Cần Thơ: Nhóm đối tượng đốt nhà cảnh sát hình sự lãnh án tù

Cần Thơ: Nhóm đối tượng đốt nhà cảnh sát hình sự lãnh án tù

Thứ 4, 12/01/2022 | 21:12
0
TAND quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ vừa tuyên phạt nhóm bị cáo trong vụ đốt nhà một cảnh sát hình sự với tổng mức án hơn 13 năm tù giam.

Ngày 12/1, TAND quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ, mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Công Xuân (53 tuổi, tự Chín Xuân), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (22 tuổi), Hồ Thanh Hải (34 tuổi) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Trịnh Thanh Tú (30 tuổi) bị xét xử tội “Che giấu tội phạm” và Nguyễn Minh Tới (40 tuổi, cùng ở TP. Cần Thơ) tội “Không tố giác tội phạm”.

Hồ sơ điều tra - Cần Thơ: Nhóm đối tượng đốt nhà cảnh sát hình sự lãnh án tù

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng làm thuê, chăm sóc đàn gà cho Xuân. Ngày 26/6/2020, Nguyên dùng ly bia đánh vào mặt một thanh niên ở cùng quận gây thương tích 27%, nên nhờ vợ của Xuân thương lượng và khắc phục hậu quả.

Sau đó, nạn nhân hứa sẽ làm đơn bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, với kết quả giám định thương tích trên, Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên.

Vụ án được giao cho Đội Cảnh sát hình sự do thiếu tá H.Đ.H. thụ lý.

Sau khi Nguyên kể lại việc nhận quyết định khởi tố bị can, Xuân nói rằng Nguyên bị xử ép. Từ đó, người này căm thù Thiếu tá H..

Khuya 29 và rạng sáng 30/9/2020, Nguyên cùng Hải mang theo bình xăng đến nhà Thiếu tá H. (cảnh sát hình sự), sau đó phóng hỏa đốt nhà ông H.. Ngọn lửa bùng cháy, ông H. và người thân thoát ra ngoài an toàn.

Trưa 30/9/2020, Hải nói lại việc đốt nhà cho Xuân nghe. Nguyên đã nhờ Tú đục bỏ số khung chiếc xe máy đã sử dụng khi gây án.

Hồ sơ điều tra - Cần Thơ: Nhóm đối tượng đốt nhà cảnh sát hình sự lãnh án tù (Hình 2).

Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ phiên xét xử.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyên, Hải, Tú và Tới thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Nguyên khai do không thích thái độ của thiếu tá H. (cảnh sát hình sự) và việc bị cáo bị công an khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” nên bực tức và rủ Hải đi đốt nhà để dằn mặt.

Tuy nhiên, bị cáo Xuân nói rằng bản thân không xúi giục hay kích động đốt nhà đội trưởng hình sự và bản thân cũng không nhớ những gì mình đã nói như lời khai của các bị cáo còn lại tại tòa.

Đại diện VKS cho rằng, Chín Xuân vì muốn thể hiện nên đã có hành vi kích động, gợi ý và xúi giục để Nguyên, Hải thực hiện hành vi đốt nhà thiếu tá H.. Hành vi này là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ lời khai của nhiều bị cáo khác và các chứng cứ thu thập được trong vụ án cũng đã đủ cơ sở khẳng định bị cáo Xuân phạm tội “Hủy hoại tài sản”.

Hồ sơ điều tra - Cần Thơ: Nhóm đối tượng đốt nhà cảnh sát hình sự lãnh án tù (Hình 3).

Kết thúc phiên xét xử, bị cáo Xuân giơ cao tay chào người thân.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên Nguyễn Quốc Tài Nguyên 4 năm 3 tháng tù, Hồ Thanh Hải 3 năm 9 tháng tù, Trần Công Xuân 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Tới 6 tháng tù và Trịnh Thanh Tú 9 tháng tù giam.

Riêng đối với bị cáo Nguyên trước đó bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt của bị cáo này là 8 năm 6 tháng tù.

Thanh Lâm

Bắt nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột

Chủ nhật, 02/01/2022 | 09:36
Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy một phần nhà kế bên, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng.

Nhân viên giao hàng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp sa lưới

Thứ 6, 17/12/2021 | 12:53
Tại cơ quan điều tra, Chu Văn Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền trộm được đã dùng trả nợ và tiêu xài.

Bạc Liêu: Hai đối tượng đột nhập nhà thờ gia tiên, trộm 31 bộ lư đồng

Thứ 7, 06/11/2021 | 10:59
Để có tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng đã đột nhập vào nhà thờ gia tiên của người dân, trộm 31 bộ đồ thờ bằng đồng với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.