Vào khách sạn ngồi chát tìm người 'mây mưa'

Vào khách sạn ngồi chát tìm người 'mây mưa'

Chủ nhật, 03/02/2013 | 09:55
0
Không nghề nghiệp nhưng thích hưởng thụ, Bích thường xuyên thuê phòng tại các khách sạn trên địa bàn TP. Nha Trang rồi vào chát trên mạng Internet để tìm người quan hệ và thanh toán tiền khách sạn. Nhưng để có tiền chát, “nữ tặc” này lại dùng thủ đoạn thuê xe máy rồi mang đi cầm đồ.

Sáng 31/1/2013, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1983), trú thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vốn là đối tượng không nghề nghiệp nhưng thích hưởng thụ, Bích thường xuyên thuê phòng tại các khách sạn trên địa bàn TP. Nha Trang rồi vào chát trên mạng Internet Paltalk để tìm người quan hệ và thanh toán tiền khách sạn. Trong quá trình lưu trú, Bích thông qua lễ tân thuê xe máy làm phương tiện đi lại, khi không có tiền tiêu xài thì đem cầm thế hoặc cấn trừ nợ.

Miền trung - Vào khách sạn ngồi chát tìm người 'mây mưa'
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích trước vành móng ngựa.

Theo đó, khoảng tháng 3/2012, qua sự giới thiệu của lễ tân khách sạn Hồng Ngọc ở 28 Yersin (Nha Trang), Bích thuê một xe máy Air Blade (trị giá hơn 27 triệu đông) của anh Trần Duy Luân. Khi thê xe Bích và anh Luân lập hợp đồng, nhưng thỏa thuận miệng với nhau: việc thuê xe dùng làm phương tiện đi lại, giá 150.000 đồng/ngày, 10 ngày trả tiền thuê xe và đem xe đến kiểm tra một lần.

Đến ngày 14/3/2012, do không có tiền mua laptop để chát Paltalk, Bích đem xe máy đến tiệm net PC tại 27/24 Lạc Long Quân, Nha Trang thế chấp cho chị Nguyễn Thị Bích Loan lấy 5 triệu đồng. Đến ngày 6/4/2012, Bích lấy thêm 2 triệu đồng nữa, đến chiều cùng ngày Bích lấy thêm 3 triệu đồng nữa và lập giấy thế xe máy với giá 10 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 11/5/2012, Bích thuê phòng ở tại khách sạn Thái Bình đường Đinh Tiên Hoàng. Thông qua giới thiệu của lễ tân khách sạn, Bích thuê một xe máy hiệu Nouvo (trị giá hơn 14 triệu đồng) của chị Nguyễn Khánh Tường Vỹ.

Sau đó, Bích đến tiệm Net Quang Thịnh tại 4/4 Lê Hồng Phong, Nha Trang chơi. Sau khi ăn uống, mua thẻ internet, thẻ game hết 2,1 triệu đồng, do không có tiền trả, nên Bích thế chấp xe Nouvo cho chị Lê Thị Thoa để cấn trừ nợ. Sau đó, Bích báo cho chị Vỹ đến chuộc, nhưng do không có mặt Bích, nên chị Thoa không đồng ý trả xe.

Chưa hết, ngày 24/6/2012, Bích thuê phòng tại khách sạn C30 – Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang để kiếm người quan hệ. Thông qua giới thiệu của lễ tân, Bích thuê xe máy hiệu Atila (trị giá hơn 15 triệu đồng) của chị Đinh Thị Thu Hường. Do chị Vỹ chủ xe máy Nouvo liên tục yêu cầu Bích phải trả xe máy, nhưng bản thân không có tiền để trả tiền thế chấp để lấy xe về.

Ngày 14/7/2012, Bích đã liên hệ với anh Nguyễn Thế Sơn là lễ tân khách sạn Thái Bình xin để xe máy Atila làm tin lấy 1,2 triệu đồng để chuộc xe máy Nouvo. Anh Sơn gọi điện thoại nói cho chị Vỹ, chị Vỹ nói anh Sơn đưa cho Bích số tiền 1,2 triệu đồng. Sau đó, chị Vỹ đã trả lại anh Sơn số tiền này. Sau khi lấy số tiền trên, Bích không đến tiệm Net Quang Thịnh trả nợ mà đưa số tiền trên cho một người bạn (chưa xác định) đi chuộc xe nhưng không được.

Hoàng Thiên Lý

Cầm cố thân xác lấy tiền chơi bạc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Mê mẩn các sòng bạc tại Campuchia đến nỗi bỏ việc để đi sát phạt, gã thanh niên "vô công rỗi nghề" Phạm Hoàng Phương (SN 1983, ngụ khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, tỉnh Long An) bỗng chốc trở thành kẻ lừa đảo vì sau khi "cháy túi", hắn đã thực hiện nhiều cú lừa đảo ngoạn mục để kiếm tiền "nướng" vào sòng bạc.

Hệ lụy nhãn tiền ở những hiệu "cầm đồ chui"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Càng gần các trường đại học thì những tiệm cầm đồ chui càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu cần tiền gấp của sinh viên, kéo theo đó là một bộ phận cầm đồ mướn ra đời và ngày càng phát triển.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.