Cảnh giác chiêu trò kêu gọi đầu tư vào "sàn ảo" rồi lừa đảo

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:00
0
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM cho hay, hiện nhiều người nước ngoài tạo ra các sàn ảo để kêu gọi người dân đầu tư rồi lừa đảo.

Chiều 6/7, tại phần thảo luận tổ trong kỳ họp thứ 6 HĐND Tp.HCM khóa X về thực trạng sử dụng mạng viễn thông giả danh cơ quan chức năng lừa đảo người dân, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM cho hay, hiện nhiều người nước ngoài tạo ra các sàn ảo, để kêu gọi người dân đầu tư rồi lừa đảo.

Theo ông, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, trong đó có việc giả danh cơ quan tố tụng, cơ quan chức năng với các hành vi lừa đảo, như gửi quà biếu và yêu cầu chuyển tiền; lừa đảo qua hoạt động kinh doanh tiền ảo, sau đó tự đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản.

Đối với các hoạt động đầu tư tiền ảo, có rất nhiều đối tượng là người nước ngoài, tạo nên các sàn ảo mời gọi người dân đầu tư. Khi người dân đầu tư vào với số tiền ban đầu thì tài khoản tăng lên, có lời…nhưng giai đoạn đầu tư sau đó nhiều hơn thì đối tượng đánh sập sàn ảo để chiếm đoạt tiền.

Còn có nhiều đối tượng điện thoại tới cho người dân để nói gửi những món quà rất lớn, đánh vào lòng tham... Nhiều người vẫn lầm tưởng có thể sẽ nhận được quà, đối tượng sẽ yêu cầu gửi tiền để đóng thuế Hải quan và khi đóng tiền vào là bị mất.

An ninh - Hình sự - Cảnh giác chiêu trò kêu gọi đầu tư vào 'sàn ảo' rồi lừa đảo

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM phát biểu tại buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ 6 HĐND Tp.HCM khoá X. Ảnh: VTC News. 

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn khẳng định, cơ quan tiến hành tố tụng không mời người dân bằng điện thoại, không yêu cầu người dân chuyền tiền qua các tài khoản bằng điện thoại, không yêu cầu người dân phải cung cấp số tài khoản... Qua đó, ông đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho người dân biết để phòng ngừa, không bị lừa mất tài sản.

Vị Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị, khi có những cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng cơ quan công an mời làm việc, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản … thì người dân nên tắt điện thoại và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua các đường dây điện thoại nóng.

Ông Nhàn thông tin thêm, tình hình tội phạm sáu tháng đầu năm xảy ra 1.901 vụ, giảm được 363 vụ so với cùng kỳ. Trong đó phá 1.442 vụ án, bắt 2.305 tên. Đối với tội phạm lừa đảo xảy ra 177 vụ, đã bắt được 50 đối tượng.

Han (t/h từ VTC News, Vietnamnet

Nghiện ma túy, nam thanh niên 10X giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:42
Nghiện ma tuý, do thiếu tiền nên Nguyễn Công Thành đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trốn khỏi nhóm lừa đảo, nam thanh niên người Trung Quốc được giúp trở về nước

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:00
Bị nhóm đối tượng lừa đảo, Hè Xião Lán (quốc tịch Trung Quốc) được Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) giúp đỡ trở về nước.

Thủ đoạn của nữ quái lừa đảo vay vốn ngân hàng lãi suất ưu đãi

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:31
Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa bắt giữ một đối tượng tự giới thiệu có thể làm hồ sơ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13 năm tù cho cựu giáo viên tiểu học lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 2, 04/07/2022 | 16:04
Từ năm 2014-2017, Lã Thị Nguyên đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc nhận tiền để xin việc cho 21 trường hợp, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.