Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2

Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:29
0
Các “hòn đá” vũ trụ thường có bề ngoài xấu xí, nhưng nhà khoa học Jeff Barton, Mỹ đã cho thấy dưới đó là một thế giới đa màu sắc lung linh.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2

Những bức hình tuyệt đẹp trông như trong kính vạn hoa thực chất lại là hình ảnh bên trong một lát cắt thiên thạch mỏng.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 2).

Đây là hình ảnh của một phần mảnh thiên thạch có tên Vaca Muerta. Những tinh thể màu sắc nổi nên trên nền đen ma trận trong rất bắt mắt. 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 3).

Nhà khoa học Jeff Barton, Mỹ đã sử dụng máy ảnh SLR và một chiếc kính hiển vi có độ phân giải lớn để chụp hành trăm bức ảnh về mảnh vỡ của các thiên thạch có tuổi đời 4,5 tỉ năm. 2 ống lọc phân cực lắp vào máy ảnh để có cho ra nhứng bức ảnh rõ và làm nổi bật màu sắc bên trong thiên thạch.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 4).

Barton đã mua những mẩu thiên thạch nhỏ xíu này từ những ngời sưu tập, những người đã dành nhiều giờ để cắt, mài và đánh bóng thiên thạch cho đến khi chúng đủ độ mỏng để sử dụng.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 5).

“Tôi bắt đầu nghiên cứu những mẩu đá và thiên thạch từ năm 2004”-nhà nghiên cứu này cho biết. 

 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 6).

 “Tôi đã tự tìm tòi cách phân biệt các khoảng chất bằng việc đo đạc các chỉ số phản xạ của chúng với kính hiển vi”- ông Barton cho hay.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 7).

Ông cũng đã sử dụng rất nhiều loại kính quang học và ống kính để thay thế sự phân cực của ánh sáng khi qua kính hiển vi, và tạo ra những hình ảnh lung linh, nhiều màu sắc thế này

 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 8).

Hầu hết các thiên thạch, như thiên thạch này chẳng hạn, là một phần của thiên thạch đến từ khu vực giữa sao Hỏa và sao Kim. Thiên thạch lớn nhất được tìm thấy trên Trái đất nặng 60 tấn, và đã rơi xuống từ 80.000 năm trước.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 9).

“Tôi đã tự tìm tòi cách phân biệt các khoảng chất bằng việc đo đạc các chỉ số phản xạ của chúng với kính hiển vi”- ông Barton cho hay. 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 10).

 

Một mẩu của thiên thạch Vacca Muerta. Người ta cho rằng thiên thạch này chỉ hạ 1,5 độ trong 1 triệu năm. Điều này đồng nghĩa với việc nó phải nằm sâu trong một hòn đá lớn, với đường kính khoảng 400-800 km. 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh thiên thạch kỳ ảo 4,5 tỷ năm tuổi có 1-0-2 (Hình 11).

2 tinh thể chondrule trong thiên thạch Alllende, rơi vào năm 1969, tại Pueblito de Allende, Mexico. 

Theo Kiến thức

10 thiên thạch 'kỳ bí' từng lao xuống Trái đất

Thứ 2, 15/07/2013 | 09:13
Trên thế giới đã xảy hàng trăm trận mưa thiên thạch, thường xảy ra vào ban đêm nên rất ít người thấy được và nhiều vụ va chạm vẫn còn là một bí ẩn.

10 thiên thạch 'kỳ bí' từng lao xuống trái đất

Thứ 7, 13/07/2013 | 20:07
Trên thế giới đã xảy hàng trăm trận mưa thiên thạch, thường xảy ra vào ban đêm nên rất ít người thấy được và nhiều vụ va chạm vẫn còn là một bí ẩn.

Thiên thạch cực "khủng" lóng lánh hơn cả vàng ròng

Thứ 5, 23/05/2013 | 09:41
Thiên thạch Fukang 4,5 tỉ năm tuổi lao xuống sa mạc Gobi, Trung Quốc, năm 2000 có vẻ đẹp ngoạn mục, với các tinh thể óng ánh sắc vàng.

Nổ thiên thạch, mặt trăng phát sáng bất thường

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:06
Một khối đá vũ trụ khoảng 40kg đâm vào mặt trăng với tốc độ khoảng 90.000km/h đã tạo ra vùng ánh sáng vô cùng mạnh khi nó phát nổ tương đương với sức nổ của 5 tấn thuốc nổ TNT,theo tin từ NASA.

Nguyên nhân thảm họa thiên thạch 'tấn công' Trái Đất

Chủ nhật, 07/04/2013 | 10:42
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã lý giải nguyên nhân hành tinh của chúng ta liên tiếp chịu thảm hoạ thiên thạch và một trong số này gây nên nạn Đại hồng thuỷ.

Rao bán mảnh thiên thạch ở Việt Nam giá 2 tỷ đồng

Thứ 6, 08/03/2013 | 11:06
Sau vụ thiên thạch rơi xuống Nga ngày 15/2, trên một số trang web ở Việt Nam đã xuất hiện những lời rao bán các mảnh thiên thạch với giá từ vài chục đến 16.000 USD/mảnh.