Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS

Thứ 5, 16/02/2017 | 07:23
0
Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã dẫn đầu nhóm tàu tác chiến tái khởi động chiến dịch tấn công IS tại Iraq và Syria trên biển Địa Trung Hải.
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS

 Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) của Mỹ.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) là hàng không mẫu hạm thứ 10 và cũng là chiếc cuối cùng của dự án chế tạo 10 tàu lớp Nimitz của hải quân Mỹ. Tàu có trị giá 6,2 tỷ USD và sở hữu những đột phá công nghệ, giúp nó đảm trách nhiệm vụ của một sân bay nổi di động.

Theo Wtkr đăng tải ngày 14/02, đội tàu tác chiến do tàu USS George H.W. Bush đã bắt đầu triển khai chiến dịch không kích lần thứ 2 vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, hỗ trợ cho các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực.

Các tiêm kích từ tàu sân bay USS George H.W. Bush tiến hành ném bom khủng bố IS vào ngày 8/8/2014. Sau 2 năm và hơn 16.000 vụ không kích khác nhau, tàu sân bay cuối cùng của lớp Nimitz thuộc hải quân Mỹ trở lại trong một chiến dịch hoàn toàn mới.

Đội tàu tham gia tác chiến trong chiến dịch lần này trên biển Địa Trung Hải ngoài tàu sân bay H.W. Bush ra còn có 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Laboon (DDG 58) và USS Truxtun (DDG 103); tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea (CG 58) và USS Hue City (CG 66); tàu khu trục Squadron 22 (DESRON 22) và tàu hỗ trợ Carrier Air Wing 8 (CVW 8).

Theo Phó đô đốc Chistopher W.Grady, Tư lệnh Hạm đội 6 của hải quân Mỹ cho biết: "Các hoạt động tấn công chính xác được thực hiện bởi đội tàu USS George H.W. Bush trên biển Địa Trung Hải đã chứng tỏ khả năng chiến đấu mạnh mẽ cùng sự linh hoạt của hải quân Mỹ. Trong những cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria, chúng tôi đồng thời hỗ trợ trên cả 2 khu vực riêng biệt và đưa ra cam kết sẽ đánh bại khủng bố

Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 2).

Với tổng chiều dài 1.092 ft (333 m) và thể tích choán nước trên 100.000 tấn, tàu sân bay USS George H.W. Bush nói riêng hay tàu sân bay lớp Nimitz nói chung là những tàu chiến lớn nhất trên thế giới. Thay vì sử dụng turbine khí hay sử dụng hệ thống đẩy bằng điện-diesel như nhiều tàu chiến hiện đại khác, những tàu sân bay này sử dụng 2 lò phản ứng A4W hạt nhân tạo ra hơi nước áp lực cao làm xoay bốn trục cánh quạt.

Tốc độ tối đa của tàu là trên 30 hải lý/h (56 km/h) và công suất cực đại là vào khoảng 260.000 shp (190 MW). Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có thể hoạt động trong vòng 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu và dự đoán có thời gian phục vụ là trên 50 năm.

Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 3).

Thuyền viên trên tàu là hơn 5.500 người, bao gồm hơn 3.000 thủy thủ và 2.000 thành viên các phi đội chiến đấu. Nó chứa 90 máy bay cánh gập, bao gồm phản lực chiến đấu, máy bay vận tải và trực thăng.

USS George H.W. Bush và các tàu cùng lớp giống như một thị trấn nổi. Đảm bảo cuộc sống trên tàu là 7 khu bếp, phục vụ 16.000 đến 18.000 suất ăn mỗi ngày. Hải quân Mỹ phải chi 45.000 đến 65.000 USD tiền thực phẩm mỗi ngày để nuôi binh sĩ trên một tàu sân bay.

Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 4).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 5).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 6).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 7).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 8).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 9).
Quân sự - Cận cảnh tàu sân bay Mỹ vừa tới Địa Trung Hải tham chiến chống IS (Hình 10).

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.