Cận cảnh nơi sản xuất nước tinh khiết bằng nước giếng khoan vàng khè

Cận cảnh nơi sản xuất nước tinh khiết bằng nước giếng khoan vàng khè

Thứ 2, 29/08/2016 | 18:48
0
Mục sở thị dây chuyền sản xuất nước tinh, PV Báo Người Đưa Tin bàng hoàng trước dây chuyền, công đoạn sản xuất tiềm ẩn mối nguy cơ vi khuẩn lây chéo rất cao.

Nước vừa sạch vừa rẻ nhất Hà Nội?

Như Báo Người Đưa Tin đã phản ánh, từ những “tố cáo” của người dân về tình trạng sản xuất nước tinh khiết mất an toàn vệ sinh tại cơ sở Thanh Nga (thôn Trù, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), PV đã đột nhập vào xưởng sản xuất này để tìm hiểu.

Ghi nhận của PV từ bên ngoài xưởng sản xuất, bình nước được chất đống ở sân, có hai - ba công nhân đang lúi húi bọc ni-lông cho bình. Xưởng sản xuất là dãy nhà cấp 4 ẩm thấp. Bên cạnh khu xưởng là đường mương nước tù đọng, đầy muỗi nhặng.

Trong vai một khách hàng đến đặt mối mua nước tinh khiết cho công nhân của doanh nghiệp gia đình sử dụng, PV được một người đàn ông trung niên tên Sâm tiếp đón khá niềm nở. Ông này cho hay, xưởng sản xuất nước tinh khiết do anh Hùng - con trai ông quản lý. Hàng ngày có rất nhiều khách đến đặt mối, khách sỉ khách lẻ đủ cả.

Ông Sâm đang tiếp thị về dây chuyền sản xuất nước.

“Em đặt nhiều hay ít? Tự vận chuyện hay phía cơ sở mình vận chuyển?”, ông Sâm hỏi. Thấy người đàn ông nói vậy, PV ngỏ ý đặt mỗi chuyến 20 bình nước. Tuy nhiên theo ông này, 20 bình quá ít, không đủ chuyến sẽ đội thêm chi phí.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, người đàn ông gọi điện cho anh Hùng để PV tự thỏa thuận. Qua cuộc điện thoại, anh Hùng nói rằng, bình thường một chuyến vận chuyển là 30-50 bình. Với đề xuất của PV là chủ cơ sở sẽ vận chuyển nước đến khu vực Lê văn Lương (Hà Nội), anh Hùng ra giá: “Hàng nhà em xuất xưởng là 10 nghìn đồng/bình, vận chuyển qua Lê Văn Lương tương đối xa nên giá là 12 nghìn đồng/bình, chị cứ tham khảo rồi báo lại em”.

Cũng theo lời ông Sâm, xưởng nhà ông sản xuất cả bình và chai nhỏ. Nếu lấy bình phải đặt cược 40 nghìn tiền bình, còn nước đóng chai 55 nghìn đồng/hộp/24 chai. Ông Sâm quảng cáo chắc như đinh đóng cột: “Đi cả Hà Nội không ở đâu nước tinh khiết rẻ như cơ sở mình. Nh

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.