Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ

Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ

Thứ 4, 15/12/2021 | 21:18
0
Ngày đầu tiên thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Tp.Cần Thơ khởi tố 11 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lừa đảo tinh vi

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, sáng ngày 15/12, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn trên địa bàn.

Tính đến 18h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự bắt, khởi tố 11 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Tp.Cần thơ và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Công an quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng đã bắt 3 vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3 vụ đá gà và 1 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

An ninh - Hình sự - Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ

Các đối tượng bị bắt giữ qua công tác điều tra mở rộng vụ án.

Theo đó, qua công tác điều tra mở rộng chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác lập vào 22/4/2021, do Lưu Hoàng Hải, sinh năm 1972, ngụ phường 9, quận 6, Tp.HCM, cầm đầu, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Cần Thơ tiếp tục bắt và khởi tố 3 đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ lừa đảo với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Thủ đoạn của bọn chúng là tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau (thông qua môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại cấm biển trên đất) để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản phô tô.

Khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô thì mang đi làm giả, rồi cho đồng bọn lấy tên giả, sử dụng số điện thoại khuyến mãi liên hệ gặp chủ đất xem vị trí thửa đất, nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để đặt cọc. Lợi dụng chủ đất không chú ý chúng tráo lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật.

An ninh - Hình sự - Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ (Hình 2).

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang.

Sau đó, chúng thuê người đóng giả chủ đất (làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất như: CMND, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn) để ủy quyền, chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường. Thực hiện xong giao dịch chúng tắt điện thoại di động.

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật nên Văn phòng công chứng và Phòng tài nguyên và môi trường không phát hiện. Khi chủ đất phát hiện thì hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản đã qua nhiều người khác nhau.

Triệt xóa hàng loạt điểm cờ bạc

Cũng ngay ngày đầu ra quân, qua công tác trinh sát, Công an quận Bình Thủy đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67A-169.14 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện trên xe cất giấu 960 gói thuốc lá nhập lậu, nhãn hiệu JET và Hero.

An ninh - Hình sự - Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ (Hình 3).

Lực lượng Công an quận Bình Thủy phát hiện trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu.

Qua làm việc, bà Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1969, ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) khai nhận là chủ số thuốc lá trên, bà Thanh mua của một số người từ biên giới ở Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau đó đem về bán lại cho khách hàng tại Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để kiếm lời.

Cùng ngày, Công an quận Cái Răng bắt quả tang 2 điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và ghi số đề trên địa bàn. Công an đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

An ninh - Hình sự - Cần Thơ: Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo 100 tỷ (Hình 4).

Tang vật thu giữ.

Tại quận Ninh Kiều, lực lượng công an đã bắt 3 vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ đá gà. Cụ thể, bắt đối tượng Nguyễn Quốc Nhân, sinh năm 2004, ngụ phường Xuân Khánh; Trịnh Thanh Hưng, sinh năm 1987, ngụ phường Tân An với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bắt 1 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận khẩn trương hoàn tất hồ sơ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm

Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ 4, 15/12/2021 | 17:31
Ngày 15/12 lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Thứ 4, 15/12/2021 | 18:28
Ngày 15/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thừa Thiên-Huế: Công an mở đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm

Thứ 4, 15/12/2021 | 10:52
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết đến xuân về, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế mở đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.