Cần luật hoá, rành mạch hoá thị trường nước sạch Việt Nam

Nguyễn Minh Uyên
Thứ 3, 26/04/2022 | 15:43
0
Việt Nam cho phép tư nhân tham gia vào cung cấp nước sạch nhưng không hình thành được sự phân định rõ ràng, nhiều địa phương còn đang “rối" trong thị trường này.

Ngày 26/4, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức Toạ đàm “Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách" với sự tham dự của đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực dịch vụ cấp nước sạch.

Thực tế xa rời mục tiêu

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đánh giá, Việt Nam đang có nguy cơ lỡ hẹn với mục tiêu năm 2025: 95-100% người dân thành thị và 93-95% người dân nông thôn có nước sạch để dùng.

Ông cho biết, tỉ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước máy còn rất hạn chế, con số thống kê vào năm 2019 mới chỉ dừng lại ở mức xấp xỉ 35%.

Đối thoại - Cần luật hoá, rành mạch hoá thị trường nước sạch Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phát biểu tại toạ đàm

Về vấn đề này, bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách, UNDP cho biết, trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, có mục tiêu số 6 về nước sạch. Với Việt Nam, UNDP đã thực hiện khảo sát dưới phương thức phỏng vấn hơn 14.000 người trên 63 tỉnh thành. 

Kết quả cho thấy cái nhìn sâu vào bức tranh ở từng địa phương, tỉ lệ tiếp cận nước sạch tại Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương và giữa địa phương so với trung bình toàn quốc.

Từ đó, có thể thấy, tỉ lệ tiếp cận nước sạch đang có khoảng cách lớn giữa mục tiêu và thực trạng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong tiến trình hướng đến mục tiêu mọi người dân đều bình đẳng trong tiếp cận nước sạch, Việt Nam đã tiến hành xã hội hoá, kêu gọi tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công thiết yếu này cho xã hội.

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho bày tỏ, dù chủ thể thực hiện cung cấp dịch vụ công là Nhà nước, tư nhân hay các thiết chế xã hội dân sự, trách nhiệm đảm bảo cung cấp thực hiện dịch vụ vẫn là của Nhà nước.

“Đã là dịch vụ công thì có ba nguyên tắc cần phải tuân thủ để thiết kế thị trường này là tính liên tục, quyền tiếp cận bình đẳng của mọi người dân và mức giá cả phù hợp”, ông cho biết.

Đối thoại - Cần luật hoá, rành mạch hoá thị trường nước sạch Việt Nam (Hình 2).

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Nghĩa là, cần đề cao tính con người, nếu chưa có nước sạch thì phải cho mọi người dân đều có nước sử dụng không phân biệt giàu, nghèo; với giá cả phải chăng, đồng thời không để xảy ra tình trạng mất nước trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, từ những con số biết nói, soi chiếu với các nguyên tắc trên, cả về khả năng tiếp cận lẫn tính bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ nước sạch đều chưa đạt được mục tiêu như mong muốn. 

Giải thích về điều này, đại diện IPS cho rằng, một phần lý do tiến trình xã hội hoá, xây dựng thị trường dịch vụ công nước sạch chưa thực sự hiệu quả.

Luật hoá thị trường

Hiện nay, Việt Nam cho phép tư nhân tham gia vào cung cấp nước sạch nhưng lại không hình thành được sự phân định rõ ràng, nhiều địa phương còn đang “rối" trong thị trường nước sạch, tiêu biểu kể đến là Hà Nội.

Với thị trường Hà Nội, hiện có 6 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nguồn nước sạch chính như Công ty Nước sạch Hà Nội, Viwasupco, Nước sạch Hà Đông,..., tuy nhiên, có thể thấy doanh nghiệp tư nhân chủ yếu sẽ được tham gia ở phần phân phối, còn phần sản xuất sẽ do doanh nghiệp nhà nước chiếm phần đa. 

Tiến trình xã hội hoá dịch vụ công nước sạch đã không đi kèm với việc xây dựng một cấu trúc thị trường cung cấp dịch vụ nước sạch hợp lý, trong khi Nhà nước thiếu nguồn lực đầu tư thì đồng thời thị trường vẫn chưa đủ để thu hút hiệu quả đầu tư của tư nhân.

Từ đó, TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đề xuất, nên có một luật riêng cho thị trường nước, điều chỉnh không chỉ vấn đề cấp nước mà cả vấn đề xử lý nước sinh hoạt.

Đối thoại - Cần luật hoá, rành mạch hoá thị trường nước sạch Việt Nam (Hình 3).

TS. Nguyễn Đình Cung

"Tương tự như ngành điện có Luật Điện lực, cần có một văn bản ở cấp độ luật để tạo lập khuôn khổ thống nhất, minh bạch cho thị trường nước sạch", TS. Nguyễn Đình Cung khuyến nghị.

Việc thu hút đầu tư tư nhân là cần thiết để mở rộng nguồn cung nước sạch, đảm bảo được quyền tiếp cận nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, để tư nhân tham gia, các khuôn khổ, quy định cho thị trường cần được hoàn thiện thêm.

Mặt khác, IPS cho biết thêm, điểm đặc biệt nhất khiến nước sạch khác với thị trường hàng hoá thông thường khác là: hàng hoá công thiết yếu và có tính đặc thù của “kênh phân phối" - phải bán qua hệ thống đường ống cấp nước. 

Qua đó, phải tuân thủ đúng 3 quy tắc như TS. Dũng thông tin. Không chỉ vậy, vì phải xây dựng hệ thống đường ống đưa nước từ các nơi sản xuất đến người tiêu dùng, nên khâu “phân phối” (đường ống nước) thường mang tính “độc quyền tự nhiên" để đảm bảo hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Cụ thể, cấu trúc thị trường nước sạch sẽ gồm ba bên: bên sản xuất, bên phân phối và người tiêu dùng. Vậy nên, “Nếu không có sự rành mạch trong cấu trúc thị trường thì sự tham gia của doanh nghiệp công và tư có thể bị rối loạn”, ông Quang Đồng cho biết.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2022: Cơ hội cho năng lượng sạch?

Thứ 4, 16/02/2022 | 20:05
Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm hấp dẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, logistics, công nghệ và hạ tầng.

Nghi vấn nước không đảm bảo, công ty vẫn bơm cung cấp cho người dân

Thứ 5, 13/06/2019 | 09:19
Tháng 3/2019, chỉ số Nitrit (NO2-) trong mẫu nước lấy từ sông Đào lên đều vượt ngưỡng rất cao, nhưng công ty vẫn bơm nước từ dòng kênh làm nước sạch bán cho dân.

Nước sinh hoạt đen sì, chung cư cao cấp cũng... khốn khổ

Thứ 2, 18/12/2017 | 06:57
Nguồn cung cấp nước sạch cho cư dân không được đảm bảo, xe đạp gửi tại hầm bị mất, ô tô đỗ dưới hầm bị kẻ gian cạy lấy trộm đồ, thu phí trông xe máy trái với quy định... là những vấn đề đang tồn tại tại khu chung cư cao cấp Mulberry Lane mang phong cách Singapore.
Cùng tác giả

Blockchain là một trong những "then chốt" của chuyển đổi số

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:56
Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, công nghệ tài chính, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng, dịch vụ công....

[Info]10 startup Việt được rót vốn nghìn tỷ nửa đầu năm 2022

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:03
Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam năm 2021 đạt mức cao kỷ lục với tổng số tiền đầu tư 1,4 tỷ USD. Nửa đầu năm 2022 cũng đang cho thấy tín hiệu khả quan.

Hà Nội có lợi thế trong tăng tốc số hoá dịch vụ thanh toán

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:02
Theo EVNHANOI, tỉ lệ khách hàng giao dịch, thanh toán theo phương thức điện tử của Thủ đô đã đạt trên 98%.

Clip: Chiêm ngưỡng mô phỏng không gian văn hoá Nhật tại sông Tô Lịch

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Đề xuất Dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh của Tập đoàn JVE thời gian qua đã nhận được nhiều phản hồi.

Việt Nam có thể học hỏi gì từ "điểm sáng" của Abenomics?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 19:42
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tốc độ già hoá dân số nhanh, một trong những mũi tên chính của Abenomics có thể đem lại bài học quý báu.
Cùng chuyên mục

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
     
Nổi bật trong ngày

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.