“Cần điều tra đoạn 5 km ống sông Đà vỡ nhiều lần!”

“Cần điều tra đoạn 5 km ống sông Đà vỡ nhiều lần!”

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:33
0
Ông Nguyễn Tấn Vạn – nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng – cho rằng thay vì đổ lỗi cho toàn bộ dự án nước sông Đà thì nên khoanh vùng điều tra riêng đoạn 5 km xảy ra vỡ ống nhiều lần.

Vỡ ống nước 20 lần là không chấp nhận được

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - nguyênThứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Tấn Vạn là một trong những người trực tiếp tham gia trình dự án nước sông Đà lên Chính phủ, cũng là người phụ trách toàn bộ vấn đề cấp thoát nước trên toàn quốc giai đoạn đó.

Đầu tư - “Cần điều tra đoạn 5 km ống sông Đà vỡ nhiều lần!”

 Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc VN, nguyên thứ trưởng bộ Xây dựng trả lời PV báo Người đưa tin (ảnh: M.M)

Chia sẻ với PV báo Người đưa tin, ông Vạn khẳng định: sự cố vỡ hay rò rỉ ống nước xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, kể cả những nước phát triển như nước Áo cũng xảy ra vỡ ống nước dẫn đến cắt nước một tuần liền, nhưng vỡ đến 20 lần là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, vị chuyên gia, nguyên thứ trưởng này khuyến cáo, sự cố ở đâu điều tra ở đó, ai sai truy cứu người đó, tránh quy chụp đổ lỗi cho cả quy trình.

Ông Vạn chia sẻ về lý do phê duyệt dự án nước sông Đà hồi đó: “Tôi cho rằng Vinaconex lựa chọn công nghệ đó, ống loại cốt sợi thủy tinh đó là không sai. Thời điểm này, dự án này là dự án nước lớn nhất Hà Nội và là một trong dự án cấp nước lớn nhất cả nước với 600 m3  nước chảy ngày đêm (và tương lai sẽ là 1,2 triệu m3).

“Nếu không có dự án đó, chắc chắn Hà Nội không thể có nước sạch dùng thoải mái như bây giờ. Đây là dự án Vinaconex đầu tư đúng chỗ, đúng yêu cầu, là một đề xuất có trách nhiệm với Hà Nội” – nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Nói thêm lý do tại sao lại phê duyệt cho Vinaconex đầu tư công nghệ đó, ông Vạn nói: Khi một chuyên gia bên Áo đến chào hàng Việt Nam về đường ống composite cốt sợi thủy tinh thì tất cả anh em chuyên gia của bộ Xây dựng trong đó có tôi thấy rằng đây là một vấn đề cần phải xem xét ngay. Sau khi phát hiện toàn bộ nguyên liệu đều được nhập từ Trung Quốc, đoàn chuyên gia đã sang Trung Quốc khảo sát và quyết định là chúng ta có thể tự sản xuất được.

Cũng phải lưu ý rằng giai đoạn đó luật pháp cho phép doanh nghiệp tự chủ trong đầu tư dự án phát triển, thậm chí cho phép tự thẩm định dự án. Ta không nên nhìn vào luật pháp bây giờ để áp đặt cho quy định luật pháp ngày xưa trong soi chiếu vấn đề được.

 “Truy tố toàn bộ nguyên lãnh đạo Vinaconex là chệch hướng!”

Khi được hỏi quan điểm về quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, ông Vạn cho rằng, dư luận xã hội đặt vấn đề là không sai, tuy nhiên cần điều tra nguyên nhân thận trọng, khách quan, tránh quy chụp khiến dư luận hiểu sai và làm thui chột nhiệt huyết của những người dám nghĩ dám làm, mạnh dạn trong đổi mới quy trình công nghệ.

“Đừng vì vỡ ống nước mà quay lại suy xét toàn bộ quá trình: vì sao ông đấu thầu, vì sao ông đầu tư công nghệ đó, đường ống đó… Chúng ta nên thay đổi cách tiếp cận vấn đề: sự cố tại đầu điều tra nguyên nhân tại đó, bởi vì nếu toàn bộ công nghệ, đường ống là không đạt yêu cầu thì đã hỏng tất cả rồi. Việc cần làm bây giờ là khoanh vùng kiểm tra và xử lý ngay người nào để xảy ra sai phạm”.

“Tôi nghi ngờ nguyên liệu sản xuất ống của cái đoạn 5 km hay vỡ không tốt. Cần phải lục lại nhật ký, hồ sơ, xem thời kỳ đó ai cho phép nhập lô nguyên liệu đó, ai phụ trách sản xuất, ai ký nghiệm thu…” – ông Vạn nói.

Ông cũng nói về 29 trên tổng số 46 km đường ống đã bị bỏ qua công đoạn thử áp lực tại nhà máy theo quy trình – theo kết luận của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ông Vạn cho biết thêm: “Anh Phí Thái Bình phụ trách dự án 2 năm rồi chuyển công tác. Tôi và anh Bình đã cùng thống nhất là phải có đường ống thứ hai và bể chứa tăng áp, song rất tiếc giai đoạn đó là giai đoạn mà Vinaconex thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo, và việc bàn giao dự án từ lãnh đạo trước sau lãnh đạo sau đã không thấy được tầm quan trọng và phức tạp của dự án này khiến cho hạng mục này bị bỏ qua”.

Đây chính là lý do ống nước vỡ nhiều lần, nhưng Vinaconex không thể kiểm tra, xử lý toàn tuyến ống, mà chỉ có thể xử lý kiểu “thủng đâu vá đấy” vì nếu xử lý toàn tuyến, sẽ phải cắt nước hàng tháng trời. Trong khi không có bể để cấp nước dự phòng cho cư dân Thủ đô thì điều này sẽ gây xáo trộn rất lớn đến cuộc sống người dân.

“Nếu còn anh Bình, tôi tin rằng đường ống thứ hai và bể chứa tăng áp sẽ được đầu tư” – nguyên thứ trưởng Nguyễn Tấn Vạn khẳng định.

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa được ông Vạn đặt ra: “Được biệt thời kỳ đó (năm 2009) dự án này phải đẩy nhanh tiến độ để kịp chào mừng một sự kiện trọng đại nào đó, tôi có nghe nói thế, do đó khi xảy ra sự cố thì người ta chỉ có thể xử lý cục bộ mà thôi”.

Chiều 22/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phí Thái Bình - nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vinaconex, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ngày 15/4/2004, HĐQT Vinaconex ban hành quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, theo đó, thay đổi ống truyền tải nước sạch từ gang dẻo sang ống sợi composite cốt sợi thủy tinh.
Thời điểm năm 2004, ông Phí Thái Bình giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Vinaconex. Tháng 7/2006, ông Bình được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2006-2011. Đến năm 2011, ông Bình nghỉ hưu theo chế độ.
Từ tháng 2.2012 đến tháng 10.2016, đường ống nước sông Đà của dự án này đã 20 lần xảy ra sự cố vỡ và rò rỉ.
Sau lần vỡ thứ 9 (ngày 12/7/2014) tại Đại lộ Thăng Long, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan việc thiết kế, phê duyệt, sản xuất và xây lắp tuyến ống truyền tải nước sạch (giai đoạn 1) của chủ đầu tư Vinaconex.

Minh Minh

Cựu lãnh đạo Vinaconex được miễn xử lý hình sự: Luật sư nói gì?

Chủ nhật, 17/07/2016 | 09:10
"Bộ luật hình sự hiện hành hoàn toàn không có quy định trường hợp người phạm tội có sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu hoặc thành khẩn khai báo thì được miễn trách nhiệm hình sự", luật sư Bình nói.

Hà Nội: Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố lần thứ 20

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:21
Tin tức mới nhận, đường ống nước sông Đà lại gặp phải sự cố vào tối 2/10. Sự cố khiến đơn vị phải giảm lưu lượng cấp nước cho khu vực Bắc sông Hồng trong thời gian 3 ngày.

Toàn cảnh bắt giam 2 cựu giám đốc vụ 10 lần vỡ ống nước sông Đà

Thứ 4, 13/05/2015 | 06:00
Tuyến đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 10, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội nói về 'miễn' hình sự lãnh đạo vụ vỡ đường ống nước

Thứ 7, 06/08/2016 | 13:38
“Cử tri hãy chờ đón kết quả phiên tòa, xem 9 bị can bị khởi tố và những người liên quan sẽ được xử lý ra sao".

Cựu lãnh đạo Vinaconex được miễn xử lý hình sự: Luật sư nói gì?

Chủ nhật, 17/07/2016 | 09:10
"Bộ luật hình sự hiện hành hoàn toàn không có quy định trường hợp người phạm tội có sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu hoặc thành khẩn khai báo thì được miễn trách nhiệm hình sự", luật sư Bình nói.

Hà Nội: Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố lần thứ 20

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:21
Tin tức mới nhận, đường ống nước sông Đà lại gặp phải sự cố vào tối 2/10. Sự cố khiến đơn vị phải giảm lưu lượng cấp nước cho khu vực Bắc sông Hồng trong thời gian 3 ngày.

Toàn cảnh bắt giam 2 cựu giám đốc vụ 10 lần vỡ ống nước sông Đà

Thứ 4, 13/05/2015 | 06:00
Tuyến đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 10, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội nói về 'miễn' hình sự lãnh đạo vụ vỡ đường ống nước

Thứ 7, 06/08/2016 | 13:38
“Cử tri hãy chờ đón kết quả phiên tòa, xem 9 bị can bị khởi tố và những người liên quan sẽ được xử lý ra sao".
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.