Căn hộ The Zurich chuẩn tinh thần Thụy Sĩ lọt mắt xanh giới đầu tư

Thứ 5, 08/12/2022 | 17:04
0

Gây sốt thị trường bất động sản Hà Nội những ngày qua là loạt thông tin giới thiệu quỹ căn hộ mang phong cách Thụy Sĩ đầu tiên tại tòa ZR1, phân khu The Zurich, trong lòng Vinhomes Ocean Park. Sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội, sản phẩm này luôn đứng đầu danh sách được giới đầu tư “săn lùng” gắt gao chờ ngày chính thức mở bán.

Mọi con mắt đổ dồn về phân khúc căn hộ cao cấp phía Đông Hà Nội  

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2022 do JLL Việt Nam công bố, doanh số bán hàng phân khúc căn hộ cao cấp tăng 66,8% so với cùng kỳ. Dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì tới năm 2024, với tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 8-10%.

Anh Khang Minh, nhân viên một công ty môi giới bất động sản chia sẻ: “Chúng tôi đang ghi nhận xu hướng các nhà đầu tư chuyển dịch từ các phân khúc khác sang loại hình căn hộ vì nhìn thấy tiềm năng của “miếng bánh” hấp dẫn này. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn vốn chưa thực sự được tháo nút thắt, khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc đưa ra các tiêu chí để lựa chọn. Nhìn trên bình diện chung, phía Đông Hà Nội vẫn đang là tọa độ được giao dịch sôi động nhất hiện nay”.

Kinh tế - Căn hộ The Zurich chuẩn tinh thần Thụy Sĩ lọt mắt xanh giới đầu tư

Khu vực phía Đông - một trong những “trụ cột” của thị trường BĐS Thủ đô

Trên thực tế, khu vực phía Đông đã trở thành một trong những trụ cột của thị trường bất động sản Thủ đô từ nhiều năm nay khi là nơi tập trung số lượng lớn dự án của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Theo Savills Việt Nam, 66% nguồn cung căn hộ mới trong Quý 3/2022 tới từ dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. 55% số lượng căn bán được toàn quý cũng thuộc về 2 đại đô thị này. Đặc biệt, trong Quý 4, có tới 80% nguồn cung căn hộ mới thuộc về các dự án của Vinhomes tại Gia Lâm.

Vinhomes Ocean Park vẫn luôn là địa chỉ tin cậy như thường lệ, vì đáp ứng được các tiêu chí khắt khe nhất về tính pháp lý, vị trí, hạ tầng. Thương hiệu của chủ đầu tư cũng là yếu tố mang tới sự an tâm cho các nhà đầu tư. Tại thời điểm này, mọi con mắt đều đang đổ dồn về phân khu The Zurich chờ đợi tòa ZR1 sắp chính thức được tung ra”, anh Khang Minh cho biết.

“Gà đẻ trứng vàng” nhờ tiềm năng tăng giá vượt trội

Thuộc dự án The Metropolitan, phân khu The Zurich được quy hoạch 3 tòa tháp. Trong đó, gia nhập thị trường đầu tiên sẽ là tòa ZR1, hiện đang được các nhà đầu tư ráo riết săn tìm bởi tiềm năng tăng giá bền vững.

Kinh tế - Căn hộ The Zurich chuẩn tinh thần Thụy Sĩ lọt mắt xanh giới đầu tư (Hình 2).

Phối cảnh tổng thể The Zurich - phân khu “đậm chất Thụy Sĩ” đầu tiên trong lòng Hà Nội.

Tiềm năng của căn hộ tòa ZR1 - The Zurich được tạo nên bởi phong cách “tiên phong” khi là sản phẩm duy nhất hiện nay ở Hà Nội mang đậm phong cách Thụy Sĩ – quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vị trí dự án nằm kế cận hồ San Hô – 1 trong 3 “kỳ quan” của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, tạo ra tầm view triệu đô đắt giá cho nhiều căn hộ, đồng thời cũng đóng vai trò “điều hòa không khí” cho cả đại đô thị.

Với loạt cảnh quan nội khu như Quảng trường, Tháp đồng hồ Zurich; Hồ Geneva, Zurich Fountain hay Đài phun nước, The Zurich gói gọn những tinh hoa kiến trúc của “Trái tim Châu Âu” vào lòng “Quận Ocean”.

Cùng với đó là hệ thống tiện ích đẳng cấp có vai trò như những “trạm sạc năng lượng tích cực” mang tới chất sống khỏe mạnh cho cư dân, như hệ thống các sân tập thể thao, sân chơi trẻ em với công năng đa dạng. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất sở hữu bể sục thư giãn cùng với tổ hợp Thermal Bath mang tới trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thể chất phong cách 5 sao.

Kinh tế - Căn hộ The Zurich chuẩn tinh thần Thụy Sĩ lọt mắt xanh giới đầu tư (Hình 3).

Cảnh quan nội khu tại dự án được thiết kế mang đậm dấu ấn Thụy Sĩ

Gia nhập cộng đồng tinh hoa của “Quận Ocean” với gần 50 nghìn người an cư ổn định, cư dân tòa ZR1 - The Zurich trong tương lai ngay khi chuyển tới là có thể được sử dụng toàn bộ hệ thống tiện ích sang trọng như resort của cả đại đô thị, cùng các dịch vụ 5 sao được mang tới bởi các thương hiệu Vinmec, Vinschool, Vincom, VinBus…

Ngoài ra, đời sống tinh thần của cư dân luôn phong phú và đa dạng, với Phố Đêm “Quận Ocean” kéo dài từ 16 giờ tới 2 giờ sáng hàng ngày, minishow Dear Ocean được tổ chức 2 lần/tháng cùng hàng loạt sự kiện, lễ hội đẳng cấp thường xuyên được tổ chức.

Cú hích mạnh mẽ cho đà tăng giá của The Zurich trong tương lai còn nằm ở vị trí đắc địa tại cửa ngõ Tây Bắc đại đô thị, bao quanh là hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia và đang tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Lý Thánh Tông, nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, đường vành đai 2 trên cao, cầu Trần Hưng Đạo…

Với khả năng “siêu kết nối” nhờ hạ tầng đồng bộ cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp và các hoạt động giao thương, văn hóa sôi động, The Zurich hứa hẹn là “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư sành sỏi.

Thu Hà

Tag: Vingroup

Nhờ lực kéo từ cổ phiếu họ Vingroup, VN-Index chỉ giảm 8 điểm

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:24
Lực cầu mạnh mẽ từ các cổ phiếu vốn hoá lớn đã kìm đà giảm của thị trường, mức thanh khoản có phần sụt giảm bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 64% trong quý đầu năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Quý I/2024, Cảng Quy Nhơn báo lãi sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.