Cận cảnh phá băng nhóm giang hồ khét tiếng

Cận cảnh phá băng nhóm giang hồ khét tiếng

Thứ 7, 30/03/2013 | 20:38
0
Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, khoảng 9h ngày 27/3/2013, Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên quyết định đột phá chuyên án, xóa bỏ băng nhóm giang hồ chuyên lộng hành tại khu vực Khoái Châu, Hưng Yên.

Khi cảnh sát ập vào đã bắt quả tang Tú "khỉ" và đàn em đang uy hiếp một doanh nghiệp để nhận 200 triệu đồng "tiền phí làm ăn yên ổn", thu tại chỗ của các đối tượng một khẩu súng K59 cùng 14 viên đạn.

Nỗi khiếp đảm của người dân

Ngay sau khi các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, PV đã có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) để tìm hiểu thông tin liên quan về vụ việc. Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Mạnh Thường  Phó Cục trưởng C45 cho biết, từ cuối năm 2012, qua nguồn tin trinh sát, đơn vị này nắm được tại địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có một tổ chức tội phạm chuyên bảo kê các bến bãi, cho vay nặng lãi, hoạt động cờ bạc, cưỡng đoạt tài sản, chạy án...

Pháp luật - Cận cảnh phá băng nhóm giang hồ khét tiếng

Trùm giang hồ khét tiếng Phạm Khắc Tú.

Cầm đầu băng nhóm này được xác định là đối tượng Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, trú tại Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên). Với quyết tâm triệt xóa băng nhóm chuyên hoạt động theo kiểu xã hội đen này, từ tháng 10/2012, C45 đã thành lập chuyên án đấu tranh do trực tiếp Đại tá Phạm Mạnh Thường làm Trưởng ban chuyên án. Trong đó, việc trinh sát, thu thập chứng cứ ban đầu được giao cho phòng 5 làm nòng cốt, phối hợp với phòng 9 để triệt phá băng nhóm trên.

Một trinh sát cho biết, mỗi khi ra ngoài hành sự, Tú "khỉ" thường đi cùng vài đệ tử thân tín nhất, luôn mang theo vũ khí nóng trong người để sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng. Khi cần thiết, đại ca Tú chỉ hô một tiếng là có khoảng 40 đến 50 đàn em lập tức có mặt để sẵn sàng chờ lệnh ứng chiến. Theo nguồn tin trinh sát nắm được, đám đệ tử dưới trướng của Tú cũng toàn là những thành phần bất hảo, từng có tiền án tiền sự về các loại tội danh khác nhau, có một số đối tượng vừa mới ra tù nhưng đã nhanh chóng nhập hội của Tú để cùng nhau lộng hành khắp địa bàn huyện Khoái Châu và các địa bàn lân cận.

Vài đàn em của Tú "khỉ" từng có "số" ở đất mỏ Quảng Ninh, đất cảng Hải Phòng và Hưng Yên. Chính vì thế, cái uy của Tú so với các băng nhóm giang hồ khác cũng được nâng lên. Lâu nay, nhiều doanh nghiệp và người dân địa phương mỗi lần nghe thấy cái tên Tú "khỉ" đều cảm thấy khiếp đảm, hoang mang. Người ta đồn tai nhau rằng, hãy tránh xa Tú "khỉ" vì băng nhóm của chúng không có việc gì là chúng không dám làm. Hễ ai chỉ cần khiến Tú "khỉ" ngứa mắt là sẽ biết hậu quả ngay! Có lần, nhóm của Tú còn chém cả Trưởng công an xã của một địa phương bị thương thì dám không nghe theo ý chúng.

Nhiều doanh nghiệp khai thác cát và các vật liệu xây dựng khác đóng trên địa bàn chúng bảo kê, nếu không nộp phí thì chúng không để cho làm ăn yên ổn. Đàn em của Tú liên tục cầm dao lê, mã tấu đến uy hiếp doanh nghiệp kinh doanh bãi xe, khai thác cát trên sông Hồng (đoạn chảy qua địa bàn huyện Khoái Châu), bọn chúng còn dùng chông 3 cạnh tự tạo làm bằng sắt để rải ra đường, không cho xe ô tô của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn khác đến mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chúng bảo kê, chỉ khi nào doanh nghiệp nộp đủ phí thì chúng mới để yên cho làm ăn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Khoái Châu cũng từng bị Tú sai đàn em cắt ống hút cát dưới sông chỉ vì nộp phế chưa đủ yêu cầu của hắn.

Pháp luật - Cận cảnh phá băng nhóm giang hồ khét tiếng (Hình 2).

Tang vật vụ án gồm hơn 200 triệu đồng, 1 khẩu súng K59 và 14 viên đạn.

Pháp luật - Cận cảnh phá băng nhóm giang hồ khét tiếng (Hình 3).

Chiếc xe Camry đang bị thu giữ tại CQĐT.

Cuộc đột kích bất ngờ

Theo các trinh sát hình sự, thời gian gần đây, các anh phát hiện nhóm của Tú "khỉ" liên tục đến Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng S.H (đóng trên địa bàn xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) để đòi chia cổ phần 50%. Khi chủ doanh nghiệp sản xuất này không đồng ý với yêu sách đó thì nhóm côn đồ tiếp tục bắt công ty này phải nộp khoản tiền bảo kê là 500 triệu đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, Tú "khỉ" chịu hạ giá và đồng ý cho Công ty S.H nộp 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do chủ doanh nghiệp chưa chuẩn bị đủ tiền để đưa cho Tú, những ngày gần đây, Tú "khỉ" thường xuyên chỉ đạo đàn em mang chông được hàn bằng sắt theo kiểu đinh ba chặn không cho xe tải vào chở hàng. Mặt khác, Tú lệnh cho đàn em dàn quân, không cho các máy xúc, máy ủi của công ty tiếp tục làm việc. Khi thấy công nhân phản ứng, đàn em của Tú nói: "Ông chủ của chúng mày còn thiếu tiền của tao! Cấm thắc mắc!...".

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh, sáng ngày 27/3/2013, Công ty S.H buộc phải đưa cho nhóm bảo kê của Tú trước số tiền 200 triệu đồng, còn đâu sẽ trả tiếp lần sau. Tuy nhiên, khi Tú “khỉ” và đồng bọn đang nhận tiền thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô Camry, 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 14 viên đạn.                                  

Nhóm P.V

Trùm giang hồ khét tiếng đất cảng thoát tù nhờ 'tâm thần'

Thứ 7, 30/03/2013 | 20:26
Ngày 29/3 tại Hải Phòng, TAND tối cao đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích đối với băng nhóm Mai Đức Vượng (tức Tộ Tích, 32 tuổi, ngụ Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Tiết lộ ghê người về 'trùm giang hồ' bến xe Miền Đông

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:07
Nhắc đến "ông trùm" giang hồ Tý "điên", nhiều người dân lao động, buôn bán, kinh doanh ở khu vực bến xe Miền Đông đều bày tỏ thái độ kinh hãi.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.