Cần Thơ tăng tuyến xe phục vụ hành khách về quê ăn Tết

Cần Thơ tăng tuyến xe phục vụ hành khách về quê ăn Tết

Lê Tiết Cương
Thứ 3, 06/02/2018 | 21:48
0
Theo dự báo, tại TP.Cần Thơ, nhu cầu đi lại trước trong và sau Tết năm nay tăng khoảng 5 – 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 120% so với ngày thường. Trong ngày cao điểm lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 100 ngàn lượt/ngày.

Chiều 6/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, các công ty vận tải cũng tăng cường thêm phương tiện để phục vụ trước, trong và sau tết.

Dự kiến lượng khách tăng khoảng 120% so với ngày thường. Bên cạnh đó, giá vé cũng tăng đến 40%, kể từ ngày mùng 2 cho đến mùng 10 Tết, để bù vào những chuyến ngược lại không có khách.

Xã hội - Cần Thơ tăng tuyến xe phục vụ hành khách về quê ăn Tết

Giá vé tăng 40% từ ngày mùng 2 cho đến mùng 10 Tết tại bến xe khách TP.Cần Thơ.

Dự kiến, trong và sau Tết, lưu lượng khách qua các bến sẽ tăng bình quân khoảng 10% so với cùng kỳ, ước tính trên 333.000 lượt hành khách. Công ty đã lên kế hoạch cho việc phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và lễ Hội xuân năm 2018, không để khách ở lại lâu tại bến xe.

Cụ thể, từ ngày 6/2 đến 15/2, sẽ dự phòng 50 xe/ngày. Từ ngày 16/2 đến 25/2, dự phòng 100 xe/ngày. Thời gian bán vé tại các bến xe sẽ từ 2h-19h mỗi ngày hoặc kéo dài thời gian phục vụ cho đến khi hết khách tại bến.

Trong khi đó, đại diện công ty vận tải xe khách Lộc Phát cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân được liên tục, kịp thời trong và sau Tết, phía công ty đã tăng cường thêm xe đi các tuyến, theo kế hoạch của Bến xe tàu phà Cần Thơ, không để tồn đọng khách tại bến xe.

Phía công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cũng bố trí nhân lực tăng ca, tăng giờ trong các ngày cao điểm, có phương án phối hợp chặt chẽ cùng ngành chức năng giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các phần tử xấu trà trộn vào khu vực bến; kiểm tra các phương tiện đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi lên đón khách.

Chủ tịch Cần Thơ nói về xe biển xanh chở cán bộ nghỉ hưu đi ăn cưới

Thứ 3, 06/02/2018 | 11:06
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng nên thông cảm cho chuyện cán bộ nghỉ hưu mượn xe công đi đám cưới ở Sóc Trăng "vì toàn là các chú, các anh hỏi mượn xe".

Tưng bừng không khí đón Tết dương lịch tại Cần Thơ

Thứ 2, 01/01/2018 | 07:19
Không khí chào mừng Tết dương lịch 2018 tại Cần Thơ thật rộn rã, dòng người đông nghịt trên đường, tại những điểm sân khấu văn nghệ và các trung tâm mua sắm.

TP.Cần Thơ đưa xe điện vào phục vụ du khách

Thứ 7, 30/12/2017 | 12:18
Với đặc điểm thân thiện môi trường, TP.Cần Thơ đưa vào khai thác loại hình xe điện để phục vụ du khách tham quan các điểm du lịch trong nội ô trên địa bàn thành phố.
Cùng tác giả

Xe gắn máy đối đầu xe Cảnh sát 113, đôi nam nữ bị thương nặng

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:44
Vụ tai nạn giao thông thông giữa xe máy và ô tô biển xanh của Cảnh sát 113 xảy ra tại Quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long, khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Làm rõ việc chi sai 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang

Thứ 6, 09/02/2018 | 21:17
Liên quan đến vụ chi sai mục đích gần 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

TP.Cần Thơ: Làng hoa nhộn nhịp ngày cận Tết

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:16
Đến thời điểm này, không khí tại các làng hoa như Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), An Thới (huyện Phong Điền), chợ hoa bến Ninh Kiều... đang nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Minh Quang tái đắc cử Chủ tịch HLG tỉnh Trà Vinh

Thứ 4, 07/02/2018 | 22:02
Ngày 7/2, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiếp tục nâng cao vai trò tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp lý đến người dân.