Cảnh báo HSSV sau tai nạn xe máy chở 5 tự ngã làm 4 người chết tại Thái Nguyên

Cảnh báo HSSV sau tai nạn xe máy chở 5 tự ngã làm 4 người chết tại Thái Nguyên

Hà Công Luân
Chủ nhật, 03/11/2019 | 16:09
0
Cho rằng đây là một bài học đau xót, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mong muốn học sinh sinh viên cần phải tạo thói quen ứng xử văn minh, chuẩn mực, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông.

Sáng 3/11, lễ ra quân Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2019-2020 được tổ chức tại Trường THPT Giáp Hải (Bắc Giang) với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, sinh viên đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh cùng đại diện 10 sở GD&ĐT khu vực phía Bắc.

Tin nhanh - Cảnh báo HSSV sau tai nạn xe máy chở 5 tự ngã làm 4 người chết tại Thái Nguyên

Đại diện 10 sở GD&ĐT khu vực phía Bắc ký cam kết trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đau lòng nhắc lại vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên ngày 25/8 do xe mô tô chở 5 người đã tự đâm vào dải phân cách làm 4 người chết, 1 người bị thương. Tất cả các em đều là sinh viên của trường cao đẳng Thương mại Thái Nguyên, tuổi đời còn rất trẻ.

Theo ông Thái, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc là do các em sử dụng rượu bia trước đó và đi quá tốc độ.

“Có 2 nguyên nhân chính dẫn tới TNGT. Thứ nhất là do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định pháp luật về ATGT chiếm gần 70% số vụ TNGT như vượt ẩu, lấn làn, uống rượu bia, chở 3-4 người. Thứ hai là kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông kém”, ông Thái cho hay.

Từ đó, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các sở GD&ĐT, các trường tích cực triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT, hướng dẫn cho HSSV lái xe an toàn.

Tin nhanh - Cảnh báo HSSV sau tai nạn xe máy chở 5 tự ngã làm 4 người chết tại Thái Nguyên (Hình 2).

Ông Bùi Văn Linh (bên trái) cùng các đại biểu trao tặng 1200 mũ bảo hiểm tới các học sinh.

Tán thành với ý kiến trên, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (bộ GD&ĐT) cho rằng HSSV vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra TNGT do nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông hạn chế, vi phạm pháp luật ATGT.

Ông Linh kêu gọi các thầy cô giáo, các em HSSV chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATGT, cụ thể: “Phải đội mũ bảo hiểm; Phải đi đúng phần đường, làn đường. Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính. Không lái xe sau khi đã uống rượu, bia; Không phóng nhanh, vượt ẩu.

Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự ATGT đồng thời là tuyên truyên viên tốt nhất tới gia đình, bạn bè và cộng đồng dân cư về ATGT”.

Trong thời gian qua, tai nạn giao thông ở nước ta đã giảm mạnh cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) vẫn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, hàng năm cả nước có trên 8.000 người tử vong, hàng ngàn người bị thương tật vĩnh viễn do TNGT, mà không ít trong số đó là trẻ em, HSSV, để lại hậu quả đau xót cho bản thân, gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Tước bằng lái vĩnh viễn đối với hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng?

Thứ 2, 28/10/2019 | 18:05
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, sẽ tước bằng lái xe vĩnh viễn với tài xế uống rượu, sử dụng ma túy gây tai nạn thay vì tối đa 24 tháng như hiện nay.

Sinh viên lái xe máy chở 5 đâm vào dải phân cách đã uống rượu trước tai nạn

Chủ nhật, 25/08/2019 | 21:49
Lực lượng chức năng bước đầu xác định nam thanh niên cầm lái xe Exciter chở theo 4 người khác đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Hàng loạt vụ TNGT do rượu, bia: Học sinh cùng nhau nói không với đồ uống có cồn

Thứ 7, 24/08/2019 | 12:45
Tình trạng xuất hiện các vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng do sử dụng rượu bia trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ATGT. Trước việc này, một số trường học đã ký cam kết nói không với đồ uống có cồn.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.