Ngày 20/6, tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. Hà Nội cho biết vừa khám phá, khởi tố vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN1981, địa chỉ tổ 6 - phường Thanh Lương - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).
Thọ đã có hành vi lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động bằng cách môi giới nhận tiền của người quen, hứa hẹn lo thủ tục cho những người này đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Nhưng đến hẹn Thọ đã không những không đưa được những người này đi xuất khẩu lao động, mà tiền cũng không trả được.
Cũng trong hôm nay, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1955, ở tổ 4, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) - mẹ vợ của Thọ đã khắc phục hậu quả cho con rể bằng cách làm thủ tục nộp 260 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế.
Từ lâu nay, những trung tâm môi giới xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.
Hiện nay, việc nhờ người môi giới hoặc qua trung tâm môi giới đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc là điều hết sức phải cẩn thận. Bởi được biết, mới đây, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về tình hình hợp tác xuất khẩu lao động với Hàn Quốc, kỳ thi sát hạch tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động dự kiến tổ chức vào ngày 7/8 tới sẽ không diễn ra, do số người đã hoàn thành kỳ sát hạch tiếng Hàn nhưng chưa xuất cảnh được hiện còn rất nhiều.
Do lượng hồ sơ còn tồn đọng của số người đã hoàn thành kỳ sát hạch tiếng Hàn nhưng chưa xuất cảnh được hiện còn hơn 9.000 hồ sơ, trong khi số lao động hết hợp đồng về nước của Việt Nam từ đầu năm đến nay chỉ đạt 45%.
Tuy nhiên, nhiều con em ở nông thôn vẫn có thể không biết những thông tin trên và rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Vân Ngọc