Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ

Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ

Chủ nhật, 31/03/2013 | 15:53
0
Phiên bản tên lửa BrahMos mới của quân đội Ấn Độ sau lần phóng thử nghiệm thành công từ tàu ngầm đã trở thành loại tên lửa "độc nhất vô nhị".

Với cuộc thử nghiệm thành công trên tàu ngầm, phiên bản mới BrahMos là loại tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn 290 km trong cả bốn trạng thái và tính cơ động cao.

Đây là loại tên lửa hành trình chống hạm siêu âm, có vận tốc đạt từ 2,5 đến 2,8 Mach (3.400km/h), nhanh hơn 3,5 lần so với tên lửa hành trình Harpoon của Mỹ. Tại phòng thí nghiệm, mẫu siêu thanh mới BrahMos này còn đạt vận tốc 5,26 Mach (6.600km/h) với tầm bắn gần 500km.

Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

BrahMos có cấu trúc 2 tầng, tầng 1 dùng nhiên liệu rắn, tầng hai sử dụng nhiên liệu lỏng. Nhưng nó sử dụng hệ thống dẫn đường vốn được trang bị trên tên lửa hành trình chiến lược X-101 và X-555 của Nga

X-101 và X-555 của Nga được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Tầm bắn của tên lửa X-101 đạt 5.500km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 400kg. Còn tên lửa X-555 có tầm bắn 2.000km và mang đầu đạn hạt nhân nặng 410kg. Tùy theo quỹ đạo bay, X-555 và X-101 có thể đạt tốc độ bay tới 920km/giờ và 970km/giờ.

Hệ thống dẫn đường của BrahMos mới được kết hợp giữa dẫn đường quán tính và radar xung doppler chủ động. Ngoài ra, hệ thống này cũng có chức năng xác định toạ độ qua hệ định vị GPS hoặc hệ định vị GLONASS.

Nhờ sự kết hợp trên, BraMos phiên bản mới có tính chính xác rất cao và nhiều tính năng của tên lửa cấp chiến lược. Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân.

BrahMos ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình và được chế tạo thành 4 biến thể, có thể triển khai từ bệ phóng trên bộ, trên tàu chiến nổi, máy bay và kể cả tàu ngầm, để trang bị cho Hải quân, Lục quân và Không quân.

Theo giám đốc điều hành BrahMos - ông Sivathanu Pillai cho biết, loại tên lửa BrahMos phiên bản mới đã được đưa thử nghiệm theo chiều dọc từ một nền tảng ngập nước trong vịnh Bengal và bay hơn phạm vi 290 km.

BrahMos nguyên nghĩa là tên ghép, viết tắt từ tên hai con sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. Sự liên kết giữa các nhà khoa học Nga và Ấn Độ đã cho ra loại tên lửa mới và đặt tên là BrahMos.

Dự án này do các công ty BrahMos Aerospace và Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) thực hiện.

Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ (Hình 2).
Phiên bản Tên lửa BrahMos mới của Ấn Độ.
Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ (Hình 3).
BrahMos được quân đội Ấn Độ đặt hàng trang bị cho 3 trung đoàn tên lửa thuộc Lục quân và đã có 2 trung đoàn được đưa vào hoạt động đầy đủ.
Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ (Hình 4).
Tháng 10.2012, hãng thông tấn PTI dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, "Tên lửa hành trình BrahMos đã được bắn đi từ khinh hạm mang tên lửa dẫn đường INS Teg - loại tàu chiến mới nhất do Nga chế tạo, từ ngoài khơi bờ biển Goa".
Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ (Hình 5).
Trên không: BrahMos được dự kiến trang bị cho khoảng 40 máy bay Su-30MKI với “tư cách” là vũ khí chiến lược.
Tiêu điểm - Cận cảnh tên lửa 'độc nhất vô nhị' của Ấn Độ (Hình 6).
Su-30MKI sẽ mang biến thể BrahMos trang bị đầu đạn hạt nhân?

 Theo Dân Việt

Triều Tiên: Nhiều phương tiện di chuyển đến bãi phóng tên lửa

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:58
Nhiều phương tiện được nhìn thấy đang di chuyển đến bãi phóng tên lửa Tongchang-ri ở bờ biển phía tây Triều Tiên, rất giống như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Hải quân VN sẽ nhận 1 tàu tên lửa Molniya cuối năm 2013

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:14
Theo tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Vympel Oleg Belkov, tiến độ đóng tàu tên lửa Molniya của Việt Nam đang được đẩy nhanh.

Triều Tiên ra lệnh sẵn sàng tấn công Mỹ bằng tên lửa

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:19
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh chuẩn bị để các tên lửa chiến lược nhằm bắn vào lục địa và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái bình dương.

Tên lửa vác vai Igla: 'Sát thủ' tầm thấp của Việt Nam

Thứ 3, 26/03/2013 | 15:04
Tổ hợp tên lửa vác vai Igla từ lâu đã nằm trong trang bị của quân đội Việt Nam. Ở nước ta, loại tên lửa này được mang định danh A-87. Đã có thông tin về việc Việt Nam giấy phép của Nga và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất loại tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.