãi vì nghĩ con gái đang gặp nguy hiểm.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.