Cần xử lý nghiêm những kẻ tung clip sex

Cần xử lý nghiêm những kẻ tung clip sex

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Trao đổi với PV Người Đưa Tin về sự việc ca sỹ Thùy Trang dính scandal lộ ảnh nóng cũng như vụ việc tương tự, PGS. TS Trịnh Hòa Bình, giám đốc trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Khoa học & Xã hội Việt Nam) cho rằng, cần phải xử lý những người đàn ông cố tình truyền bá hình ảnh đồi trụy tạo dư luận xấu.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, không thể chỉ gói gọn câu chuyện bằng lời than về sự xuống cấp của đạo đức. Cũng không thể nói do sự tác động của xã hội. Đơn giản, đó là chuyện về sự hỗn loạn của các chuẩn giá trị bây giờ.

Từ khi báo giới bắt đầu đưa tin về câu chuyện này, mọi vẫn nói đùa với nhau: Trong hàng loạt vấn đề của hội nhập, riêng ở lĩnh vực nhạy cảm này thì chúng ta còn nhanh hơn thiên hạ rất nhiều.

Thực tế, "quan hệ chăn gối" là chuyện bình thường vì giới nghiên cứu đã chỉ ra, nó là "bạn đồng hành" của chế độ hôn nhân một vợ một chồng đang phổ biến ở hầu hết các nước. Chỉ có một điều khác, chúng ta đang có quan niệm và cách hành xử ngược hẳn với họ.

Pháp luật - Cần xử lý nghiêm những kẻ tung clip sex

PGS-TS Trịnh Hòa Bình, GĐ Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội

"Sau những vụ scandal như hoa hậu bán dâm, ca sỹ bị lộ ảnh nóng... rồi cuối cùng, chính những người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trong khi đó, chính những người đàn ông, người tạo nên tội lỗi thì không bị xử lý", PGS.TS Trịnh Hòa Bình bày tỏ.

Được biết, sau khi báo chí và độc giả xôn xao trước những hình ảnh khá nhạy cảm của Thùy Trang Top 4 Vietnam's Next Top Model bị phát tán trên mạng. Ngay sau đó, Thùy Trang đã lên tiếng xin lỗi về việc thiếu cẩn trọng để những hình ảnh riêng bị rò rỉ, đồng thời cô cũng khẳng định, người làm việc đó là bạn trai cũ của cô.

"Anh ta là người Hàn Quốc, hơn 40 tuổi và thời điểm đó đang làm việc ở TP.HCM. Tên tiếng Anh của anh ta là Simon (tên tiếng Hàn là Chang Min Jung). Tôi biết Simon qua một người bạn cũng có người yêu là người Hàn Quốc. Từ tình bạn, chúng tôi đã dần trở thành tình yêu. Gần một năm nay, anh ta không còn công tác ở Việt Nam nữa...", Thùy Trang cho biết.

Theo luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, trưởng văn phòng luật sư Đức Thịnh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), pháp luật Việt Nam quy định cả hai hành vi: Tự mình phát tán hoặc người khác phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán những bộ ảnh sex, đồi trụy đều vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ mà bị xử phạt hành chính theo Nghị định75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hoặc xử lý hình sự theo Điều 253 Bộ luật Hình sự: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

"Hiện nay, tình trạng tung ảnh, clip sex của các người mẫu, diễn viên... ở nước ta rất phổ biến. Vì vậy, cần biện pháp mạnh tay để xử lý hành vi này, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như việc bảo vệ quyền nhân thân về hình ảnh, đời tư của cá nhân", luật sư Tiến cho biết thêm.

Cùng trao đổi về vấn đề phụ nữ luôn chịu thiệt thòi sau những vụ scandal hay những "hoa hậu bán dâm" thì bị xử lý nặng còn "đại gia mua dâm" thì không bị nêu danh tính, đại biểu Quốc hội Trần Thị Khá - ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ: "Tôi cũng thấy có nhiều luồng dư luận cho rằng xử lý phải công bằng từ hai phía kẻ bán, người mua. Tôi nghĩ rằng khi có cách xử lý tốt thì nên làm, bởi có "cung" thì mới có "cầu".

Còn với những người nhiều tiền mà chúng ta gọi là "đại gia" có nhu cầu nghĩa là cách sống của họ, sự suy nghĩ rất đơn giản. Họ nghĩ là có tiền thì có quyền vung tiền ấy ra để tìm cách giải sầu, mua vui, giải hạn... mà không hề nghĩ đến hậu quả. Nếu bị bắt, bị công khai danh tính sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp, công danh".

Thực tế, trên diễn đàn Quốc hội cũng có đại biểu cho rằng phải đưa vào trường giáo dưỡng cả những đối tượng mua dâm. Bởi lẽ, người phụ nữ bán dâm cũng có tội, nhưng có người "mua" mới có người "bán", chứ người "bán" mà không có người "mua" thì làm sao mà có mại dâm. Tôi cho rằng, nếu chỉ xử lý người bán mà bỏ qua người mua là không công bằng.

Cao Tuân


Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.