Cảnh báo thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo

Thứ 2, 21/11/2022 | 20:32
0
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về PCCC để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an Tp.Hà Nội thông tin, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng nhận được tin báo của một số cơ quan, doanh nghiệp và người dân phản ánh về việc gần đây có đối tượng giả danh là cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Tp.Hà Nội), yêu cầu chuyển tiền để tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thủ đoạn của đối tượng thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị cơ sở, doanh nghiệp, trường học, người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới hoạt động, giới thiệu là cán bộ phòng cháy, chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, bán sách, tài liệu phòng cháy, chữa cháy hoặc bán các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với giá cao hơn so với giá thị trường.

Sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua cần trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc lại với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán số tiền. Hành vi trên đã gây hoang mang cho người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô.

Như trường hợp chị N.L. - một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được số máy lạ gọi đến, người này giới thiệu tên là Lê Thanh Tuấn, cán bộ Công an huyện Thạch Thất và cho biết, sắp tới đây sẽ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong một ngày để triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nên yêu cầu chị L. đăng ký tham gia, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sẽ gửi giấy mời và tài liệu về cơ sở kinh doanh của chị L..

An ninh - Hình sự - Cảnh báo thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo

Kiện hàng mà chị L. nhận được. 

Do cả tin, chị L. đã đồng ý tham gia. Mấy ngày sau, chị L. nhận được một bưu kiện do shipper chuyển đến và yêu cầu thanh toán với số tiền 950.000 đồng. Chị L. đã nộp tiền theo yêu cầu, tuy nhiên, khi bóc bưu kiện, chị L. chỉ nhận được một cuốn sách Luật Phòng cháy, chữa cháy nhưng không có giấy mời tham gia lớp tập huấn như đã trao đổi. Chị L. có điện lại vào số máy của người tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thạch Thất) thì không liên lạc được. Lúc này, chị L. mới biết mình bị lừa.

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ có kế hoạch và gửi công văn kiểm tra thông báo đến cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trước 3 ngày làm việc.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Tp.Hà Nội) không gửi bất cứ tài liệu, phương tiện phòng cháy liên quan đến công tác tập huấn nghiệp vụ dưới hình thức chuyển phát nhanh, cũng không yêu cầu công dân, doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ…

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Han (t/h từ Hà Nội mới, Báo Tin tức

Khởi tố cô gái làm giả sổ đổ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Chủ nhật, 20/11/2022 | 20:24
Một phụ nữ ở Quảng Nam thuê người làm giả sổ đỏ để đem đi vay tiền, chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Bắc Giang: "Nổ" quen với lãnh đạo để lừa "chạy án"

Chủ nhật, 20/11/2022 | 10:44
Đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nhưng thường "nổ" quen với nhiều lãnh đạo, có thể "chạy án". Sau khi lấy tiền của bị hại, đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bắt nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị lừa đảo hơn 29 tỷ đồng

Thứ 3, 15/11/2022 | 16:18
Bình lợi dụng mác Đội trưởng Đội quản lý thị trường, huy động vốn đầu tư mua đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngăn chặn vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng

Thứ 3, 15/11/2022 | 06:00
Sau khi được nhân viên ngân hàng giải thích cặn kẽ và trấn an tinh thần, bà H. đã nhận ra mình đang bị rơi vào một cái bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.