TQ: 'Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang ở Biển Đông vì thiếu lòng tin'

TQ: 'Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang ở Biển Đông vì thiếu lòng tin'

Thứ 7, 09/07/2016 | 06:25
0
Cựu Thứ trưởng TQ He Yafei chỉ trích Philippines khởi kiện nước này trong khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang ở Biển Đông là vì hai nước vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau.

Còn chưa đầy một tuần nữa, Tòa Trọng Tài thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng dù kết quả cuối cùng vào ngày 12/7 tới có ra sao, Trung Quốc sẽ "không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào" của tòa quốc tế, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc He Yafei nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang mạng Channel News Asia, ông He nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng "PCA không có thẩm quyền đối với các tranh chấp chủ quyền".

Thế giới - TQ: 'Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang ở Biển Đông vì thiếu lòng tin'

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc He Yafei.

"Dù Philippines nghĩ gì thì tôi cho rằng họ đã không nói đúng sự thật. Có lẽ họ cần đến một luật sư tốt hơn", ông He, người từng làm việc trong chính quyền cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo năm 2008 và sau đó là Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc năm 2010 nói.

Ông He nói rằng Trung Quốc chỉ quan tâm đến tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp. Giải quyết vấn đề như vậy cần đến sự "kiên nhẫn, thông qua các giải pháp chính trị hòa bình và đàm phán song phương".

Mỹ, Trung Quốc thiếu lòng tin

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói sẽ không có xung đột xảy ra ở Biển Đông bởi ông tin rằng các quốc gia trong khu vực đều không muốn gây chiến tranh.

"Đó không phải là một rào cản lớn. Người châu Á nổi tiếng với sự kiên nhẫn và đàm phán chính trị có lẽ là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này. Chúng ta không nên sử dụng vũ lực và các biện pháp cưỡng chế khác", ông He nhận định.

Bình luận về việc Mỹ tăng cường vai trò trong khu vực và đẩy mạnh chiến lược tái cân bằng ở châu Á, ông He cho rằng Washington đã áp đặt lập trường thù địch nhằm vào Trung Quốc và khiến cho nước này không thoải mái.

"Người Mỹ thấy nguy hiểm ở đây và họ muốn ngăn chặn Trung Quốc nâng cao sức mạnh quân sự

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.