Cần thông tin đúng và đầy đủ về chủ quyền biển đảo

Cần thông tin đúng và đầy đủ về chủ quyền biển đảo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Nhiều chuyên gia cho rằng, các cơ quan ngôn luận cần thông tin đúng và đầy đủ cho nhân dân về các vấn đề luật pháp Quốc tế, những vấn đề Công ước, về Luật Biển và những chứng cứ lịch sử, để nhân dân hiểu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền đúng luật pháp.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Câu chuyện Biển Đông là câu chuyện khá rõ ràng về mặt pháp luật cũng như các diễn biến trong lịch sử. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ để chứng minh 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của mình.

Tiêu điểm - Cần thông tin đúng và đầy đủ về chủ quyền biển đảo

GS.TSKH Đặng Hùng Võ

Tuy nhiên, trước đây người dân ít chú ý đến những thông tin về Biển Đông, sách báo cũng ít khi tuyên truyền rầm rộ, đã có thời chúng ta nói không nhiều về chuyện đó. Theo tôi, cách đưa thông tin trực tiếp đến người dân tốt nhất là thông qua báo chí. Các cơ quan ngôn luận nên tập trung truyền tải những thông tin đầy đủ, chính xác về những chứng cứ lịch sử, những cơ sở pháp lý, các Công ước và luật pháp quốc tế để người dân Việt Nam nhận thức rõ, rằng việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông là sự nghiệp của toàn dân tộc. Khi nắm được lịch sử Biển Đông và hiểu luật pháp quốc tế, người dân sẽ vững tin vào điều đó. Người bảo vệ đất nước phải là người dân. Trong rất nhiều cuộc kháng chiến trước đây, và gần nhất là 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vai trò của quần chúng nhân dân rất quan trọng. Thuận được lòng dân, chúng ta sẽ làm được tất cả. Sự hiểu biết, đoàn kết của nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh mà không một thế lực nào có thể phá vỡ được”.

Cũng theo GS.TS Đặng Hùng Võ, chúng ta nên giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đa phương, trên tinh thần luật pháp quốc tế và những thỏa thuận đã ký kết trước đây giữa các bên. Bởi vì Biển Đông là quyền lợi của rất nhiều nước Asean tiếp giáp với nó như Philippin, Indonesia, Việt Nam… Trong giai đoạn hiện nay, Asean nên đặt vấn đề giải quyết Biển Đông là vấn đề của khu vực, đó cũng là vấn đề lợi ích về mặt giao thông trên Biển Đông. Câu chuyện này không chỉ là câu chuyện của Việt Nam và Trung Quốc mà là của cả cộng đồng quốc tế.

Đồng tình với quan điểm trên, một tiến sĩ trong lĩnh vực xã hội học cũng cho rằng, hơn lúc nào hết, chúng ta nên đẩy mạnh việc tuyên truyền về lòng yêu nước, lịch sử Biển Đông trong trường học. Ngoài ra, cần cổ vũ các học giả viết, xuất bản, công bố sách, báo về những chứng cứ lịch sử của Biển Đông. Trong đó, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình. Chúng ta nên tuyên truyền không chỉ bằng tiếng Việt mà phải bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác để nhân dân thế giới và nhân dân Trung Quốc hiểu biết rõ hơn về sự thật. Các hội thảo quốc tế cũng cần được thực hiện thường xuyên để phổ biến thông tin, cập nhật những diễn biến quan trọng nhất về vấn đề Biển Đông.

Trước tình hình hiện nay, nhân dân trong nước và Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đều coi việc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là hết sức thiêng liêng và là sự mong mỏi của toàn dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ lòng yêu nước và sự chính nghĩa, nhiều người dân đã có những bức tâm tư gửi ra các chiến sĩ ở Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như gửi đến các đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri, thể hiện nguyện vọng “hợp tác, hữu nghị”, song cũng kiên định lập trường “độc lập, chủ quyền”. Thông qua các kênh thông tin đã rất nhiều nước trên thế giới lên tiếng ủng hộ Việt Nam.

Chí Công


Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.