Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc

Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc

Thứ 2, 01/05/2017 | 18:52
0
"Lâm tặc" ngang nhiên đốn hạ gỗ lập bãi tập kết trong rừng suốt thời gian dài nhưng các đơn vị quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn không hay biết.

Theo chân người dân, PV báo Người Đưa Tin phát hiện hàng chục khối gỗ dỗi được "lâm tặc" cắt vuông thành sắc cạnh, tập kết trong rừng nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Xã hội - Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc

 Một cây gỗ cổ thụ vừa bị lâm tặc đốn hạ chưa kịp kịp cắt xẻ. (Ảnh cắt từ clip)

Xã hội - Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc (Hình 2).

Gỗ được "lâm tặc" tập kết tại rừng, chờ vận chuyển đi tiêu thụ. 

Xã hội - Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc (Hình 3).

 Gỗ bị đốn hạ nằm la liệt trên nền đất. 

Xã hội - Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc (Hình 4).

 Gỗ loại dùng để làm sập bị đốn hạ nằm ngổn ngang, chồng chéo lên nhau.

Xã hội - Cận cảnh rừng Krông Bông bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc (Hình 5).

 Tại bãi tập kết gỗ thứ hai cách 100m, PV phát hiện cảnh tượng tan hoang gỗ bị đốn hạ chồng chất.

Trao đổi với PV ngày 1/5, ông Y te, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh của PV, tôi đã cho cán bộ đi kiểm tra. Tuy nhiên, thời tiết mưa to, anh em phải tạm dừng chưa xác minh được. Hôm nay, anh em một lần nữa lên rừng để xác minh, khi nào có kết quả tôi sẽ thông tin lại".

Hồ Nam