Hàng loạt ma trận tiêu thụ Viagra giả bị lật tẩy ở Hà Nội

Hàng loạt ma trận tiêu thụ Viagra giả bị lật tẩy ở Hà Nội

Thứ 2, 09/09/2013 | 17:16
0
Thời gian qua, số vụ vận chuyển, buôn bán "thần dược phòng the" giả bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ với số lượng lớn ngày càng gia tăng.

Giật mìnhViagra siêu rẻ

Ngày 2/9, phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Phạm Văn Luật (SN 1990, quê Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi buôn bán tân dược giả. Giá Viagra thật hơn 700.000 đồng/vỉ 4 viên, nhưng thuốc giả mà Luật mua bán có giá không quá 30.000 đồng/ vỉ.

Trước đó, trưa 30/8, tại phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), đội Chống hàng giả - phòng Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang Luật đang vận chuyển 400 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra (mỗi vỉ có 4 viên), cùng 400 vỏ hộp. Tại cơ quan công an, Luật khai, làm nghề trình dược viên, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số Viagra trên.

Ngay sau khi Luật bị bắt quả tang, đại diện hãng thuốc Viagra được cơ quan công an mời đến, đã xác định, số thuốc trên là hàng giả. Biết tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, Phạm Văn Luật khai nhận mua số "thần dược" trên của một đầu nậu tên là Sang, với giá 26.000 đồng/vỉ.

Khám xét nơi ở của Luật tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cảnh sát thu giữ thêm 100 vỉ thuốc giả. Trước khi bị bắt, Luật đã nhiều lần mua bán loại thuốc "tăng cường sinh lực đàn ông" giả này. Tổng số thuốc Viagra giả mà Luật đã giao dịch, tính theo giá thuốc của nhà phân phối chính hãng, tương ứng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó, giữa tháng 4, chi cục Quản lý thị trường TP.HCM bắt giữ 3.730 vỉ Viagra giả trong một ngôi nhà ở quận 11. Cuối tháng 5, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an điều tra. Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác định lô hàng trên trị giá gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh vụ bắt Viagra giả, cơ quan quản lý thị trường TP.HCM từ đầu năm đã tạm giữ hơn 6.500 hộp thuốc đông dược toàn chữ Trung Quốc nhập lậu, hơn 91.600 viên thuốc tân dược nhập lậu.

Xã hội - Hàng loạt ma trận tiêu thụ Viagra giả bị lật tẩy ở Hà Nội

Cơ quan chức năng bắt giữ "thần dược phòng the" tại phố Hàng Chiếu

Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, thời gian qua, mặt hàng thuốc tân dược, đặc biệt là tân dược "phòng the" giả được vận chuyển, buôn bán trên thị trường khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thực tế, tân dược "phòng the" giả được các đối tượng  cung cấp ra thị trường bất chấp thủ đoạn là do "có cầu ắt có cung" và điều quan trọng là lợi nhuận mà mặt hàng này đem lại siêu "khủng", giá thuốc được đẩy lên gấp vài chục lần.

Mua "thần dược"dễ như mua rau

Theo tìm hiểu của PV, sau hàng loạt những vụ buôn bán, vận chuyển tân dược "phòng the" giả được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ, trên thị trường, hoạt động buôn bán "thần dược" vẫn diễn ra rất "nóng". Tại "thủ phủ sung sướng"- phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) "thần dược" bán "di động" trên vỉa hè. Các "quầy thuốc di động" được ngụy trang bởi những người phụ nữ ăn mặc kín đáo, tay đeo túi xách hoặc ngồi nép cột điện, góc khuất...

Chúng tôi tìm đến "thủ phủ sung sướng", lượn qua lượn lại vài vòng rồi ghé một quầy hàng vỉa hè rất nhỏ, ngồi khuất bóng cây cột điện. Chị chủ hàng như đoán được ý khách, đon đả hỏi: "Mua thuốc hả em?". Vừa nói, chị này vừa lôi trong giỏ giới thiệu đủ loại Viagra, Cialis, Levitra. Tất cả các loại thuốc này đều được quảng cáo hàng nhập từ Mỹ, Thụy Sỹ, Thái Lan...

Sau khi nghe người phụ nữ quảng cáo, tôi gặng hỏi giá các loại "thần dược" và nhận được lời đáp: "Ở đây có đủ loại giá từ 15 nghìn/viên đến 200 - 300 trăm nghìn/viên, tùy vào công hiệu của thuốc".

Tôi chọn một loại thuốc giá 15-30 nghìn/viên, người phụ nữ lôi ra một lọ thuốc màu trắng, chị bảo: "Nhiều khách mua lẻ nên chị để chung vào một hộp nhựa!? Yên tâm, hàng chị bán toàn là hàng chuẩn, không công hiệu không lấy tiền, tiền nào của đấy, công dụng kéo dài theo giá tiền!?".

Một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, thủ đoạn của những đối tượng buôn bán các loại dụng cụ kích thích tình dục và thuốc tình yêu ở tụ điểm phố Hàng Chiếu cực kỳ tinh vi. Họ không bao giờ mang hàng theo người mà thường để ở các gốc cây, cột điện. Khi có khách đến mua, các đối tượng và khách thỏa thuận giá cả xong mới quay vào lấy hàng hoặc chỉ địa điểm cho khách tự đến lấy hàng. Chính vì thế, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi muốn bắt quả tang. Theo rà soát của công an quận Hoàn Kiếm, ở tụ điểm phố Hàng Chiếu, có khoảng hơn 10 đối tượng chuyên buôn bán các loại dụng cụ kích dục và thuốc trị rối loạn cương dương trái phép. Các đối tượng kể trên hoạt động từ 8h sáng đến khoảng 21h hàng ngày. Trong số các đối tượng đó có cả người già yếu, bệnh hiểm nghèo.  

Cũng theo tìm hiểu của PV, Viagra đang được bán công khai trên mạng. Họ rao bán đủ món "sung sướng" từ thuốc kích dục đến máy mát-xa kích dục. Chỉ cần một cú nhấp chuột, hàng loạt các shop chuyên bán "thần dược sung sướng" hiển hiện. Hễ có "thượng đế" đặt hàng là ngay lập tức các shop đáp ứng đúng yêu cầu. Điều đáng bàn, Viagra được bán nhiều dưới dạng theo kiểu xách tay, giá khoảng 150- 200 nghìn đồng/viên loại 50mg. Tuy nhiên, những viên thuốc được quảng cáo là hàng xách tay phần lớn đều là hàng Trung Quốc, giá chỉ 15-20 nghìn đồng.

Đại diện cục Quản lý Dược (bộ Y tế) cho hay, theo quy định của pháp luật về dược tại Việt Nam, các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương đều phải được đăng ký tại cục Quản lý Dược và là thuốc kê đơn (thuốc dùng theo chỉ định của thầy thuốc) tại những cơ sở chuyên khoa về Tiết niệu, Nam học, Nội tiết. Quy định này nhằm kiểm soát chặt việc sử dụng thuốc và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi bắt đầu có mặt trên thị trường Việt Nam, các thuốc này cũng chỉ bán tại nhà thuốc bệnh viện. Thời gian gần đây, thuốc được bán rộng rãi hơn, nhưng việc kê đơn và sử dụng vẫn phải theo quy định nói trên.

BS. Nguyễn Quang- trung tâm Nam học (bệnh viện Việt Đức) nhận định: "Tại Việt Nam, Viagra dù bán ở đâu cũng không cần đến đơn thuốc, người mua rất dễ dàng tiếp cận và sở hữu vài viên loại này. Mặc dù, đây là loại thuốc được khuyến cáo bán theo đơn của bác sỹ. Trong khi đó, trên thị trường xuất hiện rất nhiều thuốc Viagra giả được nhập với giá siêu rẻ và bán với giá đắt hơn 20-25 lần. Dùng Viagra giả rất nguy hiểm vì thuốc không chữa được bệnh, không có tác dụng đối với người dùng khiến cho bệnh nặng hơn".

Giang-Anh

Sắp có thuốc Viagra 20.000 đồng/ viên

Thứ 2, 24/06/2013 | 21:25
Ngay khi bằng sáng chế thương hiệu Viagra của hãng dược Pfizer hết hạn, hàng loạt đối thủ cạnh tranh sẽ tung ra các phiên bản thuốc cường dương giá rẻ khác nhau.

Độc chiêu "săn" đại gia quái gở của nam sinh mất nết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Trong khi đám con gái đang xuýt xoa trước một chàng trai bảnh bao với mắt kính Gucci, quần áo Blue tươi sáng, đôi Nike khỏe khoắn, chiếc xe SH màu đỏ sành điệu thì vài gã trai bàn bên nói vọng: "Hàng đẹp" lượn phố ấy mà!...

Dính "đòn đau" vì thuốc kích dục giả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Thị trường thuốc "sức mạnh phòng the" hiện nay được rao bán rầm rộ chất lượng thì "vàng thau lẫn lộn".

Những thần dược 'viagra' bị khoa học vạch trần

Chủ nhật, 12/05/2013 | 10:56
Nhiều thực phẩm được đồn đại có công dụng như viagra và được người dân đổ xô mua về sử dụng, tuy nhiên, khi đưa ra phân tích khoa học, chúng lại có những công dụng khác hẳn.

Trứng kiến “soán ngôi”... Viagra?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Dân sành ẩm thực ưa thích những món ăn chế biến từ trứng kiến không chỉ vì chúng lạ, ngon mà còn để được chinh phục cảm giác của chính mình.

‘Viagra’ và những cái chết vì thác loạn của các vị vua

Thứ 6, 12/07/2013 | 20:19
Văn hóa phòng the luôn là vấn đề quan tâm của tất cả các đấng mày râu mọi thời đại. Đặc biệt, với các bậc đế vương, khi có nhiều cung tần mỹ nữ vây quanh thì những loại thuốc kích dục để hỗ trợ trong ‘công tác’ phòng the là điều rất quan trọng. Nhưng đây lại chính là con dao hai lưỡi dẫn đến cái chết bi thương của nhiều ông vua.

Nhan nhản chợ thuốc kích dục vùng biên

Chủ nhật, 07/07/2013 | 15:35
Trong chuyến công tác vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh), tôi được một 'thổ dân' tên Hùng rỉ tai: 'Anh có bạn gái không? Chỉ cần một lọ là anh tới bến. Chỉ cần vài giọt thì nàng là của anh'.