Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc

Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc

Thứ 4, 18/01/2017 | 22:08
0
Giữa nhộn nhịp phố phường, những cánh đồng hoa tết khoe sắc xanh, đỏ, tím, vàng… rực rỡ. Trong vài ngày tới, những chậu hoa đa sắc sẽ thi nhau khoe sắc tại các hội hoa xuân ở TP.HCM.

Cứ đến giữa tháng Chạp, người dân di chuyển qua khu vực phường Thới An (quận 12, TP.HCM) lại có dịp chiêm ngưỡng đủ loại hoa Tết khoe sắc.

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc

 Hoa dừa cạn, dạ yến thảo là giống hoa dễ trồng, giá thành rẻ được người dân yêu thích và lựa chọn (ảnh Ngọc Lài)

Từ lâu, người nông dân vùng ven đã gắn bó với nghề trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Nhiều người cứ nghĩ, hoa Tết miền Tây mới rực rỡ sắc màu và đa chủng loại nhưng không, giữa Sài thành tấp nập vẫn có muôn hoa khoe sắc.

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 2).

 Người nông dân chăm bẵm từng giỏ hoa để kịp phục vụ Tết Nguyên đán (ảnh Ngọc Lài)

Để có được mùa hoa bán Tết, người nông dân vùng ven TP.HCM phải chuẩn bị từ vài tháng trước Tết. Mỗi cánh đồng hoa có khoảng 10 hộ dân cùng nhau bón phân, ra sức chăm bẵm, coi sóc từng khóm hoa.

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 3).

 Nhiều hộ nông dân trồng hoa mào gà để "ăn theo" năm con gà (ảnh Ngọc Lài)

Hai bên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12) những cánh đồng hoa mùa giáp Tết đua nhau khoe sắc. Năm nay, hoa mào gà được trồng khá nhiều để "ăn theo" năm con gà. Ngoài ra, các loại cúc vạn thọ, hướng dương, cẩm chướng, dừa cạn, ... đủ màu, đa sắc, rung rinh khóm hoa trong gió xuân.

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 4).

 Những cánh đồng hoa bạt ngàn hai bên đường Lê Thị Riêng (ảnh Ngọc Lài)

Ông Mai Văn Vàng, Chi hội trưởng chi hội Nông dân khu phố 4 (phường Thời An, quận 12), cho biết: “Thời tiết thay đổi bất thường năng suất hoa giảm sút. Mỗi năm, dịp Tết, hộ nông dân đăng ký trồng hoa để phục vụ cho dịp tết. Mỗi hộ chọn một loại hay nhiều loại hoa phù hợp hoàn cảnh kinh tế hoặc sở thích của người trồng. Năm nay, theo quy định UBND TP.HCM, hoa tết sẽ được bán tại các điểm hội hoa xuân của từng quận huyện, chứ không bán tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường”.

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 5).

 Nhiều loại hoa ra bông không đều vì thời tiết thất thường (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 6).

 Nông dân gấp rút chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 7).

 Theo chị Lan, hoa ở cánh đồng nhà chị đã được đặt hàng cho các hội hoa xuân của quận, huyện trong thành phố (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 8).

 Chỉ có người quen mới được mua hoa tận vườn với giá thấp hơn thị trường (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 9).

 Màu sắc bắt mắt của các loại hoa khiến ai cũng phải xiêu lòng ghé lại ngắm nhìn (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 10).

 Cánh đồng hướng dương khoe sắc dưới nắng xuân (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 11).

 Tết đến, nhà nào cũng muốn có vài chậu hoa đủ sắc chưng trước cửa (ảnh Ngọc Lài)

Xã hội - Cánh đồng hoa Tết ở giữa Sài Gòn chuẩn bị 'xuống phố' khoe sắc (Hình 12).

Thời tiết thất thường nên cúc vạn thọ có ít bông. Nhiều hộ bỏ rất hàng trăm chậu hoa không có nụ (ảnh Ngọc Lài)

Ngọc Lài

Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.