Cần cẩu sụt lún cán nát cơ thể một công nhân

Cần cẩu sụt lún cán nát cơ thể một công nhân

Thứ 3, 14/05/2013 | 17:13
0
Trong lúc đang thi công lắp ghép hệ thống đường ống dẫn nước, chân của cần cẩu bị sụt lún, nghiêng hẳn về một bên gây ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Hậu quả làm 1 người tử vong do nát bét phần dưới cơ thể và 2 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 13/5/2013, một nhóm người gồm: 7 công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) và 3 người dân trú ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang lắp ghép hệ thống đường ống dẫn nước từ thượng nguồn Sông Trí (thuộc thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa) về Khu kinh tế Vũng Áng.

Trong lúc đang thi công thì chân của cần cẩu bị sụt lún, nghiêng hẳn về một bên gây ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Hậu quả, một đường ống dài khoảng 5m, nặng 25 tấn đập mạnh vào người làm anh Lê Văn  Tịnh (SN 1981), trú tại xã Kỳ Lợi bị nát bét phần cơ thể phía bên dưới, tử vong tại chỗ. Sự cố này còn khiến 2 người dân khác (chưa rõ danh tính, cùng trú tại xã Kỳ Lợi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Miền trung - Cần cẩu sụt lún cán nát cơ thể một công nhân
Chân của cần cẩu bị sụt lún gây ra vụ tai nạn lao động  nghiêm trọng.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp cùng công an huyện Kỳ Anh kịp thời xuống tận hiện trường điều tra. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị tử vong và 2 người dân bị thương nặng là những lao động do công ty Formosa Hà Tĩnh thuê làm theo “mùa vụ” nên không có hợp đồng lao động.

Miền trung - Cần cẩu sụt lún cán nát cơ thể một công nhân (Hình 2).

Hiện trường, nơi đặt xác nạn nhân tử vong để điều tra.

Chiều 14/5, ông Nguyễn Văn Quế - trưởng Công an xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra lãm rõ vụ tai nạn lao động trên.

Cao Uyên

Tai nạn lao động nhiều nhất ở ngành khai thác mỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Những ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là: Khai thác mỏ, xây dựng (68 người chết, chiếm tỷ lệ 11,84% trên tổng số người chết vì tai nạn lao động); gia công kim loại, lắp ráp cơ khí và các thợ có liên quan (37 người chết, chiếm tỷ lệ 6,64%)...
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.