Cận cảnh xe máy cổ 89 tuổi được rao bán với giá 17,2 tỷ đồng

Cận cảnh xe máy cổ 89 tuổi được rao bán với giá 17,2 tỷ đồng

Thứ 2, 24/04/2017 | 22:42
0
Xe máy cổ Superior SS100 đời năm 1928 đang được rao bán với giá 595.000 bảng Anh (hơn 17,2 tỷ đồng).

Chiếc xe máy cổ Superior SS100 sản xuất năm 1928 có thể đạt vận tốc 172km/h. Chiếc xe 89 tuổi này đanng được rao bán với giá 595.000 bảng Anh (hơn 17,2 tỷ đồng). Nếu có khách hàng nào chịu chi để mua xe với mức giá nó sẽ đánh đấu một mức giá mới vượt qua giá chiếc xe máy đắt nhất nước Anh từng được bán.

Xe máy - Cận cảnh xe máy cổ 89 tuổi được rao bán với giá 17,2 tỷ đồng

 Chiếc xe có thể đạt vận tốc 172 km/h.

Superior SS100 được đánh giá là "dòng xe Rolls-Royce của các loại xe máy". Nó đã trở thành loại xe được nhiều người đam mê xe mong muốn sở hữu suốt nhiều thập kỷ. 

Chiếc xe máy cổ này được trang bị động cơ 1140cc, được thử nghiệm lần đầu năm 1931 và được gọi là chiếc xe cá nhân nhanh nhất thời bấy giờ. Chiếc xe có phong cách mạnh mẽ, đến nay vẻ ngoài vẫn được giữ nguyên đưa đến cho người sở hữu sự thoải mái khi lái.

SS100 được ghi kỷ lục tốc độ vào năm 1927 với vận tốc 209,2km/h. Năm 1928, vận tốc lớn nhất mà xe đạt được là 218,87km/h.

Dòng xe Superior SS100 được công ty Brough sản xuất từ năm 1924 đến năm 1940. Nhưng trong năm đầu tiên sản xuất chỉ có 69 xe này được xuất xưởng.

Trong một cuộc đấu giá cách đây không lâu, một chiếc xe của công ty Brough là BS4 đời năm 1934 được bán với giá gần 332.000 bảng Anh.

Xe máy - Cận cảnh xe máy cổ 89 tuổi được rao bán với giá 17,2 tỷ đồng (Hình 2).

 Superior SS100 sản xuất năm 1928 vẫn còn giữ được phong cách tinh tế.

Năm 2014, Superior SS100 được tái hiện với đời năm 2014 mang phong cách của SS100 đời năm 1924. Tốc độ của xe lên đến 161km/h, trọng lượng xe khi chưa có xăng là 180kg. Ngoài việc giữ nguyên phong cách như xe đời năm 1924 thì xe này có trang bị động cơ V-Twin 997, có công suất 100-140 mã lực, mô men xoắn cực đại 125 Nm với vòng tua 6000 vòng/phút. 

Những chiếc xe có từ đầu thế kỷ 20 đến nay vẫn là niềm mơ ước của những người yêu xe và có thể có giá bán lên đến 100.000 USD. Hồi năm 2010, một chiếc xe SS100 đời năm 1938 được bán với giá 442.000 USD (hơn 9 tỷ đồng) tại triển lãm quốc tế xe mô tô The Haynes- đây là chiếc xe SS100 đắt nhất thế giới được bán ra.

Chiếc xe máy cổ Brough superior SS-80 đời 1925 từng bị bỏ quên trong gara suốt hàng chục năm cũng từng được đưa ra mức giá bán cao ngất ngưỡng 75.000 bảng Anh (hơn 2,5 tỷ đồng). Chiếc xe được mua về nhưng chỉ chạy 5 năm đầu sau đó bị chủ nhân bỏ lãng quên.

Theo VTC