Cần làm rõ những uẩn khúc sau một vụ tai nạn thương tâm

Cần làm rõ những uẩn khúc sau một vụ tai nạn thương tâm

Thứ 3, 09/07/2013 | 09:47
0
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Phùng Văn Khâm (trú tại số nhà 79 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hoá) tỏ ra bức xúc khi thuật lại vụ tai nạn liên quan đến con trai ông là Phùng Ngọc Cường (SN 1988) bởi sự vào cuộc có nhiều sơ suất của các cơ quan chức năng.

Cố tình cán chết người?

Theo trình bày của ông Khâm, vụ tai nạn xảy ra hồi 17h45 ngày 13/5 tại km 303+30 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) giữa xe ô tô BKS 15C-04622 (do Nguyễn Quyết Thắng, SN 1979, trú tại Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng điều khiển) và xe mô tô BKS 29T-07841 (do Phùng Ngọc Cường, con trai ông điều khiển). Vụ tai nạn khiến Cường bị dập nát chân phải, toàn thân bị xây xước nặng.

Lúc đầu, ông Khâm và gia đình xem đây là vụ tai nạn xui xẻo cho con trai nên chỉ lo tích cực cứu chữa và điều trị cho Cường. Tuy nhiên, sau ít ngày điều trị, Cường tỉnh táo và kể lại sự việc khiến gia đình ông Khâm bàng hoàng: "Tại sao khi đâm con rồi, lái xe lại không phanh ngay mà chạy tiếp, ủi con một đoạn dài rồi mới phanh. Nếu mà phanh kịp thời thì con đã không bị nặng như thế này. Khi xe phanh lại, con thấy tài xế xuống nhưng đứng ngoài nhìn; khi con la cứu thì lái xe bỏ đi...". Đến nay, sau hơn một tháng điều trị, chân phải của anh Cường đã phải cắt từ dưới đầu gối xuống.

Pháp luật - Cần làm rõ những uẩn khúc sau một vụ tai nạn thương tâm

Nạn nhân Phùng Ngọc Cường bị cắt một phần chân phải sau vụ tai nạn thương tâm.

Cũng theo ông Khâm, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn, công an huyện Hà Trung tự ý tẩu tán tang vật hiện trường (tự ý cho chủ hàng giải thoát lô hàng trên xe container); khi trưng cầu giám định cho nạn nhân thì chỉ đề xuất giám định chân mà không quan tâm đến toàn thân bị xây xước nặng; khi điều tra hiện trường, công an huyện không mời đại diện Viện kiểm sát theo quy định...

Sẽ khởi tố lái xe!

Ngày 3/7, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng (trưởng Công an huyện Hà Trung) cho biết, đã nhận được thông tin người dân phản ánh về việc lái xe container sau khi gây tai nạn đã cố tình lùi xe nhiều lần với mục đích cán chết nạn nhân. "Tuy nhiên, việc này rất khó chứng minh", ông Hùng nói. Khi PV hỏi về việc vì sao không cân tải trọng và xác định nguồn gốc hàng hoá trên container, ông Hùng cho biết: "Vì ở đây không có bàn cân điện tử nên muốn cân thì phải đi rất xa, phức tạp". Ông Hùng cũng xác nhận, từ trước đến nay, khi có tai nạn, chưa bao giờ Công an huyện Hà Trung thực hiện cân tải trọng xe. "Trong vụ này, lỗi quá rõ rồi nên không cần cân xe!", ông Hùng thản nhiên trả lời.

Về nguồn gốc hàng hoá trên xe, ông Hùng cho biết, Công an huyện không có chức năng kiểm tra hàng hoá, mà chỉ thực hiện giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định. Tuy nhiên, khi PV đề cập trường hợp nếu tải trọng xe vượt quá quy định thì cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn, ông Hùng ấp úng, thừa nhận chưa để ý đến việc này.

Sau khi được chỉ đạo, trung tá Nguyễn Cao Sơn, điều tra viên thụ lý vụ việc, đã cung cấp cho PV tờ giấy được chủ hàng đưa ra để chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Tuy nhiên, tờ giấy này hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, không có dấu đỏ. Sau khi nhờ phiên dịch, PV được biết đây chỉ là tờ liên vận nhận hàng, không phải là hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên xe nên không có giá trị pháp lý. Thế nhưng, không hiểu sao Công an huyện Hà Trung vẫn ra quyết định cho chủ hàng giải phóng số hàng hoá trên xe.

Mới đây, ngày 20/6, phòng Kỹ thuật Hình sự (CA tỉnh Thanh Hoá) đã công bố kết quả giám định va chạm xe. Theo đó, vận tốc của xe ô tô BKS 15C-04622 ở điểm xảy ra tai nạn nằm trong khoảng 93-100km/h, trong khi đó đây là đường đô thị, tốc độ cho phép là 35km/h. Người đứng đầu Công an huyện Hà Trung cho biết thêm, tài xế ô tô đang nghe điện thoại nên gây ra tai nạn. Kết quả giám định thương tích cho biết, anh Cường bị thương tật 74%. Vì thế, trưởng Công an huyện Hà Trung đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự. "Sắp tới, chúng tôi sẽ khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Quyết Thắng, để xử lý theo quy định của pháp luật", Thượng tá Hùng khẳng định.

Đức Kế

Tại nạn thương tâm do mở cửa xe không quan sát

Thứ 6, 28/12/2012 | 15:09
Một tài xế ôtô con dừng xe bên đường rồi bất ngờ mở cửa khiến một người đi xe máy tông phải, ngã ra và bị chiếc xe tải phía sau đâm tử vong tại chỗ.

Rủ nhau tắm sông, sáu học sinh lớp 7 chết thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2013 | 15:17
Sau giờ tan học ở trường, tám học sinh lớp 7 (bốn nam, bốn nữ) không về nhà mà rủ nhau đến sông La cách trường khoảng 2km để tắm.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.