Căng thẳng Triều Tiên:Bình Nhưỡng bị 'bủa vây' bởi các cuộc tập trận

Căng thẳng Triều Tiên:Bình Nhưỡng bị 'bủa vây' bởi các cuộc tập trận

Thứ 4, 26/04/2017 | 00:50
0
Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên càng leo thang khi hàng loạt cuộc tập trận của các nước Mỹ, Hàn, Trung Quốc..diễn ra sát vách. Bình Nhưỡng như đang bị "bủa vây" bởi "mùi thuốc súng" từ tập trận...

Trung Quốc tập bắn đạn thật

Hải quân Trung Quốc đã thử một số loại vũ khí trên một tàu chiến của nước này trên biển Hoàng Hải, gần biên giới biển phía Tây Triều Tiên.

Loại tàu chiến được sử dụng trong cuộc diễn tập này là tàu Xining, được đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm nay. Tàu có thiết kế đặc biệt và có thể đóng vai trò là kỳ hạm của một đội tàu quân sự.

Tàu Xining được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phòng không cũng như săn tàu ngầm đối phương. Một số nguồn tin không chính thức cho biết trong tương lai tàu sẽ được trang bị súng phóng điện để chống hạm.

Mỹ-Hàn và cuộc tập trận mang tên “Đỉnh Sấm Sét”

Hơn 100 máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận chung thường niên mang tên Max Thunder (Tạm dịch: Đỉnh Sấm Sét) trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc diễn tập mang tên Max Thunder bắt đầu từ ngày 14/4, kéo dài hai tuần với sự tham gia của khoảng 1.200 quân, bao gồm cả lính Mỹ đồn trú tại Nhật.

Hồ sơ - Căng thẳng Triều Tiên:Bình Nhưỡng bị 'bủa vây' bởi các cuộc tập trận

Máy bay F-16 của Không quân Mỹ cất cánh tại Kunsan Air Base, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận ngày 20/4/2017 (Ảnh: Yonhap).  

Hàn Quốc triển khai các chiến đấu cơ F-15K, KF-16, FA-50, F-4E, F-5, cũng như máy bay vận tải C-130 và máy bay cảnh báo sớm E-737. Mỹ triển khai nhiều chiến đấu cơ khủng như F-16, U-2, AV-8B và EA-18G.

Trong cuộc tập trận Max Thunder lần này, tại căn cứ không quân Kunsan Mỹ - Hàn đã hoàn tất tập trận tấn công chính xác dựa trên giả định.

Giữa lúc căng thẳng có chiều hướng gia tăng, cuộc tập trận Mỹ - Hàn diễn ra, gây không ít áp lực lên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, tàu sân bay Mỹ, sau khi tập trận chung với Australia lại được thông tin là đang trong hải trình hướng đến Triều Tiên, càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng.

Máy bay “đánh hơi hạt nhân” của Mỹ

Ngày 20/4, không quân Mỹ điều một máy bay có khả năng phát hiện hạt nhân tới phía Đông của bán đảo Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng có khả năng sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân, nguồn tin từ Chính phủ Triều Tiên cho hay.

“WC-135 Constant Phoenix, một máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt của Mỹ, đã thực hiện chuyến xuất kích khẩn cấp về phía biển Hoa Đông”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Hồ sơ - Căng thẳng Triều Tiên:Bình Nhưỡng bị 'bủa vây' bởi các cuộc tập trận (Hình 2).

 Máy bay có khả năng phát hiện hạt nhân WC-135 Constant Phoenix của Mỹ.

WC-135 Constant Phoenix là máy bay có nhiệm vụ thu thập các mẫu không khí nhằm tìm và xác định có vụ nổ hạt nhân nào xảy ra tại khu vực đó hay không. Máy bay có khả năng phát hiện hạt nhân WC-135 Constant Phoenix của Mỹ.

Máy bay “đánh hơi hạt nhân” này đã tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản vào đầu tháng 4 trong bối cảnh Triều Tiên được cho là sắp tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới.

Chuyến bay hôm nay của WC-135 Constant Phoenix dường như để xác định xem Triều Tiên có kích hoạt bom hạt nhân hay không.

Và lời đe dọa “tấn công phủ đầu siêu mạnh” của Triều Tiên

Truyền thông quốc gia Triều Tiên mới đưa ra lời cảnh báo Mỹ về một "đòn tấn công phủ đầu siêu mạnh" sau khi Washington cân nhắc gây áp lực để đối phó Bình Nhưỡng.

"Trong trường hợp đòn tấn công phủ đầu siêu mạnh của chúng tôi được triển khai, nó sẽ xóa sổ hoàn toàn và ngay lập tức không chỉ lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cùng khu vực xung quanh, mà còn cả Mỹ và biến chúng thành tro tàn", tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên ngày 20/4 cho hay.

Triều Tiên đưa ra cảnh báo trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo, Washington tính đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố.

"Chúng tôi đang xem xét mọi vị thế của Triều Tiên, kể cả Nhà nước bảo trợ khủng bố, cùng những cách khác để gây sức ép khiến Bình Nhưỡng tái tiếp xúc với chúng ta nhưng trên cơ sở khác với những cuộc đàm phán trước", ông Tillerson cho biết.

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.