Cảnh sát 141 tóm ‘soái ca’ đi xe giả biển công an

Cảnh sát 141 tóm ‘soái ca’ đi xe giả biển công an

Thứ 5, 30/06/2016 | 20:20
0
Xuất trình đăng ký xe mang tên công an, tuy nhiên qua xác minh chiếc xe nam thanh niên điều khiển có số khung số máy không trùng khớp thực tế.

Tin tức mới nhận, Tổ công tác Y7-141 tối qua (29/6), đã bàn giao Trần Thạch Anh (SN 1986, ở TP Vinh – Nghệ An) cho Công an phường Đống Mác (Hai Bà Trưng - Hà Nội) để làm rõ vụ việc thanh niên này đi xe giả biển của công an.

Pháp luật - Cảnh sát 141 tóm ‘soái ca’ đi xe giả biển công an

Chiếc xe nam thanh niên điều khiển có số khung, số máy không trùng khớp với thực tế.

Theo thông tin PV báo Người đưa tin nắm được, khoảng 20h tối 29/6, Tổ công tác Y7-141 do thượng úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Lò Đúc – Trần Khát Chân.

Thời điểm trên, cảnh sát Y7-141 đã phát hiện, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha biển số 36A1-0038 đi hướng Nguyễn Khoái ra Lò Đúc, có dấu hiệu khả nghi.

Cảnh sát 141 đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Qua xác minh tại Phòng CSGT Hà Nội, lực lượng làm rõ chiếc xe có số khung, số máy sai lệch so với biển kiểm soát thực tế.

Pháp luật - Cảnh sát 141 tóm ‘soái ca’ đi xe giả biển công an (Hình 2).

Đăng ký xe mang tên Công an Vĩnh Lộc – Thanh Hóa.

Tại chốt cảnh sát, Trần Thạch Anh xuất trình được GPLX hạng A2 cùng 1 giấy đăng ký xe biển số 36A1-0038 mang tên chủ xe là Công an Vĩnh Lộc – Thanh Hóa.

Trước biểu hiện trên, Tổ trưởng tổ công tác là thượng úy Nguyễn Tuấn Cường đã bàn giao Trần Thạch Anh cùng tang vật là chiếc xe cho Công an phường Đống Mác tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Nhất Nam

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.